Có người nhận tiền đánh Bphone: Minh bạch để tự bảo vệ

Công khai minh bạch thông tin, tỉ lệ, nguồn gốc sản phẩm chính là cách bảo vệ doanh nghiệp trước tin độc, tin xấu

Không nên giấu giếm thông tin

Trong chia sẻ với báo Đất Việt mới đây ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Tập đoàn công nghệ Bkav cho rằng một số người ở trong nước đã nhận tiền của thương hiệu điện thoại nước ngoài để đánh Bphone, Bkav đang điều tra, chuẩn bị chứng cứ để khởi kiện những cá nhân này.

Ông Quảng cho rằng điện thoại Bphone đang bị đánh.

Ông Quảng cho rằng điện thoại Bphone đang bị đánh.

Nhìn nhận vấn đề này, ThS Nguyễn Bình Minh (Đại học Thương mại) cho rằng trong kinh doanh thương mại những kịch bản tấn công, nói xấu nhằm hạ bệ đối thủ là hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Nếu phía Bkav xác định có cá nhân nhận tiền từ doanh nghiệp điện thoại nước ngoài để đánh Bphone thì phía doanh nghiệp cần phải thu thập chứng cứ, chứng minh những thông tin từ những cá nhân, tổ chức này đưa lên là sai sự thật.

Thông qua việc liên hệ trực tiếp với các cá nhân, tổ chức đó để đưa ra những lời cảnh cáo và buộc đối phương phải chịu trách nhiệm gỡ bỏ thông tin, đính chính thông tin hoặc khởi kiện họ ra tòa.

Nếu Bkav muốn khởi kiện hoặc yêu cầu xử lý trước tòa thì cần phải xác định rõ doanh nghiệp đối thủ đó là ai? Thuê ai, với số tiền bao nhiêu? Đánh vì mục đích gì và doanh nghiệp đối thủ sẽ được lợi gì khi thuê người đánh Bkav...?

Nếu có được tất cả những thông tin như vậy Bkav hoàn toàn có thể khởi kiện và yêu cầu xử lý. Ngược lại, nếu chưa có được đầy đủ thông tin chứng minh hành vi của cá nhân, doanh nghiệp đứng sau thì sẽ thua kiện tại tòa, thậm chí còn bị tố ngược là vu khống, là nhằm mục đích xấu.

Do đó, vị chuyên gia cho rằng, Bkav nên thông tin công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về những thông tin sai trái, xuyên tạc về doanh nghiệp nhằm định hướng lại dư luận cũng đồng thời để khẳng định trước dư luận về tính sai trái của những thông tin trên.

Phải rõ xuất xứ sản phẩm

Về những lời bình luận, bài viết cho rằng Bphone là điện thoại Trung Quốc gắn mác Bkav, ThS Nguyễn Bình Minh cho rằng có hai vấn đề cần được minh định rõ ràng để một mặt ghi nhận, khuyến khích doanh nghiệp Việt nhưng mặt khác cũng tránh nhập nhèm, gian lận, làm ảnh hưởng tới uy tín sản phẩm hàng hóa của Việt Nam.

Ông Minh khẳng định doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể công khai tỉ lệ nhập linh kiện sản phẩm từ nước ngoài, có thể nhờ các cơ quan kiểm toán, các cơ quan có thẩm quyền xác nhận là đơn vị đàng hoàng, minh bạch trong nhập nguyên liệu, tỉ lệ gia công và quá trình tạo ra một sản phẩm trước khi được đưa ra thị trường.

Khi minh bạch như vậy, doanh nghiệp Việt hoàn toàn có cơ sở để khẳng định đó là sản phẩm do họ sản xuất ra hay lắp ráp tại Việt Nam và có được gắn mác Made in Việt Nam hay không?. Việc này cũng giúp bảo vệ cho các doanh nghiệp Việt trước các quy định về xuất xứ, nguồn gốc sản phẩm.

Ông Minh lấy ví dụ, với sản phẩm điện thoại thông minh Bphone của Bkav, doanh nghiệp này từng khẳng định 70% Việt hóa của Bphone không nằm ở phần cứng, mà nằm ở phần thiết kế sản phẩm, phần mềm và hệ điều hành.

Vậy thì Bkav cần phải minh bạch thêm 70% Việt hóa đó là gì? Tỉ lệ linh kiện nhập từ Trung Quốc hay từ nước ngoài là bao nhiêu? Giá trị của điện thoại nằm ở phần cứng hay phần mềm của chiếc điện thoại...? Dựa trên những thông tin minh bạch sẽ xác định được sản phẩm đó có được gắn mác Made in Việt Nam hay chỉ được coi là sản phẩm gia công?

Câu chuyện này không những giúp doanh nghiệp tránh được những thông tin xấu, mà đồng thời cũng sẽ giúp các cơ quan quản lý ngăn chặn được tình trạng sản phẩm Trung Quốc đội lốt hàng Việt đưa vào thị trường Việt Nam hoặc xuất đi các nước khác.

Ông Nguyễn Tử Quảng: Có người nhận tiền đánh Bphone

"Việc nhập nhèm thông tin không chỉ để lại hệ lụy nghiêm trọng cho người tiêu dùng, thị trường trong nước mà còn là hệ lụy xấu cho cả nền kinh tế. Tiền lệ các sản phẩm thép Trung Quốc đội lốt hàng Việt để xuất khẩu đi các nước bị phát hiện và hậu quả là sản phẩm của chính các doanh nghiệp Việt cũng phải chịu các biện pháp trừng phạt do sự gian dối của các doanh nghiệp nước ngoài gây ra. Chúng ta cần phải lưu ý và tuyệt đối tránh điều này để tránh những doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng bị vạ lây", ông Minh nói.

Lam Lam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/cong-nghe/co-nguoi-nhan-tien-danh-bphone-minh-bach-de-tu-bao-ve-3409722/