Có một Ngô Kiến Huy 'tắc kè hoa' trong nghệ thuật

Hoạt động sôi nổi ở nhiều lĩnh vực MC, diễn viên, ca sĩ, nhưng ở vai trò nào khán giả cũng thấy màu sắc riêng khó trộn lẫn của 'chàng Bắp' Ngô Kiến Huy.

Nhận giải “Mai Vàng” 4 năm liên tiếp

Mới đây, Ngô Kiến Huy nhận giải thưởng “Mai Vàng” năm 2020 hạng mục người dẫn chương trình – MC được yêu thích nhất. Đây là lần thứ hai “chàng Bắp” giành chiến thắng hạng mục này và cùng lúc xác lập thành tích nghệ sĩ giành cúp Mai Vàng 4 năm liên tiếp.

Trên bục vinh danh, Ngô Kiến Huy gửi lời cảm ơn “đàn anh” Trấn Thành - ứng cử viên trong vòng bầu chọn “Mai Vàng”. Nam nghệ sĩ trẻ cho rằng, có thể mình may mắn hơn các nghệ sĩ khác và giải thưởng là động lực để anh cố gắng, nỗ lực không phụ lòng tin của khán giả cho mình.

Trước đó, ở giải Mai Vàng 2017, Ngô Kiến Huy đoạt giải Nam diễn viên chính được yêu thích nhất cho vai diễn trong phim “Cô gái đến từ hôm qua” và đoạt giải Người dẫn chương trình được yêu thích nhất (Thách thức danh hài) năm 2018. Năm 2019, Ngô Kiến Huy xuất sắc giành chiến thắng hạng mục MV ca nhạc được yêu thích nhất (MV Truyền thái y). Sau gần 2 năm ra mắt, ca khúc “Truyền thái y” cán mốc 1 triệu lượt yêu thích trên Youtube và có 75 triệu lượt xem, giữ vị trí thứ 2 trong top video ca nhạc xem nhiều nhất trên kênh Youtube. Như vậy, nam ca sĩ đã chính thức trở thành một trong ba nghệ sĩ trẻ hiếm hoi của V-pop sở hữu MV đạt 1 triệu lượt yêu thích (sau Sơn Tùng và Jack).

Trở lại đường đua âm nhạc năm 2021, Ngô Kiến Huy trình làng MV “72 phép thần thông” lấy cảm hứng từ bộ phim “Tây Du ký” tiếp tục là ca khúc đặt hàng nhạc sĩ Masew – người sở hữu nút vàng trên Youtube và dàn khách mời là những tên tuổi diễn viên nổi tiếng như: Tiến Luật, Thu Trang, Sam, BB Trần, Hải Triều, Lê Dương Bảo Lâm, Duy Khánh. Sau 2 ngày ra mắt, ca khúc có 2,5 triệu lượt xem và hàng nghìn lượt yêu thích. Ca khúc mới trình làng vẫn là màu sắc liêu trai, truyền kỳ. Đây được xem là thế mạnh âm nhạc của Ngô Kiến Huy sau thành công của ca khúc “Truyền thái y”.

Mặc dù không chia sẻ con số cụ thể, nhưng dự án âm nhạc trở lại của Ngô Kiến Huy được ước tính có kinh phí gấp đôi MV “Truyền thái y” ra mắt năm 2019. Ca khúc “72 phép thần thông” còn được chú ý khi tiên phong tổ chức showcase giới thiệu tại một trường đại học lớn tại TP. HCM.

Ngô Kiến Huy trong MV "72 phép thần thông"

Ngô Kiến Huy trong MV "72 phép thần thông"

Ấn tượng vai diễn “2 trong 1”

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, giọng ca SN 1988 có sự trở lại ấn tượng với khán giả qua vai diễn điện ảnh “Em là của em” (đạo diễn Lê Thiện Viễn). Trong dự án điện ảnh này, Ngô Kiến Huy đã thể hiện màn giả gái xuất sắc trong sự nghiệp diễn xuất. Vai diễn “2 trong 1” này giúp anh nhận được đánh giá cao từ khán giả và đồng nghiệp. Vai diễn cũng đánh dấu sự trở lại đường đua phim ảnh giúp Ngô Kiến Huy nhận được nhiều quan tâm. Đặc biệt, để hóa thân tròn vai diễn Ngô Kiến Huy thực hiện chế độ “ép cân” cấp tốc, kết quả anh giảm được 10kg trong vòng một tháng.

Trong giới giải trí, Ngô Kiến Huy được đồng nghiệp đánh giá là nghệ sĩ chăm chỉ và đa tài. Có ý kiến khán giả nhận xét, Ngô Kiến Huy có lối dẫn hóm hỉnh, vui nhộn, tếu táo nhưng rất đúng mực và hấp dẫn. Các vai diễn trên phim tròn vai. Trong showbiz Việt, người có tính cách điềm đạm, ứng xử chuẩn mực và đa tài như Ngô Kiến Huy không nhiều.

Bởi thế không lạ khi trở lại đường đua âm nhạc, Ngô Kiến Huy nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ các khách mời "khủng" hiện nay. Nếu bản hit “Truyền thái y” chiêu mộ các khách mời nổi tiếng như Jun Phạm, BB Trần, Trương Thế Vinh thì ca khúc comeback “Chẳng thể giữ lấy, chẳng đành buông tay” có sự hỗ trợ đắc lực của ca sĩ Đông Nhi dù thời điểm đó, nữ ca sĩ đang ở tháng thứ 7 của thai kỳ. Nhiều người từng đặt câu hỏi lý do Đông Nhi lại nhận lời đóng MV vào thời điểm mang thai, nữ ca sĩ thẳng thắn cho biết giữa cô và Ngô Kiến Huy có 12 năm tình bạn, cô là người chứng kiến con đường nghệ thuật của “chàng Bắp” lúc nào cũng đầy nhiệt huyết và sự đầu tư nghiêm túc cho các sản phẩm.

Dàn khách mời "khủng" tham gia MV "72 phép thần thông"

Chạy đua trên thị trường giải trí, Ngô Kiến Huy cũng từng loay hoay với các sản phẩm âm nhạc chưa tạo sức hút với khán giả. Chính việc ôm đồm nhiều lĩnh vực khiến các sản phẩm âm nhạc sau đó dàn trải, thiếu đột phá, một số vai diễn không tạo được dấu ấn với khán giả. Lý giải điều này, Ngô Kiến Huy cho biết trở thành ca sĩ là ước mơ từ nhỏ nhưng anh lại có duyên với vai trò MC và diễn viên. Sau mỗi sản phẩm ra mắt, Ngô Kiến Huy gặp khó khăn khi xây dựng tác phẩm âm nhạc phù hợp với thị hiếu của khán giả.

Trên hành trình chinh phục nghệ thuật, Ngô Kiến Huy mong muốn được khán giả công nhận là một nghệ sĩ đa-zi-năng. Ở vai trò ca sĩ, diễn viên, MC, lĩnh vực nào anh cũng muốn đóng góp sức mình dù bản thân phải cân bằng với quỹ thời gian và áp lực đổi mới, sáng tạo trong nghệ thuật chỉ mong muốn làm ra những sản phẩm tốt, đáp ứng mong chờ của người hâm mộ.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/co-mot-ngo-kien-huy-tac-ke-hoa-trong-nghe-thuat-225414.html