Có nên tự điều trị nhiễm trùng nấm âm đạo?

Nếu bạn chẩn đoán nấm đúng cách, bạn có thể tự điều trị nhưng có nhiều trường hợp, các sản phẩm từ quầy thuốc không hiệu quả.

Bạn đã từng đột nhiên trải qua cảm giác ngứa ngáy và tiết dịch từ âm đạo, rồi tự đổ lỗi là do nhiễm trùng từ nấm?

Nhiễm trùng nấm là do sự phát triển quá mức của nấm Candida xung quanh âm hộ hoặc khu vực xung quanh âm đạo. Bao gồm cả hai vấn đề nói trên, triệu chứng phổ biến nhất là đau rát hoặc tiểu buốt - theo Megan Quimper, bác sĩ phụ khoa tại Trung tâm Y tế Đại học bang Ohio Wexner.

Trong lúc này, nhiều phụ nữ chọn phương pháp tự điều trị tại nhà bằng việc ghé quầy thuốc địa phương. Điều này có hiệu quả thay vì đi đến bác sĩ?

Đây là một câu hỏi phức tạp, theo Lauren Streicher, giáo sư lâm sàng về sản phụ khoa tại Trường Y khoa Feinberg thuộc Đại học Northwestern nói. Phức tạp bởi vì nó có thể hiệu quả, khiến triệu chứng khó chịu tạm ngưng trong một thời gian.

Một nghiên cứu năm 2002 về những phụ nữ tự chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm cho thấy 33% đã đạt kết quả tốt và một nghiên cứu khác năm 2007 là 26%.

Có nhiều vấn đề về âm đạo có thể gây ra các triệu chứng tương tự như nhiễm trùng nấm, bao gồm nhiễm trùng lây qua đường tình dục, viêm âm đạo do vi khuẩn gây ra - Streicher nói – khiến sự thay đổi độ pH âm đạo, nếu tiếp tục quan hệ tình dục có thể làm đảo lộn sự cân bằng của vi khuẩn xung quanh âm đạo, dẫn đến việc nặng mùi.

Nhiều người ngại đi khám còn vì vấn đề tâm lý

Nếu bạn nghi ngờ bị nhiễm trùng với việc ngứa và rát âm đạo hãy thử điều trị OTC với liệu pháp tại chỗ, miễn là bạn không bị dị ứng với loại thuốc này - Quimper nói - nhưng nếu bạn có tiền sử nhiễm trùng nấm tái phát, nên đi khám bác sĩ ngay.

Nguy cơ của việc bạn không đến gặp bác sĩ là lãng phí tiền cho OTC và triệu chứng không kết thúc. Lợi ích của việc đi khám là bác sĩ có thể xác định chính xác loại nấm gây nhiễm trùng để điều trị đúng.

“Chúng tôi chẩn đoán bằng nhiều cách, nhưng khi xem xét dưới kính hiển vi, kết quả gần như tức thời” Streicher nói – đi khám bác sĩ bạn có thể được kê toa một loại thuốc chống nấm gọi là Diflucan, mà rất nhiều người thích hơn các loại kem OTC. Kem mua từ nhà thuốc có thể khiến bạn bị kích ứng.

“Nhiễm nấm, nếu không được điều trị có thể dẫn đến kích ứng và khó chịu âm đạo lâu dài, chưa kể nguy cơ bị phát triển bệnh viêm vùng chậu và vô sinh” - Quimper nói.

Trong một thế giới bận rộn, bạn ngại đi đến bác sĩ, vậy đừng ngại nhấc điện thoại lên để được tư vấn. Bất cứ điều gì bạn làm cũng lưu ý, đừng chịu đựng triệu chứng viêm âm đạo khó chịu trong nhiều tuần hoặc vài tháng.

NGỌC LINH (Theo huffpost)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/co-nen-tu-dieu-tri-nhiem-trung-nam-am-dao-10456.html