Có một nữ hoàng 'khát máu' thích thiêu sống người trên giàn lửa

Nữ hoàng Mary I nổi tiếng lịch sử Anh là bà hoàng thích xem cảnh máu me, tra tấn và thiêu sống người trên giàn lửa. Nạn nhân của bà hoàng 'khát máu' này là những người chống đối, bao gồm cả lãnh đạo và giám mục.

" Mary I (1516 - 1558) được cho là thừa hưởng tính cách hung bạo từ người cha. Nguyên do là bởi Vua Henry VIII nổi tiếng đa tình và tàn bạo, đặc biệt là chém đầu 2 hoàng hậu.">

 Là con gái của Vua Henry VIII với Hoàng hậu Catherine xứ Aragon, Nữ hoàng "khát máu" Mary I (1516 - 1558) được cho là thừa hưởng tính cách hung bạo từ người cha. Nguyên do là bởi Vua Henry VIII nổi tiếng đa tình và tàn bạo, đặc biệt là chém đầu 2 hoàng hậu.

Là con gái của Vua Henry VIII với Hoàng hậu Catherine xứ Aragon, Nữ hoàng "khát máu" Mary I (1516 - 1558) được cho là thừa hưởng tính cách hung bạo từ người cha. Nguyên do là bởi Vua Henry VIII nổi tiếng đa tình và tàn bạo, đặc biệt là chém đầu 2 hoàng hậu.

Nữ hoàng Mary I trị vì nước Anh từ năm 1553 cho đến khi qua đời 1558. Bà chết năm 42 tuổi vì ung thư buồng trứng và tử cung.

khát máu".">

Trong thời gian trị vì đất nước, Nữ hoàng Mary I sớm bộc lộ tính cách hung bạo và đẫm máu đến mức dân chúng đặt cho bà biệt danh là "Mary khát máu".

Khi trở thành người quyền lực nhất đất nước, Nữ hoàng Mary I phản đối Đạo Tin Lành và nỗ lực khôi phục sự ảnh hưởng của Công giáo Roma tại Anh.

Bà hoàng này cũng thực hiện một loạt các cải cách xã hội nhưng vấp phải sự phản đối dữ dội từ người dân cũng như các quan chức cấp cao.

Vấp phải sự chống đối khi thực hiện nhiều quyết định, Nữ hoàng Mary I bắt đầu sở thích tra tấn và thiêu sống những người chống đối.

Theo đó, "Mary khát máu" thiêu sống hàng trăm người chống đối mình, trong đó có các lãnh đạo và giám mục trong Giáo hội Anh.

Những người chống đối bị Nữ hoàng Mary I ra lệnh đóng vào cột gỗ dựng giữa quảng trường rồi ngồi xem cảnh tra tấn và thiêu sống nạn nhân.

Khi chứng kiến cảnh tượng người chống đối la hét thảm thiết khi bị thiêu sống, Nữ hoàng Mary I vô cùng thích thú và phấn khích.

Việc làm hung bạo, đẫm máu này của Nữ hoàng Mary I khiến dân chúng Anh khiếp sợ và phẫn nộ.

Tâm Anh (theo History)

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/vietnamdaily-relax/co-mot-nu-hoang-khat-mau-thich-thieu-song-nguoi-tren-gian-lua-89759.html