Có một nước Nga đẹp ngỡ ngàng qua tranh vẽ

Triển lãm 'Phong cảnh nước Nga' đang diễn ra tại Hà Nội trưng bày 50 bức tranh tuyệt đẹp, phác họa những nét rất riêng về một 'xứ sở Bạch Dương' hùng vĩ nhưng cũng không kém phần lãng mạn.

Chiều 10-10, tại Hà Nội, Trung tâm Khoa học và Văn hóa (TTKH&VH) Nga phối hợp cùng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm tranh với tựa đề “Phong cảnh nước Nga” nhân kỷ niệm 15 năm thành lập.

Giám đốc TTKH&VH Nga Natalia Shafinskaya phát biểu khai mạc.

Nhắc đến nước Nga, chúng ta thường liên tưởng đến thiên nhiên và những di sản nghệ thuật phong phú như văn học, hội họa, âm nhạc... Trong những ngày này, tại Hà Nội, những người yêu nước Nga, yêu nghệ thuật sẽ lại có cơ hội chiêm ngưỡng những nét rất riêng về phong cảnh tươi đẹp, hùng vĩ, lãng mạn của nước Nga qua lăng kính của họa sĩ nổi tiếng M.V. Stoyachko và các học trò.

Với hơn 50 bức tranh, trong đó có rất nhiều ký họa ghi lại những khoảnh khắc rất đời thường tại các địa danh đã đi qua, họa sĩ M.V. Stoyachko mong muốn chuyển tải tới những người bạn Việt Nam và những người Nga đang sinh sống ở Hà Nội 50 góc nhìn khác về phong cảnh Nga.

Họa sĩ M.V. Stoyachko giới thiệu các tác phẩm tại triển lãm.

Buổi triển lãm là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 15 ngày thành lập TTKH&VH Nga. Tối cùng ngày, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, TTKH&VH Nga tại Hà Nội tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát Múa Hàn lâm quốc gia Gzhel tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Chiều 10-10, tại Hà Nội, Trung tâm Khoa học và Văn hóa (TTKH&VH) Nga phối hợp cùng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm tranh với tựa đề “Phong cảnh nước Nga” nhân kỷ niệm 15 năm thành lập.

Triển lãm thu hút rất đông những người yêu nghệ thuật, yêu nước Nga tới thưởng lãm tranh.

Một vị khách người Nga tới ngắm nhìn những bức tranh tuyệt đẹp về phong cảnh đất nước.

Bức vẽ "Cổng Kalyazin" của họa sĩ Stoyachko.

Bức vẽ "Mùa Xuân ở Kalyazin".

Bức "Phố Sovietskaya. Kalinin".

Bức "Mùa Đông Nga".

Bức "Xuân Paulino".

Bức "Chiều Đông". Theo ban tổ chức, Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 12-10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Bức "Những ngày Pushkin".

Thiện Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/co-mot-nuoc-nga-dep-ngo-ngang-qua-tranh-ve-514486/