'Cơ hội việc làm cho cử nhân ngành Luật rất lớn'

Đó là lời khẳng định của TS Nguyễn Thái Hà - Chủ nhiệm khoa Luật - Kinh tế, Học viện Ngân hàng.

TS Nguyễn Thái Hà - Chủ nhiệm khoa Luật - Kinh tế, Học viện Ngân hàng cho biết, hiện tại, khoa có 17 giảng viên từng tốt nghiệp ngành Luật ở hai cơ sở đào tạo là Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Đại học Luật Hà Nội.

Theo TS Hà, Luật và Kinh tế luôn có sự bổ trợ, có thể mình giỏi về Luật nhưng những nguyên lý về kinh tế lại chưa thực sự hoàn hảo. Do đó, sinh viên cần có kiến thức nền về kinh tế để có thể tiếp cận các vấn đề một cách dễ dàng hơn.

Đây cũng là đặc thù trong đào tạo của ngành Luật Kinh tế của học viện. Điều này giúp sinh viên khi ra trường có khả năng nhập cuộc nhanh hơn so với việc chỉ được đào tạo kiến thức chuyên môn về luật ở các cơ sở đào tạo khác.

 TS Nguyễn Thái Hà.

TS Nguyễn Thái Hà.

Vị Chủ nhiệm khoa này cho hay: “Khoa Luật - Kinh tế, Học viện Ngân hàng tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm giúp sinh viên hiểu thêm về ngành Luật. Hiện tại, các bạn sinh viên trong khoa cũng đang chuẩn bị tham gia ‘Phiên tòa giả định’ được tổ chức bởi câu lạc bộ Luật gia trẻ nhằm để các em tiếp cận thực tiễn nhiều hơn”.

Theo thầy Hà, cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ra trường là không khó. Thầy Hà nghĩ cơ hội việc cho ngành luật là rất lớn. Học tại Học viện Ngân hàng không phải là chỉ đi làm cho ngân hàng mà có thể làm doanh nghiệp hay luật sư. Thậm chí, các em có thể tự mở văn phòng luật sư cho riêng mình hay đi làm ở các cơ quan hành chính nhà nước.

“Nhà trường có mối quan hệ mật thiết với hệ thống các ngân hàng thương mại. Nhiều ngân hàng ưu tiên sinh viên tốt nghiệp Học viện Ngân hàng vào làm những vị trí tạm gọi là 'tốp đầu' của những đơn vị đó bằng cách chia ra làm từng nhóm 1, 2, 3 ở thông tin tuyển dụng, vị TS này nói.

Video: Sinh viên tham gia Ngày hội việc làm 2018 tại Đại học luật Hà Nội

Nguồn VTC: https://vtc.vn/co-hoi-viec-lam-cho-cu-nhan-nganh-luat-rat-lon-d392084.html