Cơ hội nào cho Công Phượng?

Vẫn thường xuyên có tên trong các đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam, nhưng việc phải dự bị thường xuyên ở Sint Truidense khiến cơ hội để Công Phượng được HLV Park Hang Seo trọng dụng đang ngày càng nhỏ. Ông Park liệu có trao cơ hội cho Công Phượng ở cuộc chiến với UAE sắp tới?

Công Phượng đang mất dần vị trí trong tuyển Việt Nam?Ảnh: P.V

Công Phượng đang mất dần vị trí trong tuyển Việt Nam?Ảnh: P.V

Sáng qua 11/11, Công Phượng và Văn Hậu đã xuất hiện ở sân bay quốc tế Nội Bài sau hành trình dài trở về nước theo lệnh triệu tập của LĐBĐVN (VFF). Dù chịu khá nhiều áp lực do chưa được ra sân ở các đội bóng chủ quản (Sint Truidense và Heereveen), cả hai trông rất thoải mái,
vui vẻ.

Như vậy cho tới hiện tại, HLV Park Hang Seo đã có đủ quân số để chuẩn bị cho trận đấu với UAE ngày 14/11 tới. Trước đó, ông Park đã chốt quân số 25 cầu thủ cho trận đấu này. Trên thực tế các đợt tập trung gần đây của đội tuyển Việt Nam, do việc phải làm nhiệm vụ ở Sint Truidense và Heereveen, Công Phượng và Văn Hậu đều có mặt chậm hơn các đồng đội.

Dù vậy, việc này có vẻ như không gây ảnh hưởng nhiều tới công tác chuẩn bị của HLV Park Hang Seo. Vốn thường xuyên góp mặt ở các ĐTQG, cả hai không lạ lẫm gì chiến thuật cũng như yêu cầu chuyên môn của ông Park Hang Seo.

Vấn đề đáng lo ngại hơn cả với Công Phượng và Văn Hậu lại là chuyện, liệu trong tương lai vị trí của cả hai có được đảm bảo ở đội tuyển Việt Nam, trong bối cảnh thường xuyên phải dự bị ở CLB. Tình cảnh với Văn Hậu hiện chưa quá đáng lo lắng bởi dù vẫn dự bị ở đội 1 Heereveen, hậu vệ CLB Hà Nội vẫn có cơ hội ra sân ở đội trẻ.

Điều này giúp anh phần nào duy trì được phong độ, cảm giác bóng. Bên cạnh đó, ở vị trí hậu vệ cánh trái đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang Seo không có nhiều lựa chọn. Ngoài trận đấu với Thái Lan hôm 5/9, Văn Hậu chỉ được vào sân từ ghế dự bị do vừa bình phục chấn thương cũng như di chuyển xa, ít thời gian chuẩn bị, anh được ông Park xếp đá chính ở cả hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Malaysia và Indonesia. Theo đánh giá, Văn Hậu không nổi bật như trước nhưng ít nhất vẫn “tròn vai”.

Ngược lại, từ khi tới Sint Truidense, Công Phượng mới được ra sân vỏn vẹn 20 phút và dự bị suốt các tháng gần đây. Khó khăn với tiền đạo gốc Nghệ là rất lớn khi tại Sint Truidense, anh phải cạnh tranh với quá nhiều cầu thủ khác, gồm cả châu Âu và châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc).
Tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Công Phượng mới được đá chính 1 trận duy nhất trước Malaysia hôm 10/10.

Trước đó, anh ra sân từ ghế dự bị ở trận đấu với Thái Lan và đã chơi khá tốt, nhưng tới chuyến làm khách ở Bali (Indonesia), Công Phượng bị HLV Park Hang Seo cất trên ghế dự bị. Ông Park cho biết từng có kế hoạch đưa Công Phượng vào sân ở hiệp 2, nhưng cơ hội trôi qua do anh gặp chấn thương khi khởi động.

Lần gần nhất Công Phượng ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam cách đây đã gần 1 năm. Chính xác hơn, đó là trận đấu với Jordan hôm 20/1 ở Asian Cup 2019. Không ai có thể phủ nhận tài năng của Công Phượng. Anh là số ít các tiền đạo có kỹ thuật và tốc độ, đủ khả năng tác chiến độc lập trên hàng công đội tuyển Việt Nam. Đây có lẽ là lý do ông Park Hang Seo vẫn điền tên Công Phượng trong mỗi đợt tập trung.

Tuy nhiên, việc phải dự bị thường xuyên đã ảnh hưởng tới phong độ của tiền đạo gốc Nghệ. HLV Park Hang Seo từng công khai mối lo này không ít lần. Việc mới đây ông Park bổ sung thêm 2 cầu thủ ở vị trí hộ công gồm Trọng Hùng (Thanh Hóa) và Hoàng Đức (Viettel) có thể sẽ càng khiến cơ hội của Công Phượng ở đội tuyển Việt Nam nhỏ hơn.

Hợp đồng của Công Phượng với Sint Truidense sẽ hết hạn vào tháng 7 năm sau. Cho tới khi đó, đội tuyển Việt Nam có thể sẽ thành “cứu cánh” cho anh, trong bối cảnh cơ hội ra sân ở Sint Truidense vẫn rất nhỏ. Trước mắt chính là cuộc đối đầu UAE ngày 14/11 tới, liệu HLV Park Hang Seo có trao cơ hội cho Công Phượng?

V.P

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/co-hoi-nao-cho-cong-phuong-1485458.tpo