Cò khoác tay, năn nỉ thương binh bán lại vé trận Việt Nam - Thái Lan

Dân phe đứng ở cuối lối đi, chờ thương binh nhận vé trận Việt Nam - Thái Lan xong sẽ hỏi mua lại. Không ít người đồng ý bán cặp vé 200.000 đồng/chiếc với giá 2,2 triệu đồng.

Sáng 19/11, nhiều thương binh đi xe ba gác đến tập trung trước cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đợi đến giờ mua vé xem trận Việt Nam vs Thái Lan. Những người này trước đó đã nộp đủ hồ sơ mua vé vào chiều 18/11 và có giấy hẹn.

Một thương binh cho biết hôm qua xếp hàng đăng ký mua vé dưới trời mưa nên tối về cảm thấy hơi mệt. Tuy nhiên, sáng nay ông vẫn có mặt từ sớm.

Đúng 9h, VFF bắt đầu mở cửa bán vé. Thương binh, bệnh binh có giấy hẹn được mua tối đa 2 vé cùng mệnh giá 200.000 đồng (khán đài C, D).

Người đàn ông này không có giấy hẹn nhưng nhất quyết đòi trèo rào vào mua vé. Ảnh: Văn Hưng.

Người đàn ông này không có giấy hẹn nhưng nhất quyết đòi trèo rào vào mua vé. Ảnh: Văn Hưng.

Trong khi đa phần xếp hàng chờ tới lượt nhận vé, nhiều người không có giấy hẹn tự ý chen ngang, yêu cầu phải mua bằng được vé. Lực lượng cảnh sát cơ động, công an đã có mặt để duy trì trật tự.

Những thương binh, bệnh binh sau khi mua được vé sẽ có lối đi riêng ra ngoài.

Tuy nhiên, hàng loạt dân phe đã đứng chờ ở cuối lối đi để “săn đón, mời chào” thương binh bán lại vé. Chỉ chờ thương binh đến, phe vé liền khoác tay, khoác vai và ra giá. Mỗi cặp vé loại 200.000 đồng/chiếc, những người này trả từ 2,2 triệu đồng đến 2,3 triệu đồng.

Cò đợi thương binh mua vé xong liền chèo kéo, yêu cầu mua lại vé. Ảnh: Văn Hưng.

Những thương binh không có ý bán lại vé thường sẽ đi xe về luôn. “Hôm nay con rể tôi lên chơi, tối 2 bố con đi xem cho vui”, một thương binh nói.

Trong khi đó, không ít người đồng ý bán lại cặp vé cho cò. Những người này khẳng định rất muốn đi xem nhưng có việc đột xuất nên không thể đi được.

Theo khảo sát, một cặp vé mệnh giá 200.000 đồng được bán tại chợ đen với giá 2,5 triệu đồng, gấp hơn 6 lần so với giá niêm yết từ VFF. Càng sát giờ đội tuyển Việt Nam thi đấu, giá vé dự kiến còn tăng.

Như vậy, với mỗi cặp vé mua lại được từ thương binh, nếu bán, dân phe sẽ lời khoảng 200.000-300.000 đồng.

Trước đó, bên cạnh việc bán vé online, VFF cho biết vẫn sẽ dành một phần vé để bán cho thương binh, bệnh binh. Hồ sơ đăng ký mua vé gồm thẻ thương binh, giấy chứng minh nhân dân bản gốc và một bản photo.

Ngày đăng ký hồ sơ mua vé (18/11), nhiều thương binh lái xe ba gác đến và xếp hàng chờ từ sớm. Tuy nhiên, khi VFF bắt đầu phát giấy hẹn, tình trạng hỗn loạn, xô đẩy diễn ra khiến liên đoàn tạm hoãn đăng ký. Phải đến 19h cùng ngày, việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua vé trận Việt Nam vs Thái Lan từ thương binh mới hoàn thành.

Vào lúc 20h hôm nay (19/11), tuyển Việt Nam tiếp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022. Một chiến thắng nữa sẽ giúp thầy trò Park Hang-seo tiến bước dài đến việc đi tiếp vào vòng loại cuối cùng. Trong khi đó, tuyển Thái Lan buộc phải thắng để tránh nguy cơ bị đối thủ, cũng như tuyển UAE và Malaysia bỏ lại phía sau.

'Vé trận Việt Nam - Thái Lan không thiếu, vấn đề là giá nào' Phe vé khẳng định không thiếu vé trận Việt Nam - Thái Lan nếu người mua sẵn sàng chi tiền. Dù giá vé tăng gấp nhiều lần, người này cho biết mỗi cặp chỉ lời 100.000-200.000 đồng.

Văn Hưng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/co-khoac-tay-nan-ni-thuong-binh-ban-lai-ve-tran-viet-nam-thai-lan-post1014859.html