Có nên dùng kính điều chỉnh tầm nhìn?

Gần đây trên mạng xã hội cũng như các website giới thiệu rầm rộ về một sản phẩm kính điều chỉnh tiêu cự theo tật của mắt dial vision 2 trong 1. Đây được cho là một trong những phát minh thông minh trong thế kỉ 21, thế nhưng thực tế việc sử dụng loại kính này có mang lại toàn những hiệu quả tích cực cho người sử dụng?

Chúng ta đều biết rằng, mắt bị mắc tật khúc xạ đều cần phải đeo kính để điều chỉnh tầm nhìn sáng rõ và tinh tường hơn. Đặc biệt, trong thời đại hiện nay, việc tiếp xúc thường xuyên với các đồ dùng, thiết bị công nghệ điện tử như điện thoại di động, máy tính... lại càng dễ khiến mắt bị cận thị.

Đó là lý do vì sao ngày càng có nhiều người mắc cận thị và phải đeo kính để cải thiện khả năng nhìn. Tuy nhiên, không phải loại kính nào cũng được sử dụng một cách tràn lan mà cần có sự hướng dẫn của bác sĩ, bởi chúng ta cần xác định đây là “kính thuốc”.

Thời gian qua một phát minh được ghi nhận trong việc sử dụng kính để mang tới tầm nhìn chuẩn xác cho những người bị tật khúc xạ, đó chính là sự ra đời của loại kính dial vision và ngay lập tức loại kính này đã xuất hiện trên nhiều trang bán hàng online tại Việt Nam với giá thành khá phải chăng. Thế nhưng thực sự hiệu quả mà loại kính này mang tới cho người dùng ra sao thì vẫn còn cần có sự tư vấn của chuyên gia.

Loại kính dial vision được quảng cáo rao bán trên nhiều trang bán hàng online và mạng xã hội.

Loại kính dial vision được quảng cáo rao bán trên nhiều trang bán hàng online và mạng xã hội.

Theo BS Hoàng Cương, BV Mắt Trung ương thì kính dial vision là loại kính không cần đơn kính của bác sĩ mắt, có phần quang học ở giữa mắt. Kính khá bé, dễ dàng hiệu chỉnh độ cong bề mặt do kết cấu dẻo, hệ thống kết nối và gọng kính cũng có khả năng biến dạng lớn. Ốc hiệu chỉnh ở hai bên gọng kính sẽ giúp người dùng chỉnh độ cong của kính ở từng bên, sao cho khi nhìn hai mắt ta có thị lực tốt (hoàn toàn phụ thuộc vào cảm quan của người dùng) ở cự ly gần để đọc sách chẳng hạn, hay cự ly xa để lái xe hoặc cự ly trung bình để sinh hoạt trong nhà.

Như vậy sự kỳ diệu ở đây là có thể hiểu được nếu có kiến thức vật lý và quang học cấp độ trung bình. Hộp kính kèm theo túi đựng kính, một bảng thị lực nhìn gần để người dùng lấy đó mà xoay ốc để nhìn rõ nét. Cũng theo vị chuyên gia này thì người sử dụng đừng quên con số be bé trên kính để quyết định mua, bởi trên đó sẽ có ghi thông tin kính được điều chỉnh được trong phạm vi : - 6.00D đến +3.00D.

Thế nhưng loại kính này lại hoàn toàn không đề cập đến loạn thị. Theo các chuyên gia mắt thì khi rơi vào những tình huống như người sử dụng đang đi công tác xa nhà hay nói cách khác là khó khăn trong việc tiếp cận với các bác sĩ chuyên khoa mắt mà kính thuốc đột ngột bị vỡ hay mất thì loại kính mua sẵn này sẽ là giải pháp để người sử dụng đủ thị lực hữu dụng để sinh hoạt, xem tivi, đọc báo.

Bác sĩ Cương cho rằng: “Tôi dám chắc là không thể dùng trong thời gian dài vì kính thuốc có cấu trúc quang học tinh vi hơn, hiệu chỉnh được loạn thị, đảm bảo chính xác về tâm quang học… sẽ giúp bạn có thị lực thực sự tốt và ổn định. Mục đích sử dụng ngắn hạn, thay thế hoặc xen kẽ nhưng không thể vĩnh viễn với kính gọng thông thường là điều chấp nhận được ở loại hàng tiêu dùng mới mẻ này”.

Còn theo bác sĩ Nguyễn Nhung, nguyên GĐ BV Mắt Hà Nội thì người sử dụng cũng cần lưu ý là những vật liệu biến dạng mạnh thì không thể bền vững với thời gian, nhiệt độ, ma sát hay hóa chất… Vậy nên kính dial vision sẽ phải thường xuyên hiệu chỉnh mỗi khi đeo, bảo quản cũng phải chu đáo và cẩn thận nếu muốn dùng lâu dài.

Kính không đề cập đến hiệu chỉnh loạn thị. Hiển nhiên ai đó có số loạn thị cao đơn độc hay kèm theo cận thị, viễn thị sẽ không mong đợi được gì từ kính. Phần quang học của kính khá nhỏ nên người dùng chỉ có cảm giác rõ nét ở phần nhìn trung tâm. Nếu muốn nhìn rộng ra xung quanh ta phải dùng động tác xoay đầu để hỗ trợ, khá bất tiện với một số hoạt động cần quan sát rộng như lái xe, lùi xe ôtô. Còn một nhược điểm nữa khiến bạn phải thận trọng nếu muốn dùng kính để lái xe, đó là cảm giác nhìn đôi, có khi là nhìn ba hình khi tham gia giao thông mặc dù đã cố gắng hiệu chỉnh. Cũng dễ hiểu vì thị lực tốt để tham gia giao thông vào ban đêm rất cần loại bỏ các loại quang sai, sắc sai, vật liệu làm kính có chống lóa được… Kính dial vision làm sẵn và không đắt tiền lắm chắc chưa thể tính hết các yếu tố này.

Các chuyên gia đều cho rằng, kính thuốc vốn là mặt hàng nhạy cảm, có các tiêu chuẩn riêng và cần phải quản lý như vật tư y tế. “Vậy thì nên có thời gian để thử thách cho kính dial vision. Người tiêu dùng cũng nên thận trọng bởi vẫn còn những vướng mắc về kính như trên. Các nhà quản lý cũng cần phân định rõ đây là kính thuốc hay mặt hàng tiêu dùng thông thường để người sử dụng có được sự lựa chọn phù hợp nhất”, bác sĩ Cương nhấn mạnh.

Nguyễn Đăng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/co-nen-dung-kinh-dieu-chinh-tam-nhin-152718.html