Có một ngôi trường mang dấu ấn Triều Tiên giữa lòng Hà Nội

Trường Mẫu giáo Việt - Triều (Hà Nội) được xây dựng cách đây hơn 40 năm bằng vốn viện trợ của Triều Tiên là công trình biểu tượng cho mối quan hệ giữa hai nước.

Trường mẫu giáo Việt- Triều Hữu nghị được thành lập ngày 8-3-1978 tại khu B tập thể Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội.

Trường mẫu giáo Việt- Triều Hữu nghị được thành lập ngày 8-3-1978 tại khu B tập thể Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội.

Trường có diện tích ban đầu 3.970m2 với 4 lớp học trong đó có 120 học sinh và 12 CB-GV-NV, trường được xây dựng bằng vốn viện trợ của nước bạn Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Hiện trường có 450 học sinh và được đào tạo văn hóa Triều Tiên, từ kim chi, gimbap cho tới trang phục truyền thống.

Ngay từ ngày đầu tiên vào trường, trong lễ khai giảng, các em nhỏ đã được thầy cô nói về lịch sử và tên gọi của trường, giải thích cho các em ý nghĩa của tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Triều Tiên.

Trong quá trình giảng dạy, bên cạnh chương trình học theo giáo án và những môn học như bao ngôi trường khác, văn hóa Triều Tiên cũng được các cô giáo lồng ghép trong các bài giảng để các em học sinh thêm hiểu, thêm yêu về đất nước Triều Tiên.

Trường mẫu giáo Việt Triều Hữu nghị có không gian xanh mát tựa như một công viên hiện nay là một trong những ngôi trường Mẫu giáo có cơ sở vật chất hiện đại nhất nhì tại Thủ đô.

Các giáo viên của trường đang tập điệu múa truyền thống với Hanbok.

Trường Việt - Triều thành lập hai lớp học mang tên hai nhà lãnh đạo của Triều Tiên là Kim Nhật Thành và Kim Chang-il dành cho học sinh 5 tuổi.

Trong những ngày này, học sinh trường Việt Triều đang gấp rút chuẩn bị mong chờ đón nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ tới thăm trong khuôn khổ hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên.

Tại Bình Nhưỡng, trường mẫu giáo Kieng San cũng thành lập một lớp học mang tên Hồ Chí Minh. Học sinh của lớp này được học văn hóa, truyền thống của Việt Nam, tương tự việc học sinh trường Việt - Triều được tìm hiểu về Triều Tiên và mối quan hệ giữa hai nước.

Đây là trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia cấp độ II, nhận được sự tin tưởng của nhiều phụ huynh thủ đô. Và đã nhiều lần được nhận bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND Thành phố...

Cũng như những trường mẫu giáo khác, các em học sinh tại đây ngoài được dạy tiếng Việt, tiếng Anh thì còn được học những câu chào hỏi cơ bản tiếng Triều Tiên.

Hình ảnh của hai nhà lãnh đạo 2 nước được treo trong khắp các phòng học tại ngôi trường mang dấu ấn Triều Tiên giữa lòng Hà Nội.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/co-mot-ngoi-truong-mang-dau-an-trieu-tien-giua-long-ha-noi-137330.html