Có một Huy Khánh hào hoa phong nhã trong Bespoke Suit

Phía trước ống kính, Huy Khánh biến hóa không ngừng trong từng vai diễn. Nhưng ngoài đời thực có một Huy Khánh hào hoa phong nhã lựa chọn bespoke Cao Minh để thể hiện cốt cách.

Đến cuộc hẹn cà phê trước 15 phút nhưng Huy Khánh đã ngồi ở góc cửa sổ, làn da nâu rắn rỏi hiện rõ dưới nắng chiều. Anh chỉnh phẳng phiu áo sơ mi, kéo ghế mời lịch thiệp, không quên mỉm cười cảm ơn sau khi order 2 ly espresso.

Hào hoa phong nhã, tất cả là lựa chọn!

Cuộc trò chuyện bắt đầu với kí ức về một Huy Khánh lịch lãm trong Cô dâu đại chiến. Huy Khánh chia sẻ: “Tôi đã từng là Thái chỉn chu và bóng bẩy. Có lẽ đây là vai diễn khiến khán giả ghi dấu mạnh mẽ về hình tượng quý ông của tôi trong bộ suit”.

Hương espresso bắt đầu len lỏi vào không trung, hòa với tiếng nhạc của bản Hard Bop Jazz thập niên 60. Huy Khánh với chiếc mũi khoằm chính hiệu, mái tóc xoăn gợn vuốt gel kĩ càng minh chứng cho sự đầu tư tỉ mỉ về ngoại hình, tiếp dòng hồi tưởng: “Có lần ở phim trường, khi chuẩn bị bấm máy thì một đồng nghiệp thiếu trang phục khiến lịch quay có nguy cơ bị dời. Khánh luôn back-up trang phục cho mình trong các buổi quay, liền gửi cho người bạn này lên sóng. Trong đoàn, mọi người xem nhau như anh em, hỗ trợ nhau cũng là điều nên làm (cười)”.

Nam giới trở thành đàn ông bằng tuổi tác nhưng nâng tầm quý ông hào hoa phong nhã bởi lựa chọn. Huy Khánh với nghĩa cử nhỏ nhưng đầy chân thành giữa showbiz náo nhiệt: “Chia sẻ và giúp đỡ mọi người là cách mình chọn để sống với nghề, chứ không phải hạ thấp người mới và yếu thế để nâng mình lên”.

Nét hào hoa phong nhã thấm nhuần trong suy nghĩ và hành động
Tận tụy với nghiệp diễn, Huy Khánh hết mực chăm chút cho hình tượng hào hoa lịch lãm. Bên cạnh luyện tập thể thao để cơ thể săn chắc, trang phục là cách anh gây ấn tượng với người hâm mộ và đồng nghiệp: “Khánh luôn tự tay chọn lựa từng chiếc áo sơ mi cho các buổi tiệc hay lễ ra mắt phim vì mình tin sự chuẩn bị kĩ lưỡng sẽ đem đến tự tin và thành công. Trong các sự kiện quan trọng, Khánh nghĩ không còn ai xa lạ với Huy Khánh trong bộ suit”.

Huy Khánh từ tốn nâng ly và tiếp lời: “Nếu người vợ là một nửa hoàn hảo trong đời thì bespoke suit chính là mảnh ghép hoàn thiện phong cách. Trong hôn nhân, bất đồng đôi khi xảy ra giữa Khánh và vợ nhưng luôn được gỡ nút bằng sự lắng nghe, tôn trọng quan điểm của đối phương; cũng như dưới ánh hào quang của phim trường hay thảm đỏ, mọi tiểu tiết đều phô bày không giấu giếm. Bespoke Cao Minh chính là lựa chọn hoàn hảo để Khánh trở thành tâm điểm bằng phom dáng, chất liệu và nhất là phụ kiện bắt mắt: cravat, măng sét và pocket square”.
Trên màn ảnh, Huy Khánh có thể lãng tử bất cần trong Dốc tình, hay bình dị chân chất trong Lật mặt 3, nhưng sâu trong bản ngã là một quý ông ý nhị dung hòa giữa những cuộc kết giao, gắn bó bền chặt và chú trọng đến từng chi tiết nhỏ.

Lựa chọn tài tình cho chất hào hoa phong nhã: Bespoke Cao Minh
“Khánh vẫn ấn tượng nhất lần đầu gặp gỡ Cao Minh. Khánh bị cuốn vào cuộc chuyện trò với người thợ, khơi gợi và bóc tách sở thích một cách tự nhiên. Bằng kinh nghiệm 70 năm của mình, không quá khó để họ tư vấn cho Khánh bộ bespoke thể hiện rõ rệt nhất con người Khánh”. Sau những cuộc hẹn ướm thử, thời khắc đón nhận thành quả từ nghệ nhân may đo như một điển lễ long trọng.


Huy Khánh trong bộ bespoke Cao Minh màu xanh phóng khoáng, ve Peak Lapel chuẩn mực cùng chiếc quần âu xếp li ống suông tôn lên chiều cao cuốn hút. Quả thật, chỉ khi thực sự khoác trên mình bộ bespoke suit, quý ông mới cảm nhận rõ nét độ hoàn thiện trong từng chi tiết. Quý ông khi đã tôn thờ sự tinh tế và khéo léo, hãy bắt đầu với Cao Minh bespoke và cảm nhận tinh túy kĩ nghệ may đo thủ công từ 1948.

Ly espresso vừa chạm đáy cũng là lúc nắng chiều tắt dần. Hẹn gặp Huy Khánh trong một dự án điện ảnh gần nhất, hay biết đâu là sân bóng trong chiếc áo số 71?

Ly Nguyễn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Thoi-trang/905373/co-mot-huy-khanh-hao-hoa-phong-nha-trong-bespoke-suit