Cố kéo tay con lên cao vui đùa, người bố khóc ròng khi con bị chấn thương cột sống

Hành động đùa vui của người bố đã gây nên hậu quả suốt đời phải hối tiếc.

Theo tờ NST, một người đàn ông ở Trung Trung Quốc đã làm bị tổn thương nghiêm trọng đứa con gái 2 tuổi của mình sau khi cố gắng kéo tay con lên và để con nhào lộn giống như trong một đoạn phim quảng cáo. Khi nâng em bé lên cao, người đàn ông đã bị mất kiểm soát khiến con gái ngã lăn ra đất. Hậu quả là cô bé đã bị chấn thương cột sống nghiêm trọng.

Để vui đùa với con, nhiều bậc cha mẹ đã không ngại làm những pha mạo hiểm.

Wu Ji, bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Vũ Hán, Trung Quốc cho biết: "Các chi và cơ của trẻ nhỏ chưa phát triển hoàn thiện và còn rất yếu, không thể chịu đựng tác động quá lớn. Bố mẹ chơi đùa bằng cách kéo tay con có thể làm gãy tay, sai khớp của trẻ."

Bé gái sẽ mất thời gian dài để hồi phục chấn thương cột sống nghiêm trọng.

Không chỉ vậy, bác sỹ cũng cảnh báo mọi người không nên bắt chước những pha mạo hiểm mà họ nhìn thấy trên TV hay video trực tuyến. Nếu thực hiện không đúng cách, những pha mạo hiểm này có thể dẫn tới thương tích nghiêm trọng.

Theo Quỳnh Trang/ emdep

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/co-keo-tay-con-len-cao-vui-dua-nguoi-bo-khoc-rong-khi-con-bi-chan-thuong-cot-song-500034.htm