Có nhiều hơn 1 'cụ rùa' Hồ Gươm ở Đồng Mô?

Ngày 7/11, Tổ chức bảo tồn rùa châu Á (ATP) đã phát đi thông báo về việc phát hiện nhiều hơn 1 cá thể rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Ảnh do ATP chụp ngày 6/8/2018

Theo đó, vào ngày 6/8/2018, khi quan sát tại khu vực cấm đánh bắt, gần một bãi đẻ trứng rùa nhân tạo do ATP tạo ra trên hồ Đồng Mô, 2 cán bộ giàu kinh nghiệm của tổ chức đã quan sát thấy 2 cá thể rùa mai mềm cỡ lớn ở cùng một thời điểm. 2 cá thể rùa cách nhau 100m.

"Khi chúng tôi chụp 1 con rùa, 1 con rùa khác có kích thước nhỏ hơn xuất hiện cách khoảng 50m từ thuyền của chúng tôi. Chúng tôi bị bất ngờ và không thể chụp được chú rùa này. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đã quan sát một số đặc điểm của cá thể này bao gồm các mẫu màu vàng nổi bật trên đầu, mũi ngắn và kích thước gần đúng với một cá thể rùa nặng khoảng 40kg", ATP nêu rõ.

Dù nhận định rằng, quan sát trên là không đủ để khẳng định có nhiều hơn 2 cá thể rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô, nhưng ATP cho biết, phát hiện đã mang lại khả năng mới cho việc bảo tồn rùa Hoàn Kiếm - 1 trong những loài rùa đang bị đe dọa nhất trên thế giới.

Cũng theo tổ chức trên, ngoài cá thể được ATP cứu sau khi thoát khỏi lũ lụt và phá vỡ đập vào năm 2008, cá thể thứ 2 nhỏ hơn nhiều, nhút nhát và khó quan sát.

Rùa Hoàn Kiếm (còn có tên là giải Swinhoe, Rafetus swinhoei) được mô tả lần đầu tiên từ năm 1873. Rùa Hoàn Kiếm hiện còn 4 con, trong đó 2 ở Trung Quốc, 1 ở Đồng Mô và 1 ở Xuân Khanh. Trước đó, cá thể rùa Rafetus swinhoei duy nhất sống ở hồ Gươm đã chết vào tháng 1/2016.

Trương Huyền

Theo Kinh tế và Đô thị

Nguồn Seatimes: http://seatimes.com.vn/co-nhieu-hon-1-cu-rua-ho-guom-o-dong-mo-n105527.html