Có máy bơm tiền tỷ, hầm chui Đà Nẵng vẫn thành 'ao' sau mưa

Sau một đêm mưa lớn, hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương lại thành 'ao' khiến giao thông tê liệt...

Nước ngập sâu trong hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương. Ảnh: Vĩnh Nhân

Sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm 8/12 đến sáng 9/12, hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, quận Thanh Khê, Đà Nẵng lại bị ngập nước khiến giao thông qua hầm bị tê liệt. Các đơn vị chức năng đã dùng dải phân cách rời chắn ngang 2 đầu cửa hầm không cho các phương tiện lưu thông qua hầm.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, nước ngập trong hầm này khoảng 30cm, trời vẫn tiếp tục mưa lớn. Một số xe máy bất chấp việc chắn đường vẫn cố băng xuống hầm chui, tuy nhiên khi thấy "ao" nước trong hầm liền quay đầu trở lại.

>>>>>> Clip hầm chui Đà Nẵng thành "ao" sau một đêm mưa lớn:

Do hầm chui bị chặn, các phương tiện đổ dồn lên hết 2 bên đường gom của hầm chui. Mặc dù mới 6h30 sáng chủ nhật nhưng lượng phương tiện lưu thông trên đường gom đã đông nghịt.

7h20 cùng ngày, PV liên hệ vơílãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng để nắm thông tin nhưng bất thành.

Trước đó, vào đầu tháng 5, BanQuản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵngcho vận hành hệ thống máy bơm thoát nước khu vực nút giao thông khác mức Điện Biên Phủ- Nguyễn Tri Phương.

Dù đã vận hành hệ thống máy bơm tiền tỷ nhưng hầm chui vẫn thành "ao"

Hệ thống gồm 3 máy bơm, công suất mỗi máy 700 m3/ giờ với tổng giá trị đầu tư, lắp đặt gần 7 tỷ đồng. Đường kính ống đẩy của mỗi máy là DN 400 và đường ống gom là DN 500, trên đường ống đẩy của bơm có lắp đặt van 1 chiều và van 2 chiều tại nút giao thông khác mức Điện Biên Phủ- Nguyễn Tri Phương.

Đáng nói, đây không phải lần đầu hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương thành "ao" sau mưa. Trước đó, ngay giữa mùa khô, hầm chui này cũng bị ngập ít nhất 2 lần vào tháng 3 và tháng 4/2018.

Dự án hầm chui Điện Biên Phủ có tổng vốn đầu tư 118,3 tỷ đồng, do Ban QLDA Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng làm đơn vị điều hành. Chiều dài tuyến xây dựng hầm chui là 432 m. Trong đó, hầm kín dài 80 m, hầm hở dài 180 m và chiều dài đường dẫn 172 m. Bề mặt hầm chui về sau sẽ là làn đường ưu tiên cho hệ thống xe buýt BRT Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương.

Hầm chui này được khánh thành ngày 1/11/2017, được đưa vào sử dụng để phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng.

>>>>> Một số hình ảnh hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương ngập do PV Báo Giao thông ghi nhận:

Dải phân cách rời được lắp đặt để ngăn các phương tiện đi vào hầm chui

Nhiều người quay đầu xe khi thấy hầm bị nước ngập

Rất đông phương tiện lưu thông trên đường gom do hầm chui bị ngập

Ít nhất 3 lần hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương bị ngập trong năm nay

Vĩnh Nhân

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/co-may-bom-tien-ty-ham-chui-da-nang-van-thanh-ao-sau-mua-d281553.html