Cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường Angola

Tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Angola, diễn ra ngày 17/11 tại TP. Hồ Chí Minh, đại diện 2 nước đã đưa ra các con số thống kê cũng như mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp Việ̣t Nam trên thị trường Angola.

Thúc đẩy kinh tế song phương

Sự kiện được tổ chức bởi Đại sứ quán Angola tại Việt Nam, phối hợp với Cơ quan Đầu tư tư nhân và xúc tiến xuất khẩu Angola, Phòng Thương mại và Công nghiệp Angola, Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công thương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Chủ đề của sự kiện là “Đầu tư - Thương mại - Du lịch: Đối tác vì sự phát triển bền vững”.

Đây được xem là nơi để cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, lãnh đạo các cơ quan chính phủ và địa phương của Việt Nam và Angola cùng nhau trao đổi về cơ hội, thách thức và giải pháp nhằm thúc đẩy các hoạt động đầu tư, thương mại, du lịch giữa các bên.

Ông Nguyễn Minh Vũ - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, diễn đàn này không chỉ là một trong các chuỗi hoạt động kỷ niệm với 47 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mà còn với nhiều chương trình hoạt động phong phú. Nhiều lĩnh vực hợp tác, kết nối giữa doanh nghiệp ở địa phương hai bên rất thiết thực và hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Ông Nguyễn Minh Vũ, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại phát biểu tại diễn đàn

Ông Nguyễn Minh Vũ, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại phát biểu tại diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Angola khẳng định, mong muốn của Chính phủ Angola trong việc tăng cường hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất là đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Trong diễn đàn này có sự tham gia của các cơ quan xúc tiến thương mại và doanh nghiệp của Angola trên nhiều lĩnh vực nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác mới với các đối tác Việt Nam. Việc Angola đẩy mạnh đa dạng hóa nền kinh tế sẽ mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam, mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng cơ hội này.

Có mặt tại sự kiện, ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công thương Việt Nam, nhận định mặc dù kinh tế thế giới vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức nhưng hợp tác thương mại giữa Việt Nam – Angola vẫn khẳng định được tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước.

Cụ thể trong năm 2021, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam – Angola đạt 54,6 triệu USD, tăng 92% so với năm 2020 và dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định trong năm 2022.

“Trên cơ sở đó, thông qua diễn đàn này sẽ là nơi cộng đồng doanh nghiệp, học giả, lãnh đạo địa phương của Việt Nam và Angola cùng nhau trao đổi về cơ hội, thách thức và giải pháp nhằm thúc đẩy các hoạt động đầu tư, thương mại, du lịch giữa hai bên. Kết quả của diễn đàn sẽ đóng góp quan trọng trong việc xác định những lĩnh vực hợp tác ưu tiên thúc đẩy trước giữa hai bên trong ngắn – trung – dài hạn” - ông Vũ Bá Phú nói.

Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Angola diễn ra vào ngày 17/11. Ảnh: Kỳ Phương

Bổ sung, hỗ trợ lưu thông hàng hóa

Theo bà Phạm Hoài Linh - Phó Trưởng phòng, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công thương, Angola là quốc gia có cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc lớn nhất tại châu Phi, trong đó có nhiều người là chuyên gia y tế, giáo dục và các doanh nghiệp Việt Nam. Đây cũng chính là một điểm thuận lợi để chúng ta phát triển quan hệ hợp tác kinh tế song phương.

Về hợp tác thương mại, Angola từng là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam tại châu Phi, nhưng 10 năm trở lại đây lại có xu hướng suy giảm. Sau nhiều năm kim ngạch thương mại hai chiều tăng giảm thất thường, điều đáng mừng là năm 2021 trao đổi thương mại song phương đã tăng trưởng tích cực trở lại, đạt 54,6 triệu USD, tăng 92,3% so với năm 2020.

Về cơ cấu mặt hàng, không cạnh tranh trực tiếp mà có tính chất bổ sung cho nhau, Việt Nam xuất khẩu sang Angola chủ yếu là thuốc lá, sản phẩm dệt may, bánh kẹo, các sản phẩm từ ngũ cốc, cà phê, gạo, dao cạo râu… và nhập khẩu từ Angola các mặt hàng dầu thô, gỗ và sản phẩm gỗ, cùng một số hàng hóa khác.

Bà Linh nhấn mạnh mong muốn được tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư, kinh doanh tại mỗi nước. Đồng thời, Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi hóa thương mại để tăng cường nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của nhau.

Trong đó, Việt Nam đề nghị phía Angola tăng cường nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam, như: sản phẩm nông sản (gạo, chè, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, rau quả …); thủy sản; thực phẩm chế biến; hàng gia dụng và tiêu dùng cơ bản; giầy dép, dệt may, máy tính và linh kiện; điện thoại và linh kiện; phương tiện vận tải và phụ tùng; sắt thép; gỗ và sản phẩm gỗ; điện và thiết bị điện, vật liệu xây dựng…

“Đặc biệt, Việt Nam sẵn sàng đảm bảo an ninh lượng thực cho Angola và mong muốn Angola cùng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam trong tương lai” - bà Linh chia sẻ.

Còn ông Nguyễn Thanh Thống - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. Cần Thơ, Tổng giám đốc Công ty TNHH Truyền thông số Mekong Expo bày tỏ mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác và học hỏi kinh nghiệm từ nước bạn thông qua sự kiện lần này.

“Đến với diễn đàn này, Công ty TNHH Truyền thông số Mekong expo mong muốn tìm kiếm cơ hội để hợp tác, để mở rộng giúp các nhà bán lẻ trên sàn của Mekong expo có thể tìm được các đối tác ở nước ngoài. Đồng thời, công ty cũng mong muốn tìm kiếm thông tin của các doanh nghiệp Angola; cũng như học hỏi kinh nghiệm về nông nghiệp, ứng dụng công nghệ để mình mang những thông tin đó về cho người sản xuất là nhà bán của sàn mekong Expo” - ông Thống trình bày.

Kỳ Phương

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/co-hoi-nao-cho-doanh-nghiep-viet-nam-tren-thi-truong-angola-116976.html