Có khập khiễng khi so 'ảnh hậu trẻ nhất Kim Mã' Lý Tiểu Lộ với Nữ phụ xuất sắc Văn Kỳ?

Văn Kỳ sau khi đạt được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của giải Kim Mã năm 14 tuổi được xem là nữ diễn viên nhỏ tuổi nhất đạt được giải trong lịch sử giải này. Nhưng như vậy liệu có công bằng với ảnh hậu Kim Mã Lý Tiểu Lộ 16 tuổi không?

Văn Kỳ - nữ diễn viên Đài Loan, Trung Quốc sinh năm 2003 đến với ngành giải trí từ năm 2013 với tác phẩm đầu tay mang tên Thục nữ chi gia và một số tác phẩm điện ảnh khác. Sau khi tích góp cho mình những kinh nghiệm diễn xuất thì đến tháng 10 năm 2017, Văn Kỳ đã được đề cử tranh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong cuộc trao giải thuộc khuôn khổ Kim Mã lần thứ 54 với bộ phim Gia niên hoa, tháng 11 nhờ vào tác phẩm điện ảnh Huyết quan âm, Văn Kỳ thành công đạt được giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Kim Mã lần thứ 54. Năm 2018, cô giành được giải Nữ diễn viên mới xuất sắc của năm trong giải Điện ảnh Thập Đại Hoa Ngữ lần thứ 6.

Vào thời điểm đó, Gia niên hoa là bộ phim điện ảnh vô cùng được yêu thích, có doanh thu phòng vé cao nhất đến thời điển hiện tại so với những diễn viên nhỏ có độ tuổi như cô. Với những gì đã thể hiện trong phim, rất nhiều người hy vọng Văn Kỳ có thể đạt được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong lễ trao giải Kim Mã lần thứ 54 này, nhưng ngược lại cô đạt được giải Nữ phụ xuất sắc nhất nhờ vào phim Huyết quan âm.

Thực ra thì lúc này, Văn Kỳ chỉ mới 14 tuổi - còn là học sinh trung học cơ sở, với độ tuổi của cô đã đạt được nữ phụ xuất sắc nhất đã là lợi hại lắm rồi. Nhiều người cũng nói rằng việc đạt giải thưởng lần này của Văn Kỳ đã phá vỡ kỷ lục, vượt mặt Lý Tiểu Lộ để trở thành nữ diễn viên trẻ tuổi nhất đạt giải thưởng Kim Mã.

Được biết, năm 1998 Lý Tiểu Lộ chưa đầy 17 tuổi đã nhờ biểu hiện xuất sắc trong phim điện ảnh Thiên dục do Trần Xung chỉ đạo trở thành Ảnh hậu của Kim Mã và trở thành Nữ ảnh hậu nhỏ tuổi nhất.

Thế nhưng, trên thực tế giải thưởng mà Lý Tiểu Lộ đạt được và giải thưởng mà Văn Kỳ đạt được hoàn toàn là hai giải thưởng khác nhau, không thể nào so sánh được khi một người là Nữ chính còn người kia chỉ là nữ phụ. Đối với diễn viên chính thì phân cảnh xuất hiện, độ khó, diễn xuất nội tâm trong các phân cảnh đòi hỏi cũng nhiều hơn. Với việc Văn Kỳ đạt được giải thưởng này chỉ có thể được xem là Nữ phụ xuất sắc nhất nhỏ tuổi nhất trong Kim Mã mà thôi.

Như Hồ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/co-khap-khieng-khi-so-ly-tieu-lo-voi-van-ky-ve-giai-kim-ma-5118663.html