Có huấn luyện viên tạm quyền, FLC Thanh Hóa chia điểm với đối thủ

Có huấn luyện viên Hoàng Thanh Tùng tạm quyền dẫn dắt, đội bóng FLC Thanh Hóa cầm hòa chủ nhà Becamex Bình Dương với tỷ số 3-3 trong trận cầu hấp dẫn.

Một pha tranh bóng của cầu thủ hai đội. (Ảnh: Hải Âu/TTXVN)

Với 6 bàn thắng chia đều cho hai đội, trận đấu giữa chủ nhà Becamex Bình Dương gặp FLC Thanh Hóa ở Vòng 5 của Giải Bóng đá vô địch quốc gia Nuti Café 2018 (V.League 2018) chiều 15/4, trên sân vận động Bình Dương diễn ra vô cùng hấp dẫn.

Các cầu thủ FLC Thanh Hóa bước vào trận đấu làm khách trên sân của Becamex Bình Dương trong bối cảnh Ban huấn luyện có sự thay đổi lớn, khi huấn luyện viên Marian Mihail đã chia tay đội bóng xứ Thanh chỉ sau hơn 4 tháng gắn bó và huấn luyện viên Hoàng Thanh Tùng được thay vào vị trí để tạm quyền dẫn dắt đội bóng.

Bên cạnh đó, mặc dù đặt mục tiêu cho ngôi vô địch của giải nhưng sau 4 vòng đã thi đấu, FLC Thanh Hóa mới chỉ có được 6 điểm (thắng 2, thua 2) và đứng thứ 7 trên Bảng xếp hạng. Trong khi đó, chủ nhà Becamex Bình Dương cũng không có được thành tích tốt trong giai đoạn đầu của giải.

Đội bóng chủ nhà hiện đang đứng ngay sau đội khách FLC Thanh Hóa với 5 điểm sau 4 trận đấu (thắng 1, hòa 2, thua 1).

Ngay những phút đầu tiên của trận đấu là những pha tấn công nguy hiểm của các cầu thủ chủ nhà Bình Dương. Chỉ mới phút thứ 12 của trận đấu, các cầu thủ Becamex Bình Dương đã có bàn thắng đầu tiên do công của tiền đạo Anh Đức ghi được trên chấm 11m từ pha phạm lỗi của tiền vệ Đinh Tiến Thành (FLC Thanh Hóa) trong vòng cấm.

Bị dẫn trước, các cầu thủ đội khách Thanh Hóa tràn lên tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các cầu thủ đội khách lại tỏ ra kém duyên khi đối mặt với khung thành của Becamex Bình Dương.

Mãi đến phút thứ 24, các cầu thủ đội khách mới có được bàn thắng cân bằng tỷ số. Đình Tùng có pha khống chế gọn gàng rồi bấm bóng vượt qua tầm kiểm soát của thủ môn Tấn Trường để san bằng tỷ số cho đội khách Thanh Hóa. Sau bàn gỡ hòa, FLC Thanh Hóa tiếp tục nắm giữ thế trận và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm, tuy nhiên đã không thể có thêm được bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, FLC Thanh Hóa tiếp tục duy trì ưu thế tấn công của mình. Ba phút sau khi hiệp hai mới bắt đầu, các cầu thủ đội khách đã có bàn thắng nâng tỷ số của trận đấu. Từ tình huống tấn công của các cầu thủ đội khách, hậu vệ Hồ Tấn Tài của Becamex Bình Dương xử lý bóng không tốt nên đá phản lưới nhà.

Tuy nhiên, cũng không phải mất nhiều thời gian, các cầu thủ chủ nhà Bình Dương lại có bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở phút 59. Và cũng chỉ hai phút sau, bàn thắng thứ 3 lại đến với đội chủ nhà khi hậu vệ Tô Văn Vũ có pha đệm bóng chính xác từ cự ly gần.

Trận đấu tiếp tục diễn ra vô cùng hấp dẫn khi các cầu thủ đội khách vẫn không chịu buông xuôi. Phút 64, tiền đạo Omar đã gỡ hòa 3-3 cho đội bóng Thanh Hóa.

Những phút còn lại của trận đấu, cả hai đội đều có những pha ăn miếng trả miếng nhưng không bên nào có thêm bàn thắng.

Như vậy, với kết quả hòa 3-3 tại Vòng 5, đội chủ nhà Becamex Bình Dương có được 6 điểm, trong khi đó đội khách FLC Thanh Hóa có 7 điểm.

Theo lịch thi đấu, đội chủ nhà Bình Dương sẽ tiếp tục có trận làm khách trên sân Vinh khi gặp Sông Lam Nghệ An và các cầu thủ FLC Thanh Hóa có trận đón tiếp Xổ số kiến thiết Cần Thơ trên sân nhà ở Vòng 6, vào ngày 20/4 tới./.

Hải Âu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/co-huan-luyen-vien-tam-quyen-flc-thanh-hoa-chia-diem-voi-doi-thu/497497.vnp