Cơ hội tìm kiếm tài năng ở giải kickboxing TP.HCM

Giải trẻ và vô địch kickboxing TP.HCM 2019 là cơ hội để bộ môn này tìm kiếm những VĐV tài năng nhằm bổ sung vào đội tuyển quốc gia tranh tài ở SEA Games 30 diễn ra tại Philippines.

Được sự chấp thuận của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Giải trẻ và Vô địch Kickboxing TP.HCM 2019 sẽ được diễn ra từ ngày 18 đến 23/9 tại Nhà thi đấu Đa năng Quận 7.

Giải năm nay có sự góp mặt của khoảng 200 võ sĩ, cả nam và nữ, đến từ 14 quận huyện tranh tài ở các hạng cân từ 45 kg đến 91 kg. Đây được xem là giải đấu chạy đà cho các vận động viên trong đội tuyển quốc gia chuẩn bị tranh tài SEA Games 2019 vào cuối năm.

Giải trẻ và Vô địch Kickboxing TP.HCM 2019 là cơ hội để bộ môn này tìm kiếm những tài năng võ thuật mới. Ảnh: Nam Trung.

Giải trẻ và Vô địch Kickboxing TP.HCM 2019 là cơ hội để bộ môn này tìm kiếm những tài năng võ thuật mới. Ảnh: Nam Trung.

Ông Giáp Trung Thang, Trưởng bộ môn Kickboxing TP.HCM, cho biết: "Giải trẻ và vô địch kickboxing TP.HCM được tổ chức nhằm đánh giá công tác huấn luyện và trình độ chuyên môn của các võ sĩ, đặc biệt sau khi đội tuyển kickboxing nam TP.HCM vừa giành được ngôi Nhất toàn đoàn tại giải vô địch toàn quốc diễn ra ở Bình Định"

Trưởng bộ môn kickboxing TP.HCM cho biết đây cũng là dịp để bộ môn tuyển chọn lực lượng vận động viên chuẩn bị cho các giải đấu quốc gia và quốc tế thời gian tới.

Không nằm ngoài vòng quay SEA Games, hai VĐV kickboxing tài năng của TP.HCM là Huỳnh Văn Tuấn và Nguyễn Thanh Trung có chung hy vọng được khoác áo đội tuyển quốc gia tranh tài ở kỳ đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Võ sĩ Huỳnh Văn Tuấn cho biết: “Cách đây ít ngày, trưởng bộ môn Nguyễn Đức Thịnh có chúc tôi thi đấu tốt tại giải này để chuẩn bị cho SEA Games. Đây là câu chúc làm tôi rất phấn khích vì tin rằng giấc mơ đó ngày một tới gần”.

Trong khi đó, người đồng đội Nguyễn Thanh Trung chia sẻ: “Hiện vẫn còn rất ít sân chơi cho những võ sĩ kickboxing được dịp thi đấu cọ xát. Chính vì vậy, những giải đấu như này sẽ là cơ hội quý báu giúp tôi cùng các đồng nghiệp có cơ hội so tài, tìm ra nhà vô địch”.

Ban tổ chức còn đưa vào giải đấu hai trận chuyên nghiệp. Ở hạng cân 54 kg sẽ là cuộc đối đầu của võ sĩ Nguyễn Quốc Anh gặp võ sĩ Steven Lê Hồng Nhựt. Ở hạng 81 kg sẽ là trận đấu giữa Dương Thành Trí gặp võ sĩ nổi tiếng của Iran Mohamad Kanani.

Các trận đấu này sẽ diễn ra từ ngày 21/9 với số tiền thưởng hấp dẫn lên tới 20 triệu đồng.

cao

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/co-hoi-tim-kiem-tai-nang-o-giai-kickboxing-tphcm-post992411.html