Có khả năng tiếp cận 2 phu vàng bị mắc kẹt trong hôm nay

Ông Bạch Bá Hán - Chủ tịch UBND xã Thanh Nông (Lạc Thủy, Hòa Bình) cho hay, lực lượng cứu hộ còn cách vị trí hai phu vàng mắc kẹt tại hang vàng Cột Cờ khoảng 30-40m và có khả năng tiếp cận 2 nạn nhân trong hôm nay.

Hàng vàng sâu 150m trong núi đá

Sáng 6/11, lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình vẫn đang sử dụng phương án dùng máy hút bùn và nước để tìm kiếm cứu nạn cứu hộ hai phu vàng mắc kẹt tại hang vàng Cột Cờ, thuộc địa phận xã Thanh Nông (Lạc Thủy, Hòa Bình) xảy ra ba ngày trước. Hai phu vàng mắc kẹt trong hang sâu tại được xác định là Bùi Văn Thú (SN 1990, trú thôn Đệt, xã Thanh Nông) và Trương Công Chánh (SN 1992, quê tỉnh Thanh Hóa).

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng chục người thân hai phu vàng vẫn bám sát từng diễn biến cứu hộ với hy vọng sớm tìm thấy người thân trước cửa hang núi.

Ông Bạch Bá Hán thông tin vụ việc.

Ông Bạch Bá Hán thông tin vụ việc.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Bạch Bá Hán - Chủ tịch UBND xã Thanh Nông cho hay, sau ba ngày xảy ra sự cố lực lượng cứu hộ chủ yếu hút bùn, nước và đào chuyển đất trong hang đá ra ngoài. Tới thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tiến sâu vào được 100m, cách vị trí hai phu vàng mắc kẹt khoảng 30-40m.

Theo ông Hán, mỏ vàng Cột Cờ là hang nước ngầm nhiều cát, sỏi dưới chân núi đá. Sau thời gian dài khai thác, mỏ vàng sâu khoảng 150m trong lòng núi.

Người dân đứng ngoài cửa hang mong ngóng tin tức người thân.

“Thời điểm xảy ra sự cố, hai phu vàng Bùi Văn Thú và Trương Công Tráng đang điều khiển máy xúc đào đất, cát trong hang lên xe tải để vận chuyển ra ngoài để đãi vàng. Khoảng 2h ngày 4/11, hang nước kế bên bục thông với hang vàng đang khai thác dẫn đến việc nước cuốn đất đá ngập nơi những người này làm việc”, ông Hán nói.

Vị chủ tịch xã thông tin, đêm 5/11, người và thiết bị máy móc làm nhiều nhiều ngày do đó tạm dừng cứu hộ. Đến sáng 6/11, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm.

Khai thác trái phép vàng lúc nửa đêm

Ông Bạch Bá Hán cũng cho biết thêm, trước đó UBND huyện Lạc Thủy ký hợp đồng thời vụ với Cty TNHH Đại Kim với nội dung san lấp mặt bằng tại mỏ vàng trái phép này và giao UBND xã lập tổ công tác giám sát.

Đến tháng 4/2018, hợp đồng hết hạn, UBND xã báo cáo tại cuộc họp với UBND huyện về thực trạng việc san lấp chưa hoàn thành, nhiều máy móc không hoạt động đúng theo ký kết hợp đồng và xin ý kiến chỉ đạo. Tuy nhiên, UBND chưa quyết định gia hạn thời gian san lấp mặt bằng cho đơn vị này.

Cửa hàng nơi 2 người đang bị mắc kẹt phía trong.

Ông Hán cũng thừa nhận, suốt 4 tháng (từ tháng 4 đến tháng 8/2018), ông Bạch Xuân Hưng có dấu hiệu đưa máy móc thiết bị và công nhân vào hàng khai thác vàng trái phép.

Công an xã từng bắt quả tang và yêu cầu ông Hưng dừng việc khai thác, UBND huyện quyết định đình chỉ việc san lấp mặt bằng tại khu vực này. Tuy nhiên, việc khai thác vàng trái phép vẫn tái diễn lúc đêm khuya dẫn đến sự cố đáng tiếc.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực làm việc mong nhanh chóng cứu được người gặp nạn ra ngoài.

Trả lời Tiền Phong về trách nhiệm để xảy ra tình trạng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ông Hán nói: "Tôi xin chịu trách nhiệm là người đứng đầu UBND xã trước UBND huyện về việc này". Tuy nhiên, ông Hán cũng giải thích, ông đã làm hết trách nhiệm và khả năng chức trách được giao.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/co-kha-nang-tiep-can-2-phu-vang-bi-mac-ket-trong-hom-nay-1342612.tpo