Cổ Lực Na Trát - mỹ nhân tài sắc lao đao vì loạt clip tình ái nhạy cảm

Cổ Lực Na Trát được ca tụng là mỹ nhân đẹp nhất Tân Cương nhưng sự nghiệp của cô chưa bao giờ suôn sẻ bởi những ồn ào đời tư.

Theo Sina, nói đến sao nữ tới từ Tân Cương đẹp nhất giới giải trí Trung Quốc, phải nhắc tới Cổ Lực Na Trát. Nữ diễn viên sinh năm 1992 có nét đẹp hài hòa, sắc sảo và đạt chuẩn vàng, điều mà Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn còn thua kém. Cổ Lực Na Trát còn hơn đồng hương ở khả năng diễn xuất.

Vậy mà sau 7 năm khởi nghiệp, Cổ Lực Na Trát vẫn chưa thể vươn tầm thành ngôi sao hàng đầu. Cô ngày càng tụt xa so với Địch Lệ Nhiệt Ba. Tại Trung Quốc, nữ diễn viên 26 tuổi hiện sở hữu lượng anti-fan đông đảo. Khán giả không hài lòng vì cho rằng Cổ Lực Na Trát có cuộc sống riêng phóng túng.

Tuyệt sắc tài năng Tân Cương

Sinh năm 1992 tại Tân Cương, Cổ Lực Na Trát từ nhỏ đã được theo học nghệ thuật. Theo Baidu, cô gái nhỏ Tân Cương đam mê vũ đạo đến quên ăn, bỏ ngủ. Cô sẵn sàng không nghe lời cha mẹ để theo đuổi giấc mơ nghệ thuật.

Mỹ nhân được khen đẹp nhất Tân Cương.

Mỹ nhân được khen đẹp nhất Tân Cương.

Năm 16 tuổi, Cổ Lực Na Trát đã bắt đầu làm mẫu tự do. Nữ diễn viên cao 1,72 m và có gương mặt lai Tây giống nhiều cô gái Tân Cương khác.

Năm 2011, Cổ Lực Na Trát thi đỗ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, khoa diễn xuất. Cũng năm đó, nữ diễn viên gặp cơ hội đầu tiên trong nghề khi ký hợp đồng với công ty Đường Nhân. Vai nhỏ trong Hiên viên kiếm đã giúp Cổ Lực Na Trát đến gần hơn với khán giả.

Cổ Lực Na Trát đẹp và được đánh giá cao về diễn xuất.

Tân Hoa Xã ca ngợi: “Cổ Lực Na Trát nhờ Hiên viên kiếm mà có thêm lượng lớn người hâm mộ. Gương mặt đẹp thanh lệ, khí chất thoát tục, hình ảnh nào có Cổ Lực Na Trát cũng rất mỹ cảm”.

Những bộ phim đáng chú ý sau đó của cô có Chuyện cảnh sát 2013, Vô lại anh hùng, Toàn thành truy nã, Chia tay đại sư, Tam quốc vô song, Trạch thiên ký, Võ thần Triệu Tử Long

Khác với những chân dài đẹp nhưng không biết diễn xuất khác, Cổ Lực Na Trát được khen ngợi về tài năng. Cô từng hai lần được đề cử tại giải Hoa Đỉnh và một lần đoạt giải vào năm 2015.

Sina xếp Cổ Lực Na Trát vào top những minh tinh 9X được đàn ông Đại lục si mê nhất. “Trong ngành giải trí, Cổ Lực Na Trát ngũ quan sắc sảo, khí chất và hợp với mọi hình tượng hóa trang. Diễn xuất của cô ấy đáng biểu dương”, Sina nhận định.

Giới phê bình từng nhận xét với sắc đẹp và khả năng diễn xuất tốt, Cổ Lực Na Trát nằm trong top tứ tiểu hoa đán tương lai của màn ảnh Hoa ngữ. Vậy nhưng sau 7 năm, Cổ Lực Na Trát vẫn chưa thể tỏa sáng.

Ba lần lộ ảnh và clip nhạy cảm, bị tiếng hư hỏng

Sự nghiệp đang rộng mở với Cổ Lực Na Trát như đóng sầm trước mắt khi cô lộ ảnh âu yếm trên giường với bạn trai cũ vào năm 2012. Một tài khoản mạng xã hội còn tung cả clip nhạy cảm.

Người này đăng tải thêm vài khoảnh khắc của Cổ Lực Na Trát và người đàn ông điển trai tên Vương Thành Cương. Họ được cho là đã yêu nhau thời sinh viên.

Những hình ảnh nhạy cảm kéo lùi sự nghiệp.

Câu chuyện ồn ào đời tư chưa kịp lắng xuống, vào năm 2015, ảnh tình tứ của cô và một người đàn ông lạ khác khiến dư luận hết sức bàng hoàng.

Gần nhất, hôm 14/11, trên mạng Weibo lan truyền clip âu yếm của Cổ Lực Na Trát và một người đàn ông tên Tạ Nghi Vũ. Trong clip, cô nũng nịu bạn trai và tự khen ngợi bản thân.

Trong cả ba lần lộ ảnh cùng clip, người phát tán luôn là bạn trai cũ của cô. Tạ Nghi Vũ còn khẳng định yêu Cổ Lực Na Trát khi cả hai cùng học đại học. Bốn năm trước, họ mới chia tay.

Bê bối đời tư khiến nữ diễn viên sinh năm 1992 gặp điều tiếng, bị khán giả chê bai. Ngoài những hình ảnh quá khứ, Cổ Lực Na Trát còn trở thành người thứ ba, bị công chúng ghét bỏ khi chen vào chuyện tình cảm của Trương Hàn và Trịnh Sảng.

Công chúng cho rằng Cổ Lực Na Trát có cuộc sống phóng túng dù bề ngoài nhu mì.

Cổ Lực Na Trát ngày càng mờ nhạt tại showbiz Hoa ngữ.

Hồi tháng 8 vừa rồi, các trang săn tin của Trung Quốc đăng tải hình ảnh Cổ Lực Na Trát bên tài tử Huỳnh Hiểu Minh ở Nhật Bản. Nam diễn viên họ Huỳnh vướng tin đồn ngoại tình với diễn viên xinh đẹp Tân Cương.

Một blogger có tiếng gần đây mạnh miệng tuyên bố: "Mối quan hệ của Huỳnh Hiểu Minh và Cổ Lực Na Trát đã kết thúc rồi. Họ không phải người yêu mà chỉ là tình nhân".

Những rắc rối đời tư liên tiếp đưa Cổ Lực Na Trát vào danh sách sao nữ bị ghét bỏ tại Trung Quốc. "Cô ta yêu nhiều và luôn chọn sai bạn trai. Cách chọn bạn trai cũng cho thấy cô ta là người phụ nữ như thế nào", một cư dân mạng gay gắt.

Trong rất nhiều bình luận khác, cư dân mạng than vãn mệt mỏi khi đọc tin tức về Cổ Lực Na Trát. Họ cho rằng sự nghiệp của cô không gây chú ý bằng đời tư ồn ào.

Trước phản ứng từ đám đông, Cổ Lực Na Trát quyết định đệ đơn kiện vì bị xúc phạm. Cô tin rằng chuyện hẹn hò là việc riêng tư và ai cũng có quyền sống theo cách của mình.

Là một người công chúng, cô không muốn việc hẹn hò trở thành đề tài chỉ trích từ mạng xã hội.

Theo HK01, tại Trung Quốc, nghệ sĩ không bao giờ dám sử dụng chuyện tình dục để PR. Những ngôi sao trẻ có cuộc sống phóng túng khó được lòng các thương hiệu và nhà sản xuất phim.

Trong trường hợp Cổ Lực Na Trát, dù cô luôn là người bị hại cũng cho thấy kết quả không khác biệt. HK01 nhận định nữ diễn viên sinh năm 1992 sẽ khó có cơ hội thành công trong tương lai.

(Nguồn: Zing News)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/co-luc-na-trat--my-nhan-tai-sac-lao-dao-vi-loat-clip-tinh-ai-nhay-cam-d441196.html