Cơ hội nào để tuyển nữ Việt Nam dự Olympic

Chiến thắng 1-0 trước Myanmar giúp tuyển nữ Việt Nam tới tấm vé dự Olympic gần hơn, nhưng cơ hội để thầy trò HLV Mai Đức Chung đến Tokyo là không nhiều.

Đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn vượt qua vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020 sau trận thắng 1-0 trước Myanmar. Phía trước thầy trò HLV Mai Đức Chung còn 2 trận đấu của play-off loại trực tiếp để giành suất đại diện châu Á.

 Tuyển nữ Việt Nam vượt qua vòng loại thứ ba Olympic 2020 sau trận thắng Myanmar. Ảnh: AFC.

Tuyển nữ Việt Nam vượt qua vòng loại thứ ba Olympic 2020 sau trận thắng Myanmar. Ảnh: AFC.

Bao nhiêu đội dự Olympic 2020?

Olympic, đại hội thể thao lớn nhất hành tinh, gồm nhiều môn thi đấu, trong đó có bóng đá nam và nữ. Vì đây là đại hội thể thao nói chung, số lượng các đội bóng đá tham dự hạn chế hơn hẳn so với giải vô địch thế giới. Môn bóng đá nam có 16 đội tham dự, số lượng đội ở môn bóng đá nữ là 12, bằng đúng một nửa so với World Cup.

Số đội tham dự Olympic, sau khi vượt qua vòng loại của từng châu lục, phụ thuộc vào sức mạnh của khu vực đó. Châu Á cùng châu Âu, mỗi khu vực có 3 suất tham dự. 6 suất còn lại được phân bổ cho các khu vực: Nam Mỹ (1), Bắc, Trung Mỹ và Caribe (2), châu Phi (1), châu Đại Dương (1) và suất cuối cùng là trận play-off giữa đại diện của châu Phi và Nam Mỹ.

Tại Thế vận hội lần thứ 22, vòng loại khu vực châu Á chỉ chọn ra 2 đội mạnh nhất khi Nhật Bản nghiễm nhiên được góp mặt với tư cách chủ nhà. Bởi vậy, thể thức thi đấu tại vòng loại lần này có sự khác biệt so với những lần trước.

Có tổng cộng 25 đội bóng thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tham dự vòng loại với ba vòng chia bảng và một vòng play-off. 5 đội đứng đầu theo thứ hạng FIFA tháng 6/2018, trừ Nhật Bản, gồm Australia, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan vào thẳng vòng 3. Việt Nam và Uzbekistan vào thẳng vòng 2.

18 đội còn lại chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, 8 đội nhất và nhì mỗi bảng cùng hai đội thứ ba có thành tích nhất vào vòng hai. 12 đội tại vòng hai chia thành ba bảng, thi đấu theo thể thức tương tự.

8 đội vào vòng ba bốc thăm chia hai bảng. Hai đội nhất và nhì mỗi bảng vào vòng play-off. Tại đây, bốn đội bắt cặp (nhất bảng A gặp nhì bảng B, nhất bảng B gặp nhì bảng A), đá hai trận sân nhà - sân khách. Hai đội thắng giành vé dự Olympic cùng chủ nhà Nhật Bản.

Hàn Quốc (trắng) tỏ ra quá mạnh ở bảng A. Ảnh: AFC.

Cơ hội nào cho tuyển nữ Việt Nam

Theo kết quả bốc thăm vòng loại thứ ba, thầy trò HLV Mai Đức Chung ở bảng A cùng chủ nhà Hàn Quốc, Myanmar và CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, đội nữ Triều Tiên rút lui vào phút chót khiến bảng đấu chỉ còn 3 đội.

Sau trận thắng 1-0 trước Myanmar tối 6/2, tuyển nữ Việt Nam chắc chắn vượt qua vòng loại lần này do đối thủ đã thua Hàn Quốc 0-7 ở trận đầu. Trận đấu tới gặp Hàn Quốc chỉ mang ý nghĩa xác định đội nhất bảng, làm cơ sở để xác định cặp đấu ở vòng play-off. Cơ hội giành vé tới Tokyo vào tháng 7 tới ít hay nhiều phụ thuộc vào đối thủ của chúng ta là ai.

Tại bảng A, Trung Quốc, Australia được coi là ứng viên nặng ký cho hai tấm vé vào vòng sau bởi Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc) thua kém khá xa về trình độ và kinh nghiệm.

Australia hạng 7 thế giới, Trung Quốc hạng 15 thế giới. Trong khi đó, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc) lần lượt đứng thứ 38 và 40. Để rõ hơn về sự chênh lệch đẳng cấp, Australia và Trung Quốc cùng vượt qua vòng bảng World Cup nữ 2019. Thái Lan thảm bại với 3 trận toàn thua, ghi một bàn và thủng lưới 20 lần. Đài Loan (Trung Quốc) không được tham dự.

Hai đối thủ bị đánh giá yếu hơn tại bảng B có trình độ tương đương tuyển nữ Việt Nam (hạng 32 thế giới). Các trận đối đầu, thầy trò HLV Mai Đức Chung thường chật vật để có điểm hoặc giành chiến thắng, thậm chí có thể thua cuộc như trận tứ kết Asian Games 2018, nơi chúng ta thất bại 3-4 trên chấm luân lưu.

Một sự so sánh khác để thấy khả năng giành vé tới Olympic 2020 của thầy trò HLV Mai Đức Chung là không nhiều. Đội tuyển Hàn Quốc xếp hạng 20 thế giới, vừa có trận thắng 7-0 trước Myanmar - đối thủ chúng ta thắng sát nút để giành vé đi tiếp. Tính theo bảng xếp hạng FIFA, đội chủ nhà bảng A còn đứng dưới Australia, Trung Quốc lần lượt 5 và 13 bậc.

Sự chênh lệch về đẳng cấp là quá lớn và bản thân HLV Mai Đức Chung cũng nhận thức rõ vấn đề. Trước ngày lên đường sang Hàn Quốc, thuyền trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam chia sẻ: "Những đội ở châu Á như CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Australia ở đẳng cấp rất cao. Tôi phải nói thật là chúng ta chưa thể ngang bằng với họ".

"Chúng ta thua cả về trình độ và tầm vóc. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần, ý chí quật cường của người phụ nữ Việt Nam, như các bạn đã thấy ở SEA Games 30".

Ngày 9/2, tuyển nữ việt Nam gặp Hàn Quốc ở trận phân định ngôi nhất bảng, trước khi biết được đối thủ của chúng ta là ai, sau lượt trận cuối bảng B hôm 13/2.

Bàn thắng giúp tuyển nữ Việt Nam có vé play-off dự Olympic Phút 62 trong trận gặp Myanmar ở vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 tối 6/2, Ngân Thị Vạn Sự ghi bàn thắng duy nhất giúp tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/co-hoi-nao-de-tuyen-nu-viet-nam-du-olympic-post1044078.html