Cơ hội nào cho người trẻ?

Lời kêu gọi mới đây của HLV Troussier muốn hướng tới giấc mơ World Cup 2026 ngay từ bây giờ các cầu thủ trẻ phải được ra sân thi đấu nhiều hơn, buộc những người làm bóng đá Việt Nam phải nghiêm túc suy nghĩ.

Trong trận đấu tập của U.22 Việt Nam chiều 24-8, HLV Park Hang-seo đã tiến hành nhiều thử nghiệm chiến thuật

Trong trận đấu tập của U.22 Việt Nam chiều 24-8, HLV Park Hang-seo đã tiến hành nhiều thử nghiệm chiến thuật

Không phải chỉ quân U.19 của ông Troussier mà ngay cả đội tuyển U.22 của HLV Park Hang-seo cũng gặp tình cảnh này. Trong 47 gương mặt đang tập trung có 27 cầu thủ thuộc biên chế của các CLB chơi ở giải đấu cao nhất nhưng chỉ có 11 người được ra sân (thủ môn Văn Toản - Hải Phòng; Việt Anh, Đặng Văn Tới, Lê Văn Xuân - Hà Nội; Dụng Quang Nho - HAGL; Thái Bá Sang, Đặng Văn Lắm - SLNA; Trần Văn Công, Lý Công Hoàng Anh - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh); Hai Long (Than QN); Xuân Quyết (Nam Định).

Ở V.League 2020, hầu như chỉ có 2 CLB mạnh dạn sử dụng nhân tố trẻ. Chấp nhận đi chậm lại, B.Bình Dương tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng về nhân sự với đến 14 gương mặt 19-23 tuổi. Thậm chí, mùa trước cầu thủ trẻ còn được thử lửa ở đấu trường AFC Cup. Nhờ vậy mà nay những Tiến Linh, Hồ Tấn Tài, Trọng Huy, Duy Khánh, Tống Anh Tỷ, Việt Cường, Thiện Đức… đã trở thành những trụ cột. Tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội bóng trẻ nhất giải với đến 10 cầu thủ sinh năm 1998, 1999 nhưng đã có những trận đấu đầy ấn tượng, cầm hòa cả ĐKVĐ Hà Nội, đội đầu bảng Sài Gòn và 2 cựu vương SHB.Đà Nẵng, B.Bình Dương, quật ngã đội bóng nhà giàu tham vọng TP.HCM.

Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ như HLV Phạm Minh Đức: “Hãy tự tin dùng cầu thủ trẻ vì đây chính là tương lai của bóng đá Việt Nam”, vì áp lực thành tích các CLB vẫn không dám trao cơ hội cho người trẻ. Một nghịch lý nhưng là ví dụ điển hình, 2 lò đào tạo có những sản phẩm thành công nhất thì mùa này lại phải chiêu mộ những “lão tướng”. Sau thủ môn Tấn Trường 34 tuổi, Hà Nội bổ sung nhà vô địch AFF Cup… 2008 Lê Tấn Tài đã 36 tuổi. HAGL cho CAND và Bà Rịa - Vũng Tàu mượn 2 tiền đạo đầy tiềm năng 20, 21 tuổi Đinh Thanh Bình và Lê Minh Bình, để thay bằng chân sút 35 tuổi Anh Đức. Hay như trường hợp Thanh Khôi, được coi là “hậu duệ” của Tuấn Anh ở CLB HAGL nhưng cơ hội ở đội 1 Phố núi là con số 0, HLV Troussier phải nhiều lần trao đổi thuyết phục để cho Thanh Khôi đến với CAND hầu được thi đấu dù ở Giải hạng Nhì.

Nguyễn Hai Long là phát hiện mới ở mùa này nhưng việc tiền vệ sinh năm 2000 được "bước ra ánh sáng" là hoàn toàn bất ngờ, do đàn anh Hải Huy bị gãy chân.

Những ngôi sao của V.League và đội tuyển Việt Nam hiện tại, trẻ nhất như: Quang Hải, Tiến Linh, Đức Chinh… đến World Cup 2026 đã 29 tuổi; còn Hùng Dũng, Quế Ngọc Hải 33 tuổi; nếu còn thi đấu cũng đã bên kia sườn sốc sự nghiệp. Gánh vác nhiệm vụ lịch sử chính là lứa U.22, U.19 lúc này, nhưng cơ hội nào khi ra sân họ còn không có.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202008/co-hoi-nao-cho-nguoi-tre-3019146/