Có một bộ phận cơ hội lợi dụng khiếu kiện, tố cáo để lấn chiếm đất trong vụ việc ở Đồng Tâm

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 27-8.

Theo đó, chiều 27-8, UBND TP Hà Nội đã thông báo Kết luận Thanh tra của UBND TP Hà Nội về việc quản lý, sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn, thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức; Thanh tra Chính phủ thông báo kết quả rà soát, kiểm tra đối với Kết luận Thanh tra của UBND TP Hà Nội.

Thanh tra TP Hà Nội thanh tra đúng thẩm quyền, thủ tục

Trình bày kết quả rà soát, kiểm tra của Thanh tra Chính phủ đối với Kết luận Thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 của Thanh tra TP Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Hà, Thanh tra Chính phủ cho biết: Theo quy định của pháp luật, đối tượng rà soát, kiểm tra gồm: UBND TP Hà Nội và các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương; Các đơn vị quân đội trong quản lý, sử dụng đất.

Qua rà soát, kiểm tra về nguồn gốc đất, việc quản lý sử dụng đất sân bay Miếu Môn; quá trình xử lý kiến nghị, phản ánh và các nội dung tố cáo của công dân; đề nghị Bộ Tư lệnh Phòng không-Không quân, Xí nghiệp Chè Lương Mỹ cung cấp bổ sung các thông tin, hồ sơ, tài liệu (sơ đồ, bản đồ, biên bàn giao nhận đất sân bay Miếu Môn...);

Đồng thời, đánh giá, phân tích tất cả các hồ sơ tài liệu, sơ đồ, bản đồ của tất cả các tổ chức, cơ quan chức năng; phản ánh, kiến nghị, ý kiến của công dân xã Đồng Tâm qua các Biên bản làm việc của TP Hà Nội với công dân trong quá trình thanh tra và phản ánh, kiến nghị, tố cáo trước, trong và sau khi Kết luận thanh tra ban hành… Thanh tra Chính phủ đã ban hành Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra khẳng định: Việc tiến hành thanh tra của Thanh tra thành phố Hà Nội là đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra.

Bản đồ được xác lập năm 1992 thể hiện đây là đất của Quốc phòng, có sự xác nhận của UBND xã Đồng Tâm thời điểm đó không có tranh chấp (ảnh T.A)

Bản đồ được xác lập năm 1992 thể hiện đây là đất của Quốc phòng, có sự xác nhận của UBND xã Đồng Tâm thời điểm đó không có tranh chấp (ảnh T.A)

Cùng đó, đối với việc quản lý, sử dụng đất Sân bay Miếu Môn, kết luận của Thanh tra TP Hà Nội là chính xác. Đối chiếu quy định của pháp luật về đất đai, toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, được Thủ tướng Chính phủ giao đất, UBND TP Hà Nội thực hiện công tác quy hoạch, đăng ký đất đai, đăng ký biến động về sử dụng đất, lập bản đồ hiện trạng, ban hành Quyết định giao đất cho đơn vị Quân chủng Phòng không Không quân để tiêp tục sử dụng làm vị tri đóng quân của Lữ đoàn 28 là đúng thẩm quyền, phù hợp quy định tại Khoản 1 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013, Điều 101 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ về thẩm quyền điều chỉnh quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật đất đai có hiệu lực thi hành.

Từ thời điểm Quyết định số 5383/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội được ban hành vào ngày 20-10-2014 trở về trước không có sự tranh chấp về diện tích đất tại sân bay Miếu Môn. Mọi sự vi phạm liên quan đến việc lấn chiếm, cản trở đơn vị quân đội trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng cần phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thanh tra TP Hà Nội kết luận những sai phạm trong việc xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 14 hộ dân sử dụng đất sân bay Miểu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là có căn cứ, đảm bảo tính khách quan.

Phương pháp xử lý của Thanh tra Hà Nội đối với các nội dung tố cáo của công dân là phù hợp với quy định của pháp luật về tố cáo; kiến nghị của ông Lê Đình Kình và một số công dân là không có căn cứ, không có cơ sở.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh thông tin tại Hội nghị (ảnh T.A)

Ông Lê Đình Kình không phải đối tượng rà soát, kiểm tra

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh: Các chứng cứ và diễn biến khách quan khẳng định toàn bộ phần diện tích này là đất Quốc phòng từ khi Chính phủ giao. Bản đồ xác lập năm 1992 sau quá trình bàn giao cắm mốc, tiếp quản quản lý. Các bên có liên quan đã xác lập bản đồ này, UBND xã Đồng Tâm đã xác nhận, đến thời điểm đó không có tranh chấp.

Vào năm 1980 chỉ có 5 hộ, sau này mua bán chuyển đổi có 14 hộ, trong đó không có ông Lê Đình Kình và những người đồng quan điểm, hoàn toàn cách xa khu vực sân bay. Theo quy định ông Kình không có quyền và lợi ích hợp pháp tại khu vực sân bay nên không có quyền khiếu nại kết luận thanh tra vì không phải đối tượng.

“Khi tiến hành rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19-7-2017 của Thanh tra TP Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã rà soát những người tiến hành cuộc thanh tra, các đơn vị sử dụng đất, bàn giao đất, tiếp quản sử dụng đất… và không có ông Lê Đình Kình trong đó.

Theo quy định của pháp luật, ông Lê Đình Kình có quyền phản ánh theo Luật Tiếp công dân (bằng đơn hoặc đến trụ sở tiếp công dân) và có quyền tố cáo theo Luật Tố cáo. Ngoài 2 quyền này, ông Kình không có các quyền khác theo quy định của pháp luật, đặc biệt không có quyền khiếu nại”, ông Nguyễn Văn Thanh khẳng định.

Bản thân ông Kình năm 2012-2013 đã có tố cáo, đoàn thanh tra đã gặp nghe thông tin, thu thập chứng cứ, như vậy đúng pháp luật về thanh tra. Thanh tra Chính phủ khi kiểm tra đã kiểm tra theo biên bản và không gặp vì ông Kình không phải đối tượng để rà soát, kiểm tra.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định: Có một số đối tượng lợi dụng khiếu kiện để lấn chiếm đất (ảnh T.A)

Hiện Hà Nội đã phê duyệt phương án di dời đối với 14 hộ dân trong khu vực sân bay. “Các hộ dân có sự đồng thuận cao và sẵn sàng di dời khỏi khu vực sân bay trong hòa bình, vui vẻ nên ý kiến của ông Kình là không đúng sự thật khách quan, không có căn cứ pháp lý và khiếu nại nhân danh 14 hộ dân là không có cơ sở; 14 hộ đó chấp hành cao, sẽ di dời trong thời gian tới”, Phó tổng Thanh tra Chính phủ cho biết.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc có hay không một số đối tượng đang lợi dụng sự việc để đưa ra các luận điệu sai trái và TP sẽ xử lý như thế nào, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: Với tư cách cá nhân và cương vị người đứng đầu tập thể UBND TP tôi khẳng định, có một bộ phận đối tượng cơ hội tham gia vào việc lợi dụng khiếu kiện, tố cáo để lấn chiếm đất và lợi dụng dự án Bộ Quốc phòng triển khai tại đây nhằm mục đích xem có được bồi thường, hỗ trợ hoa màu hay không.

“Mục tiêu của ông Lê Đình Kình cũng như vậy. Bản thân ông Kình có huy động tiền đóng của một số đối tượng trong xã để đi khiếu kiện; lợi dụng khiếu kiện để trục lợi, gây sức ép chính quyền các cấp xem có được bồi thường hỗ trợ hay không. Nhóm “Đồng Thuận” cũng có ý thức chủ quan lợi dụng khiếu kiện để trục lợi”, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khẳng định.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội mong muốn khi các sự thật khách quan đã được làm sáng tỏ, được công bố công khai, minh bạch và rộng rãi, khi đại bộ phận người dân Đồng Tâm đã đồng thuận với chủ trương này thì một nhóm nhỏ người còn lại sẽ nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, không có bất cứ hành động nào chống đối, tạo điều kiện cho các đơn vị quốc phòng thực hiện nhiệm vụ xây tường bao quanh khu đất theo các yêu cầu, mục đích bảo vệ an ninh, quốc phòng. Đây cũng là việc làm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo ra sự đồng thuận cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

T. An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/co-mot-bo-phan-co-hoi-loi-dung-khieu-kien-to-cao-de-lan-chiem-dat-trong-vu-viec-o-dong-tam-160460.html