Cố lách rào chắn, 1 phụ nữ bị tàu hỏa đâm chết ở Quảng Bình

Công an huyện Tuyên Hóa đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Vào khoảng 11 giờ 30 trưa nay (31/7), chị Phạm Thị Thảo (25 tuổi) trên đường đi làm về, chạy xe máy băng qua đường sắt ở Km 437 + 760 thuộc khu gian Ngọc Lâm- Đồng Lê, đoạn qua Tiểu khu Tân Lập, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa.

Công an tiến hành điều tra vụ tai nạn giao thông.

Công an tiến hành điều tra vụ tai nạn giao thông.

Mặc dù rào chắn tự động đã được hạ xuống nhưng chị Thảo cố lách để băng qua đường sắt. Khi xe máy ra giữa đường thì đúng lúc đoàn tàu SE6 chạy hướng Nam - Bắc đi qua với tốc độ cao đâm vào xe máy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với gia đình đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đường sắt và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

Thanh Tuấn/VOV - Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/co-lach-rao-chan-1-phu-nu-bi-tau-hoa-dam-chet-o-quang-binh-938792.vov