'Có Messi, Barca sẽ lại được tôn trọng'

Cơn đau đầu của Barca liên quan đến tương lai Lionel Messi đã kết thúc, sau khi số 10 người Argentina quyết định gắn bó với CLB trong mùa tới.

Messi tiếp tục gắn bó với Barca tới hết mùa 2020/21. Đây giống như vụ chuyển nhượng thành công của đại diện xứ Catalonia trong hè này. Với Leo trong đội hình, đại diện xứ Catalonia lại có được sự tôn trọng.

Nhưng theo bình luận viên Shebby Singh của kênh Fox Sports, Barca vẫn cần đưa về Camp Nou nhiều nhân tố trẻ để hỗ trợ Messi. Chia sẻ với Zing, BLV Singh tin Jadon Sancho có thể là một lựa chọn phù hợp. Đây là cầu thủ rất tài năng và đủ sức trở thành tên tuổi lớn trong tương lai.

Quyết định đúng đắn của Messi

- Messi ở lại Barca tới hết mùa 2020/21. Đó dường như là quyết định đúng đắn?

- Messi gắn bó với Barca suốt nhiều năm qua. Đội chủ sân Camp Nou cũng xây dựng một triều đại xung quanh anh ấy. Tuy vậy, tôi thấy đã tới lúc Barca nên xây dựng một CLB để hướng đến tương lai.

Dĩ nhiên, tất cả đều muốn thấy Leo chơi cho Barca mãi mãi. Nhưng điều này sẽ không xảy ra. Trong bóng đá, dù cho cầu thủ là ai, quan trọng thế nào, thì cũng tới lúc anh ấy phải lựa chọn và có quyết định tốt nhất cho sự nghiệp.

Nhưng với việc ở lại Barca, tôi nghĩ Messi đã đưa ra quyết định rất đúng đắn.

- Sự im lặng của Messi trong thời gian qua nói lên điều gì?

- Tôi nghĩ chúng ta phải nhìn vào tính cách của Messi. Đó là một con người ít nói và không bao giờ tìm lý do để giải thích hay bảo vệ cho hành động của mình.

Chúng ta cần tôn trọng Messi và sự riêng tư của cầu thủ này. Leo chắc chắn không phải người thích "làm to chuyện" như Cristiano Ronaldo hay "màu mè" kiểu Neymar.

Tôi thấy những gì chúng ta cần làm là thể hiện sự tôn trọng cho Messi. Tôi không nghĩ ai đó sẽ nghĩ rằng Leo phải ra mặt và bào chữa cho hành động của mình.

 Cules vẫn yêu mến Messi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Ảnh: Getty.

Cules vẫn yêu mến Messi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Ảnh: Getty.

- Liệu Messi có bị xem là kẻ phản bội Barca nếu ra đi?

- Messi là Barca. Và Barca là Messi. Tôi biết sẽ rất khó để người hâm mộ chấp nhận kịch bản Leo đá cho một đội bóng khác ngoài Barca.

Messi có thể ở lại CLB và hoàn tất nốt bản hợp đồng. Nhưng đó là khi cầu thủ này vẫn giữ được giá trị cốt lõi trong kế hoạch mà HLV Koeman hướng tới. Ngược lại, Barca nên để Leo ra đi.

Siêu sao người Argentina đã 33 tuổi. Anh ấy vẫn còn khát khao muốn chinh phục những danh hiệu lớn. Tôi nghĩ Barca nên tôn trọng ý kiến của Messi. Dù thế nào đi nữa, Leo vẫn là huyền thoại vĩ đại nhất CLB.

- Messi đã ở lại, nhưng điều đó có đủ giúp Barca hồi sinh?

- Messi có thể chơi bóng đỉnh cao thêm nhiều năm nữa. Lúc này, tôi nghĩ Barca nên đầu tư nhiều vào những cầu thủ trẻ xông xáo, để họ có thể chơi quanh Leo. Làm được điều này, tôi tin đại diện xứ Catalonia vẫn gặt hái được thành công trong thời gian tới.

Với Barca, vấn đề lớn nhất của họ là ai giữ vai trò thủ lĩnh trên sân. Barca phải có định hướng rõ ràng về chiến lược phát triển. Họ sẽ đầu tư vào ngôi sao mới, hay tiếp tục đặt niềm tin vào Messi.

Hơn nữa, HLV Koeman cần cho người hâm mộ biết bản thân đang nghĩ gì. Liệu Messi có nằm trong kế hoạch không? Tương lai Barca sẽ nằm trong tay HLV, không phải Messi.

- Sau những gì cầu thủ này đã làm, ông có nghĩ cules lại yêu mến Messi?

- CĐV Barca không bao giờ quên được Messi. Ngay cả khi trở lại CLB lúc 50 tuổi, người hâm mộ vẫn yêu quý Leo. Nhờ Messi, vị thế của Barca đã thay đổi. Họ trở thành một thế lực trên bản đồ bóng đá thế giới.

Vì vậy, người hâm mộ sẽ luôn tha thứ cho Messi dù cho những gì anh ấy làm có thể khiến nhiều người không hài lòng. Tôi thấy Messi như một điều gì đó đã gắn chặt trong tim CĐV.

- Liệu Barca có mất tất cả khi không còn Messi?

- Barca sẽ mất nhiều hợp đồng tài trợ, quảng cáo. Messi là ngôi sao lớn nhất, "con ngỗng đẻ trứng vàng" của CLB và La Liga. Tài chính của Barca sẽ bị giáng đòn mạnh. Nhưng thật may khi điều này đã không xảy ra.

Neymar tuyên bố sẽ không rời PSG. Ảnh: Getty.

Barca có thật sự cần Neymar?

- Barca dường như đang đối xử quá tàn nhẫn với Luis Suarez?

- Trung phong người Uruguay chơi không tệ trong những mùa gần đây. Anh ấy đã chạm ngưỡng giới hạn. Tôi không nghĩ có thể mong chờ gì hơn ở tiền đạo này.

Tuy nhiên, tất cả đều biết Luis Suarez chơi rất thân với Messi. Và cách CLB này đối xử với tiền đạo người Uruguay thật sự không hề khéo léo. Lẽ ra, họ không nên làm Messi thấy buồn.

Nhưng thật không may, đây là bóng đá. Thế giới cũng không vì một người mà dừng lại. Suarez đã không còn trẻ, và Barca buộc phải tìm người thay thế.

Tôi nghĩ đội chủ sân Camp Nou đã đối xử hơi tàn nhẫn với Suarez. Song, trên phương diện bóng đá, đó là điều Barca bắt buộc phải làm.

- Theo ông, ai có thể thay thế Messi nếu cầu thủ này ra đi?

- Tôi thấy không ai đủ xuất sắc để thay thế Messi. Nếu Leo ra đi, HLV Koeman phải thay đổi toàn bộ hệ thống thi đấu của Barca. Khi không còn cầu thủ hay nhất thế giới trong đội hình, bạn chắc chắn phải xây dựng lại mọi thứ.

Bất kể tương lai của Messi ra sao, Barca vẫn phải thay đổi. Điều này sẽ mang tới sự thú vị cho người hâm mộ. Tuy vậy, những gì chờ đợi đại diện xứ Catalonia sắp tới là thách thức rất lớn.

- Barca có cần chiêu mộ lại Neymar, người mà Messi rất muốn CLB đưa về?

- Barca sẽ cần thêm những tân binh có lối chơi năng nổ. Tại sao đội chủ sân Camp Nou không nỗ lực chiêu mộ Jadon Sancho? Nếu có chữ ký tiền vệ người Anh, Barca sẽ nhận được rất nhiều hợp đồng tài trợ từ nước Anh, nơi người hâm mộ luôn rất cuồng nhiệt với bóng đá.

Tôi nghĩ Barca không nên đưa Neymar về lại CLB. Cơ hội để họ sở hữu Kylian Mbappe thì quá khó. Chân sút này không muốn rời PSG. Vậy nên, Sancho hay Erling Haaland sẽ là những bản hợp đồng rất phù hợp. Sancho có thể chơi ở vị trí của Leo trong tương lai, còn Haaland thay thế Suarez.

Lúc này, Barca cần tỏ ra nghiêm túc và thông minh hơn khi bước vào kỳ mua sắm. Họ phải có những lựa chọn sáng suốt.

- Có Messi, Barca chắc chắn vẫn là thế lực lớn?

- Chắc chắn rồi. Nếu Messi rời Barca, đội bóng coi như không còn "nhân tố sợ hãi" nữa. Những kình địch lớn sẽ không còn tỏ ra lo ngại hay quá tôn trọng đại diện xứ Catalonia.

Barca sẽ mất rất nhiều thứ khi Messi ra đi. Đó không chỉ là chất lượng đội bóng, mà còn về khía cạnh thương mại. Hơn nữa, họ sẽ mất đi lợi thế tâm lý của một đội bóng mạnh khi đối đầu với những CLB khác.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Barca có buổi tập đầu tiên vắng Messi Luis Suarez và Arturo Vidal vẫn xuất hiện dù thuộc diện phải rời Barca, còn Lionel Messi vắng mặt trong bối cảnh anh được cho là nhất quyết ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-messi-barca-se-lai-duoc-ton-trong-post1127840.html