Có Lee Nguyễn, CLB TP.HCM sẽ đá đẹp ở V-League 2021?

HLV Alexandre Polking muốn CLB TP.HCM chơi ban bật nhuần nhuyễn tại V-League 2021, và sự có mặt của Lee Nguyễn là nền tảng để thực hiện ý đồ này.

Bóng đá đẹp luôn là trăn trở với CLB TP.HCM. Chia sẻ với VTC News sau trận đấu cuối cùng trên sân nhà của đội ở V-League 2019, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng trăn trở: "CLB TP.HCM có thành tích tốt, đầu tư nhiều, nhưng không ít trận đấu của đội chỉ có vài trăm, vài nghìn khán giả đến sân".

CLB TP.HCM muốn đá đẹp, tạo dựng bản sắc thi đấu để lôi kéo sự quan tâm của người hâm mộ. Trách nhiệm này được giao cho HLV Alexandre Polking.

Video: HLV Polking nhận xét về lối chơi của CLB TP.HCM

Mục tiêu của Polking

Xét trên khía cạnh chuyên môn thuần túy ở cấp độ CLB trong khu vực Đông Nam Á, Polking là số 1 trong dàn HLV ngoại ở V-League mùa này.

Ông từng giúp Bangkok United trở thành một trong "tam trụ quyền lực" Thai League cùng Muangthong và Buriram United. Hai lần đứng nhì giải đấu trong sáu năm cùng một danh hiệu vô địch là thành tích không tồi với HLV nước ngoài như Polking.

Trả cho HLV Polking mức lương 700 triệu đồng/tháng, CLB TP.HCM sẽ hướng tới mục tiêu kép: đá đẹp và có thứ hạng cao. Đây là mục tiêu HLV Chung Hae Seong không thực hiện được.

Ở mùa giải đoạt ngôi á quân (2019), CLB TP.HCM có thành tích tốt, nhưng không đá bắt mắt. Sang mùa 2020, CLB TP.HCM cố gắng trình diễn lối chơi khoáng đạt hơn, song lại về đích ở vị trí thứ năm.

CLB TP.HCM (áo đỏ) thất bại ở mùa giải trước.

CLB TP.HCM (áo đỏ) thất bại ở mùa giải trước.

Câu nói "phải thi đấu để thể hiện thần thái của bóng đá TP.HCM" được HLV Chung Hae Seong nhắc đi nhắc lại khi còn tại vị. Bóng đá TP.HCM trước đây, với những đại diện tiêu biểu như Công An TP.HCM và Cảng Sài Gòn, luôn đề cao tốc độ, tính trực diện và hiện đại trong lối chơi.

Để thu hút khán giả đến sân, CLB TP.HCM không thể đá kiểu phòng ngự co cụm rồi phất bóng dài cho ngoại binh xử lý. Đấy là kiểu chơi khiến V-League khô khan, kém hấp dẫn, dù được đổ vào cả nghìn tỷ đồng. HLV Polking muốn đội bóng phải đá đẹp.

Tính duy mỹ trong quan điểm của HLV người Đức là sự khoa học, hiệu quả, tính tổ chức trong lối chơi dựa trên những đường chuyền ở cự ly ngắn và trung bình.

"Tôi chưa rõ chất lượng sân ở Việt Nam như thế nào, nhưng sân nhà của chúng tôi thì tốt. Khi được thi đấu ở đây, chúng tôi sẽ phát triển bóng từ phần sân nhà. Tùy vào đối thủ cũng như sân đấu, chúng tôi có thể đá bóng dài. Tuy nhiên, việc lên bóng ngay từ thủ môn qua các tuyến là ý đồ chơi rõ ràng.

Chúng tôi muốn tạo ra khoảng trống nhiều hơn cho các cầu thủ tuyến trên. Vì vậy, chúng tôi cần thu hút sự chú ý của đối thủ từ tuyến dưới. Khi đó, nếu bóng được triển khai lên trên, chúng tôi sẽ có nhiều không gian hơn. Đó là cách CLB TP.HCM sẽ thi đấu", HLV Polking chia sẻ.

CLB TP.HCM thua Bình Định ở giải Tứ hùng.

Khi mới đến Manchester City, HLV Pep Guardiola từng bị cho là phá cách khi biến vị trí thủ môn trở thành một "trạm trung chuyển" trái bóng, đề cao việc triển khai bóng tuần tự từ hàng thủ và đá ngắn trên phần sân nhà.

Man City thua tan nát ở Ngoại hạng Anh 2016/2017 khi các cầu thủ chưa quen cách đá của Guardiola, nhưng sau bốn năm, lối chơi này giờ trở thành tân thời.

HLV Polking muốn CLB TP.HCM đi theo xu hướng này. Việc triển khai bóng từ tuyến phòng ngự để kéo giãn đội hình đối phương là nền tảng bắt buộc cho mọi đội bóng muốn chơi đẹp. Các trung vệ phải mạnh dạn "chơi bóng", tham gia triển khai lối chơi để kéo giãn đối thủ.

Bằng những đường chuyền co, kéo, nhả, đội bóng sẽ từng bước mở khóa khoảng trống bên phía đối thủ, thay vì phất bóng dài cho cầu thủ ngoại xoay sở ở tuyến trên. Ý đồ của Polking là rõ ràng, nhưng để CLB TP.HCM đá đẹp, ông còn thiếu nhiều yếu tố.

Lee Nguyễn là lời giải?

Ở trận gặp Hà Nội FC (Cúp Tứ hùng), CLB TP.HCM đã chơi theo kiểu của Polking. Khi thủ môn có bóng, hai trung vệ di chuyển sát đường biên, tiền vệ trung tâm lùi xuống còn hậu vệ biên tịnh tiến lên phía trên để tạo thành các tam giác chuyền bóng.

Tuy nhiên, để đá kiểu này, CLB TP.HCM phải có các cầu thủ xử lý nhanh, chuyền bóng thuần thục. Pape Diakite không phải trung vệ giỏi chuyền bóng. Sầm Ngọc Đức, Ngô Tùng Quốc là mẫu bám biên thuần túy. Lâm Ti Phông, Hồ Tuấn Tài chưa mạnh ở phối hợp nhóm, còn hai ngoại binh Brazil chưa tập buổi nào với đội.

Lee Nguyễn là hạt nhân để Polking xây dựng lối đá mới cho CLB TP.HCM.

Khi ấy, HLV Polking cần một ông chủ thực sự ở tuyến giữa để điều tiết nhịp độ, tham gia "đạo diễn" các pha tấn công và biết khi nào nên đánh, khi nào nên nghi binh. Theo HLV Nguyễn Đức Thắng của CLB Bình Định, đấy mới là chìa khóa của các chiến thuật bóng đá.

Chiếc chìa khóa để Polking mở cửa bóng đá đẹp chính là Lee Nguyễn - cầu thủ được CLB TP.HCM trả 500.000 USD (khoảng 11 tỷ đồng) để thi đấu mùa giải này.

51 bàn thắng và 40 kiến tạo ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS), có ba mùa giải in dấu giầy vào hơn 15 bàn thắng, sở hữu trung bình 6 đường chuyền thành bàn/mùa ở 5 mùa giải đầu tiên, đó là con số chứng thực cho đẳng cấp của Lee Nguyễn.

Không có ưu thế về tốc độ và thể hình, yếu tố giúp Lee Nguyễn trở thành huyền thoại ở giải đấu chuộng sức mạnh như MLS nằm ở tư duy chiến thuật vượt trội.

Trong màu áo New England Revolution, Lee Nguyễn là người cầm trịch lối chơi và khởi xướng tấn công chủ đạo. Anh thường xuyên lùi về sân nhà kéo bóng, đồng thời có thể tung ra những đường chuyền xé toang hàng thủ đối phương.

Video: Đẳng cấp của Lee Nguyễn

Tính trong giai đoạn 2014-2017, Lee Nguyễn có ba mùa giải sở hữu trung bình hơn 40 đường chuyền mỗi trận (10% trong số đó là chuyền dài), tỷ lệ chính xác 80%. Cứ mỗi 90 phút, Lee Nguyễn lại tạo ra 2 cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Phần lớn các pha ghi bàn hay kiến tạo của ngôi sao Việt kiều đến từ những tình huống phối hợp nhanh và chuẩn xác.

Đó là tố chất Polking rất cần. Ông thừa nhận dàn cầu thủ CLB TP.HCM hiện tại chưa đủ giỏi để chơi thứ bóng đá theo ý muốn của mình, khi Đỗ Văn Thuận, Ngô Hoàng Thịnh và Lê Sỹ Minh đều có hạn chế. Sự có mặt của Lee Nguyễn mới là khởi điểm để đội chủ sân Thống Nhất chơi thứ bóng đá mới.

CLB TP.HCM có rất ít pha phối hợp nhanh, gọn mùa trước. Cảm hứng đội bóng áo đỏ chủ yếu dựa vào đôi chân Nguyễn Công Phượng. Khi cầu thủ xứ Nghệ chấn thương, đội bóng của Chung Hae Seong như "rắn mất đầu". Vấn đề này không được lặp lại, khi rủi ro ở V-League mùa này lớn hơn. Chỉ sáu đội bóng xuất sắc nhất được đua vô địch.

Nếu Polking muốn CLB TP.HCM đá với phong cách hiện đại, ông cần Lee Nguyễn chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất trong cả mùa giải. Nếu không, CLB TP.HCM có thể vì mộng đá đẹp mà trả giá bằng thành tích, không khác so với mùa giải trước.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/co-lee-nguyen-clb-tp-hcm-se-da-dep-o-v-league-2021-ar590225.html