Cơ hội nghỉ đêm trên vịnh giá rẻ

Đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành, gây ảnh hưởng xấu đến tính mạng và mọi mặt đời sống của 213 nước, vùng lãnh thổ. Tính đến thời điểm này, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là trên 13 triệu trường hợp, trong đó có 571 nghìn trường hợp tử vong. Ngoài gây thiệt hại về tính mạng con người, dịch còn khiến kinh tế thế giới suy thoái mạnh mẽ. Một trong những ngành ảnh hưởng nặng nề nhất là du lịch, dịch vụ.

Ở Việt Nam, tuy dịch đã được khống chế, nhưng ngành công nghiệp không khói vẫn chịu tác động mạnh mẽ bởi Covid -19. Đặc biệt dòng khách quốc tế gần như không có do hàng trăm quốc gia vẫn còn phải vật lộn với đại dịch.

Để thích ứng ngay với tình hình mới, Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng đã bắt tay ngay vào thực hiện mục tiêu kép vừa phòng dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tăng cường kích cầu du lịch nội địa với phương châm: “Người Việt đi du lịch Việt”.

Tàu du lịch nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long. Ảnh: Đỗ Phương

Tàu du lịch nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long. Ảnh: Đỗ Phương

Với gói kích cầu gần 200 tỷ đồng, du khách được miễn 100% phí tham quan Vịnh Hạ Long, Bảo tàng tỉnh, Khu di tích và danh thắng Yên Tử trong thời gian từ ngày 14/5 đến 1/6 và các ngày lễ trong năm 2020 (28/6, 9/7, 27/7, 19/8, 2/9, 20/10, 12/11, 22/12); giảm 50% phí tham quan những ngày còn lại của năm…, du lịch Quảng Ninh đã khởi sắc trở lại.

Tuy nhiên, do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới, nên thời gian qua, dòng khách du lịch quốc tế giảm mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động của đội tàu nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long. Đây vốn là tour thu hút lượng lớn du khách nước ngoài đến từ châu Âu, Bắc Mỹ, châu Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc..., đến tham quan, nghỉ dưỡng, ngắm cảnh Vịnh Hạ Long về đêm.

Trên Vịnh Hạ Long hiện có gần 190 tàu du lịch nghỉ đêm với trên 2.000 phòng lưu trú. Do ảnh hưởng của dịch, 6 tháng đầu năm nay lượng du khách nghỉ đêm trên Vịnh chỉ đạt trên 150.000 lượt khách, bằng 36% so với cùng kỳ; công suất phòng bình quân chỉ đạt 19%.

Và để kích cầu du lịch nghỉ đêm trên Vịnh, Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 266/2020/NQ-HĐND ngày 9/7/2020 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 256/2020/NQ-HĐND ngày 14/5/2020 về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 10/7/2020, du khách được giảm 50% giá vé thu phí vào điểm tham quan lưu trú trên Vịnh Hạ Long, thời gian từ ngày 10/7 - 30/9/2020. Nghĩa là tất cả khách du lịch nghỉ đêm trên Vịnh trong thời gian này được giảm giá vé vào điểm tham quan lưu trú từ 590.000 đồng/khách xuống còn 295.000 đồng/khách.

Việc Quảng Ninh tiếp tục tung ra gói kích cầu du lịch, đặc biệt là cho tour nghỉ đêm trên Vịnh được kỳ vọng tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, nhất là đội tàu lưu trú trên Vịnh Hạ Long.

Không chỉ vậy, việc giảm 50% giá vé thu phí vào điểm tham quan lưu trú trên Vịnh Hạ Long còn là lực hấp dẫn, cơ hội để du khách trong nước được trải nghiệm dịch vụ nghỉ đêm trên Vịnh, cảm nhận sự tuyệt vời của Di sản – Kỳ quan thiên nhiên thế giới về đêm, tận hưởng cảm giác thư thái, bình yên, khác lạ, hòa mình vào thiên nhiên trong lành, kỳ vĩ. Đây là tour chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế vốn trước đây chủ yếu chỉ phục vụ du khách nước ngoài.

Những gói kích cầu du lịch của Quảng Ninh đã và đang phát huy hiệu quả khi du khách về với các điểm đến của tỉnh ngày một tăng. Đơn cử trong 2 ngày cuối tuần (11-12/7), Quảng Ninh đón 160.000 lượt khách đến tham quan, tăng 23% so với thứ 7, chủ nhật tuần trước. Các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng dịch vụ ăn uống đều hoạt động với công suất cao. Đặc biệt, lượng khách đến tham quan Vịnh Hạ Long đạt 44.392 lượt, tăng 28,4% so với cùng thời điểm của tuần trước. Trong đó, khách nghỉ đêm trên Vịnh đạt 3.896 lượt.

Có thể thấy, du khách nội đến Quảng Ninh ngày một tăng, đây là tín hiệu vui, tích cực cho sự phục hồi của ngành Du lịch trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Với những gói kích cầu du lịch mà Quảng Ninh đã và đang triển khai như giảm phí vào điểm tham quan lưu trú trên Vịnh Hạ Long là cơ hội để du khách Việt hưởng thụ những dịch vụ đẳng cấp quốc tế, chất lượng cao khi đến với Hạ Long.

Thái Bình

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/tieu-diem/202007/co-hoi-nghi-dem-tren-vinh-gia-re-2491480/