Cơ hội vàng giữa nhà tuyển dụng và ứng viên lĩnh vực nông nghiệp

Đối tượng các doanh nghiệp tuyển dụng hướng đến là sinh viên đã có bằng tốt nghiệp; đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc đã hoàn thành bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Các doanh nghiệp tham gia ngày hội có gian trưng bày, giới thiệu Cty, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu các vị trí việc làm cần tuyển và tiến hành phỏng vấn tuyển dụng nhân sự trực tiếp.

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2018 - 2019, hướng tới chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Học viện; đồng thời nhằm đáp ứng nguyện vọng tìm kiếm việc làm và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên và nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp; ngày 21-4, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức “Ngày hội việc làm năm 2019”.

 Đông đảo sinh viên tham gia ngày hội việc làm

Đông đảo sinh viên tham gia ngày hội việc làm

Tham gia ngày hội có Phó Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát; Bộ trưởng Bộ GD& ĐT Phùng Xuân Nhạ; Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường; nhiều khách mời trong và ngoài nước cùng đông đảo sinh viên nói chung và sinh viên năm cuối nói riêng.

Theo GS.TS Phạm Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trưởng BTC Ngày hội việc làm năm 2019 thì: “Công tác tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên luôn được lãnh đạo Học viện Nông nghiệp quan tâm chỉ đạo và coi đó là nhiệm chính trị quan trọng. Các chương trình đào tạo kỹ năng mềm, hội thảo tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm luôn được các đơn vị chức năng và các khoa chuyên môn phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội”.

Các gian hàng tấp nập

Ngày hội việc làm là hoạt động thường niên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Theo thống kê, năm 2018 có 58 doanh nghiệp về tuyển dụng với 2.500 chỉ tiêu và 5 doanh nghiệp tuyến dụng không giới hạn. Năm 2019 có 70 doanh nghiệp tuyển dụng việc làm trong nhiều lĩnh vực với hơn 4.000 chỉ tiêu và 5 đơn vị tuyển dụng với số lượng không hạn chế.

Sinh viên tìm hiểu thông tin của doanh nghiệp

Đối tượng các doanh nghiệp tuyển dụng hướng đến là sinh viên đã có bằng tốt nghiệp; đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc đã hoàn thành bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Các doanh nghiệp tham gia ngày hội có gian trưng bày, giới thiệu Cty, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu các vị trí việc làm cần tuyển và tiến hành phỏng vấn tuyển dụng nhân sự trực tiếp.

Doanh nghiệp tận tình chỉ dẫn, giới thiệu các vị trí việc làm cho sinh viên

Được biết, năm 2019, Học viện Nông nghiệp Việt Nam có hơn 6.000 sinh viên tốt nghiệp. Đội ngũ sinh viên của Học viện được đào tạo có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/co-hoi-vang-giua-nha-tuyen-dung-va-ung-vien-linh-vuc-nong-nghiep-145152.html