Cơ hội việc làm cho ngành kinh tế quốc tế và kinh tế đối ngoại như thế nào?

Trong Chương trình Tư vấn mùa thi tại Đồng Nai, nhiều học sinh đã đặt câu hỏi về cơ hội việc làm đối với ngành kinh tế quốc tế và kinh tế đối ngoại. Theo các chuyên gia đánh giá, cơ hội việc làm của ngành này đang rất cao.

Ngày hội tư vấn tuyển sinh là cơ hội tốt để học sinh phổ thông tìm hiểu cơ hội học tập và việc làm. Ảnh: Huyên Nguyễn

TS Lê Trung Đạo – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing cho biết: Theo học ngành này, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức về lí thuyết nền của hoạt động tổ chức kinh tế trên thế giới và việc tổ chức giao dịch, hoạt động giao lưu kinh tế giữa các nước. Người chọn học ngành này cần sự năng động và kiến thức về ngoại ngữ là những điều kiện tối thiểu ban đầu.

Tất nhiên, óc phán đoán và khả năng nhanh nhạnh trong công việc, đánh giá sự biến động của thị trường là điều cũng bắt buộc phải có. Hiện nhiều trường đại học kinh tế đều có mở chuyên ngành này vì thế, các bạn học sinh có nhiều lựa chọn.

Về cơ hội việc làm, PGS.TS Nguyễn Minh Hà - Phó Hiệu trưởng ĐH Mở TP.HCM cho biết các ngành như kinh tế quốc tế, kinh tế đối ngoại, ngoại thương cơ hội làm việc trong các công ty nước ngoài, công ty trong nước có bộ phận xuất nhập khẩu giao lưu quốc tế... Cơ hội việc làm rất lớn. Tuy nhiên, người học cần phải có năng lực hướng ngoại, kiến thức ngoại ngữ có thể giao tiếp, giao dịch bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác. Tỉ lệ có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp tại ĐH Mở là 95,4%.

PGS.TS Nguyễn Minh Hà

Theo TS Lê Kinh Thắng – Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Đồng Nai: Riêng tại Đồng Nai, 2 năm qua phần lớn sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế tại ĐH Đồng Nai đều có việc làm với tỉ lệ cao. Nhiều sinh viên ngay khi thực tập tốt nghiệp đã được các công ty, ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã được tiếp nhận vào làm việc.

Chung nhận định, TS Nguyễn Vũ Quỳnh – Phó Hiệu trưởng ĐH Lạc Hồng thông tin: Rất nhiều các khu công nghiệp hiện đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Đồng Nai cũng rất nhiều vì thế cơ hội việc làm 2 ngành này trong khu vực hiện rất cao.

Học sinh tham gia đặt câu hỏi.

Tại chương trình, học sinh cũng đặt câu hỏi về cơ hội tuyển sinh ngành Luật của Trường ĐH Luật TP.HCM giữa các khối A1, C, D.

TS Ngô Hữu Phước – Phó khoa Luật quốc tế, ĐH Luật TP.HCM cho hay hiện trường đang ưu tiên đặc biệt cho khối D.

Về câu hỏi bài kiểm tra năng lực vào ĐH Luật TP.HCM như thế nào, tiêu chí chấm ra sao, TS Phước cho biết nội dung bài kiểm tra đánh giá năng lực sẽ bằng trắc nghiệm bao gồm kiến thức xã hội tổng hợp, tư duy lôgic, kiến thức ngữ pháp của tiếng Việt bởi học luật đòi hỏi sử dụng nói, viết tiếng Việt phải chính xác. Tiêu chuẩn kiến thức ngữ pháp dựa vào bộ ngữ pháp tiếng Việt; kiến thức xã hội tổng hợp dựa vào giáo trình của Bộ GDĐT; kiến thức liên quan pháp luật đại cương sử dụng pháp luật hiện hành để chấm.

HUYÊN NGUYỄN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/co-hoi-viec-lam-cho-nganh-kinh-te-quoc-te-va-kinh-te-doi-ngoai-nhu-the-nao-593932.ldo