Cơ hội quảng bá, giới thiệu và kết nối cung - cầu nông sản tại Hưng Yên

Vừa qua, tại Trung tâm Thương mại huyện Mỹ Hào, Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn và nông sản vùng đồng bằng sông Hồng - Lễ hội cam Hưng Yên năm 2018 đã chính thức được diễn ra, thu hút sự quan tâm đông đảo của người tiêu dùng.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, Hội chợ là sự kiện xúc tiến thương mại lớn không chỉ của tỉnh Hưng Yên mà còn của cả khu vực đồng bằng sông Hồng.

Thông qua sự kiện này, tỉnh Hưng Yên mong muốn đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, kết nối giao thương tiêu thụ sản phẩm công nghiệp nông thôn, tiểu thủ công nghiệp, nông sản của các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng.

Với mục tiêu vừa tổ chức tốt sự kiện do Bộ Công Thương chỉ đạo vừa giới thiệu, quảng bá và phục vụ người tiêu dùng những sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương lồng ghép Lễ hội cam Hưng Yên năm 2018 cùng với Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn và nông sản vùng đồng bằng sông Hồng để mang đến một sự kiện xúc tiến thương mại thật sự quy mô và chất lượng.

Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn và nông sản vùng đồng bằng sông Hồng - Lễ hội cam Hưng Yên năm 2018 vừa được khai mạc thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng

Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn và nông sản vùng đồng bằng sông Hồng - Lễ hội cam Hưng Yên năm 2018 vừa được khai mạc thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng

Tại đây, đã có trên 300 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm công nghiệp nông thôn, tiểu thủ công nghiệp, nông sản của các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng, trong đó, có hơn 100 gian hàng giới thiệu, bày bán các loại cam, nông sản của các hợp tác xã, nhà vườn của tỉnh Hưng Yên.

Theo Ban tổ chức, sự kiện là dịp để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chủ trang trại, nhà vườn tại các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Hồng chia sẻ kinh nghiệm, quảng bá, giới thiệu, tiềm năng, thế mạnh, tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất, kinh doanh, phân phối, tiêu thụ sản phẩm.

Sự kiện thu hút trên 300 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm công nghiệp nông thôn, tiểu thủ công nghiệp, nông sản của các tỉnh, thành phố

Đây cũng là cơ hội để các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi nhằm tăng cường liên doanh, liên kết, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cho các sản phẩm, hàng hóa của mỗi địa phương. Đồng thời, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa tỉnh Hưng Yên với các địa phương khác trong khu vực.

Sự kiện sẽ diễn ra trong 6 ngày từ 24/11 đến hết ngày 29/11 tại Trung tâm Thương mại huyện Mỹ Hào (H. Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).

Bên cạnh các sản phẩm thế mạnh của tỉnh Hưng Yên, nhiều đặc sản của các vùng miền khác cũng được hội tụ tại đây

Huy Tưởng

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/co-hoi-quang-ba-gioi-thieu-va-ket-noi-cung-cau-nong-san-tai-hung-yen-57551.htm