Có một Việt kiều truyền cảm hứng âm nhạc tới người trẻ

8 năm sau quyết định về Việt Nam lập nghiệp, Lâm Vissay đã dần khẳng định được tài năng diễn xuất bên cạnh sở trường âm nhạc khi có thể ca hát và sáng tác. Ý tưởng tổ chức cuộc thi sáng tác âm nhạc là cơ hội để người trẻ thể hiện tài năng...

Trở về Việt Nam với vốn tiếng Việt là con số 0, Lâm Vissay từng khá chật vật để tìm kiếm cơ hội của bản thân. Chính kinh nghiệm 19 năm đứng trên sàn diễn sân khấu và hoạt động phim ảnh của Đức là “bệ đỡ” để chàng trai Việt kiều thế hệ 7X dễ dàng chinh phục các đạo diễn Việt Nam trao cho vai diễn. Từ các bộ phim truyền hình và điện ảnh như: “Hai phía chân trời”, “Khi đàn chim trở về”, “Đất lành”, “Cuộc đời của Yến”, “Lời nguyền gia tộc”, “Thương nhớ ở ai”, “Truy sát”, “Hợp đồng bán mình”,... Bất cứ vai diễn nào Lâm Vissay cũng để lại dấu ấn đặc biệt. Dù 4 năm trước, vai Vạn “Thương nhớ ở ai” từng gây sóng gió không ít vì khán giả chê diễn xuất đơ, cứng. Ít ai biết rằng, đằng sau vai diễn người hùng của làng Đông, Vạn là vai diễn được quay ở thời điểm khi Lâm Vissay mới trở về Việt Nam và đang trong quá trình học tiếng Việt.

Lâm Vissay chia sẻ, sự khác biệt về văn hóa, lối sống và phong cách làm phim của Việt Nam khiến anh phải nỗ lực rất nhiều. Chàng trai Việt kiều từng định bỏ vai diễn trong phim “Khi đàn chim trở về” vì nói tiếng Việt kém quá. Song, chính lời động viên của mọi người trong đoàn làm phim đã tiếp thêm cho anh động lực hoàn thành vai diễn này. Với dấu ấn đầu tiên trên màn ảnh nhỏ, Lâm Vissay khẳng định tài năng diễn xuất ở nhiều dự án khác và nhận được lời khen ngợi vì tác phong làm việc chuyên nghiệp, cầu thị.

Quan điểm với nghề, Lâm Vissay cho hay, một diễn viên chuyên nghiệp phải luôn luôn học hỏi (cho dù mình có làm việc nhiều năm, có lớn tuổi) và luôn luôn sẵn sàng chia sẻ. Bên cạnh đó phải tôn trọng nghề, tôn trọng mọi người, tự chuẩn bị rất kỹ, học thuộc thoại trước khi đi quay, đến đúng giờ (tốt nhất đến trước 15 phút, khi nào biết mình sẽ đến muộn thì phải gọi trước), làm việc tập trung, có khả năng lặp lại diễn xuất tương tự (không nên diễn tình cờ: đub 1 diễn một kiểu, đub 2 diễn kiểu khác). Một điều nữa là mạnh dạn hỏi đạo diễn chỗ mà mình không hiểu rõ và bảo vệ ý kiến của mình nếu mình thấy ý kiến đó tốt hơn cho phim.

Lâm Vissay ngoài đời và trên sân khấu. Ảnh: FBNV

Lâm Vissay ngoài đời và trên sân khấu. Ảnh: FBNV

Sau 8 năm định danh ở Việt Nam, giờ đây, Lâm Vissay đã nói lưu loát tiếng Việt. Vừa qua, anh nhận vai nam chính điện ảnh đầu tiên là vai Đức Minh trong phim “Hợp đồng bán mình”. Anh cũng đảm nhận vai chính trong phim “Saigon, Saigon” do Nguyễn Trần Hiệp đạo diễn, Irene Trịnh là GĐ sản xuất chuẩn bị bấm máy. Thời gian qua, Lâm Vissay cũng gây tiếng vang với vai diễn trong MV ca nhạc “Thằng điên” của ca sĩ JustaTee và Phương Ly với gần 130 triệu lượt xem và MV “Nước mắt em lau bằng tình yêu mới” của ca sĩ Tóc Tiên.

Bên cạnh tài năng diễn xuất, Lâm Vissay còn đa tài trong lĩnh vực ca hát, sáng tác và đạo diễn, biên kịch phim. Bộ phim đầu tay “Un lock' - Mở khóa” do anh làm đạo diễn, biên kịch được đề cử phim xuất sắc nhất cuộc thi phim “48g”. Hiện, anh giữ vai trò đạo diễn cho bộ phim sắp ra mắt. Vừa đóng phim, Lâm Vissay còn lấn sân sang mảng ca nhạc. Các ca khúc anh sáng tác và thể hiện đều nhận được lượng tương tác lớn khi phát hành trên mạng xã hội. Mới đây, Lâm Vissay bất ngờ khi tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Indie” (nhạc độc lập). Mục tiêu nhằm phát hiện và truyền cảm hứng âm nhạc tới người trẻ để phát triển nhạc Underground, đặc biệt là Rap và singer-songwriter (ca sĩ kiêm nhạc sĩ sáng tác). Thành phần ban giám khảo là những cái tên “hot” trong làng nhạc Việt gồm: Cường Seven, Hà Lê, Ngọc Kara,…

Dự kiến, đêm bán kết thứ 2 và thứ 3 của cuộc thi sẽ lần lượt diễn ra vào tối 11-7 và 18-7 tới tại không gian âm nhạc Hard Rock Cafe, TP HCM. Chung kết cuộc thi sẽ tìm ra những người thắng cuộc nhận giải thưởng từ 3-10 triệu đồng. Đặc biệt, 6 thí sinh xuất sắc sẽ được biểu diễn trên bãi biển ngoài trời ở Mũi Né, Bình Thuận vào ngày 24-7-2020 với 150 khán giả. Ngoài những giải thưởng bằng tiền mặt, Lâm Vissay khẳng định, những thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết sẽ có cơ hội cùng anh xuất hiện trong tour diễn lớn vào cuối năm 2020. Ngoài ra, những tài năng này sẽ nhận được sự đỡ đầu từ anh để có thể phát triển con đường nghệ thuật của mình.

Ý tưởng tổ chức cuộc thi chính là hiện thực hóa đam mê âm nhạc từ thuở bé của anh. Thời trẻ, anh ước mơ cầm mic hát trên sân khấu nhưng gặp không ít rào cản, trong đó là những “hợp đồng” ràng buộc khiến anh phải từ bỏ ý định. Thế nên, anh không ngại khi lấn sân sang âm nhạc khi đã 44 tuổi.

Với hướng đi riêng, Lâm Vissay tự tin dòng nhạc độc lập sẽ có chỗ đứng trong thị trường nhạc Việt.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/co-mot-viet-kieu-truyen-cam-hung-am-nhac-toi-nguoi-tre-201050.html