Cơ hội mới cho lĩnh vực phẫu thuật gan, mật, tụy tại Đà Nẵng

Sau 2 ngày được Gs.Bs Masatoshi Makuuchi (73 tuổi, Nhật Bản - người được xem là một "huyền thoại sống" trong lĩnh vực phẫu thuật gan, mật, tụy trên thế giới) trực tiếp thực hiện phẫu thuật miễn phí cắt khối tá tràng đầu tụy, bệnh nhân N.T.T (61 tuổi, quê Bảo Lâm, Lâm Đồng) đã dần ổn định sức khỏe, chờ ngày xuất viện. Sự kiện này đánh dấu bước chuẩn bị cho các chương trình hợp tác thời gian đến giữa BV Ung bướu Đà Nẵng, BV Đà Nẵng, Khoa Y dược - ĐH Đà Nẵng và các chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật tại Nhật Bản.

Gs.Bs Masatoshi Makuuchi (thứ hai từ phải qua) và ê kíp bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân T.

Gs.Bs Masatoshi Makuuchi (thứ hai từ phải qua) và ê kíp bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân T.

Theo Bs Nguyễn Út - Giám đốc BV Ung bướu Đà Nẵng, bệnh nhân N.T.T được chẩn đoán bị U Bóng Vater. Trên hình ảnh MRI 3.0 Tesla có dựng hình đường mật cho thấy: khối u có kích thước 3x4cm gây hẹp lòng tá tràng và làm tắc nghẽn gây dãn ống mật chủ và ống tụy chính. Bệnh nhân đã được Gs.Bs Masatoshi Makuuchi tiến hành hội chẩn. Ca phẫu thuật cho bệnh nhân T đã được chính Gs.Bs Masatoshi Makuuchi cùng với Gs.Bs Keiji Sano (BV Trường ĐH Teikyo, Tokyo, Nhật Bản) và ê kíp bác sĩ Khoa Ngoại 1 - BV Ung bướu Đà Nẵng thực hiện vào ngày 23-7. Trong hơn 8 giờ đồng hồ phẫu thuật liên tục, khối tá tụy của bệnh nhân T. đã được xử lý thành công. Đến nay, bệnh nhân đã dần ổn định sức khỏe, chờ ngày xuất viện.

Tại ca phẫu thuật phức tạp này, các y bác sĩ chuyên khoa Ngoại tiêu hóa đến từ nhiều bệnh viện trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng tham gia và đã được tận mắt xem Gs.Bs Masatoshi Makuuchi thực hiện những kỹ thuật phẫu thuật đặc biệt của riêng ông. Gs.Bs Masatoshi Makuuchi cho rằng: "Ca phẫu thuật này phức tạp, đòi hỏi bác sĩ phải có kỹ thuật cao trong xử lý để mọi cấu trúc đều phải được bộc lộ ở mức an toàn, kỹ thuật nối phải cực chuẩn để không rò rỉ miệng nối của tụy ruột, tránh tràn dịch tụy gây phá hủy và biến chứng các cơ quan".

Ths.Bs Nguyễn Ngọc Sơn - người trực tiếp tham gia phẫu thuật cùng Gs.Bs Masatoshi Makuuchi, chia sẻ: "Chúng tôi đã học được từ giáo sư rất nhiều, những động tác tỉ mỉ chính xác, các cấu trúc giải phẫu được bộc lộ một cách rõ ràng, tất cả đều được giáo sư thực hiện một cách rất nhuần nhuyễn. Việc được trực tiếp học hỏi và làm việc với những chuyên gia hàng đầu thế giới giúp chúng tôi tự tin hơn rất nhiều".

Không chỉ dừng lại ở buổi phẫu thuật nhằm giảng dạy cho đội ngũ y bác sĩ các BV trên địa bàn thành phố, sinh viên Khoa Y dược - ĐH Đà Nẵng, Gs.Bs Masatoshi Makuuchi và các chuyên gia phẫu thuật Nhật Bản còn mong muốn thực hiện các chương trình đào tạo lâu dài nhằm giúp các bác sĩ tại Đà Nẵng nâng cao tay nghề, tiếp cận và thực hiện thành công các ca phẫu thuật phức tạp như ghép tạng trong tương lai. Chính vì vậy, thời gian tới, Hiệp hội hợp tác liên kết y tế, y học Việt - Nhật (thành lập tại Nhật Bản vào tháng 5-2018), trong đó có sự hiện diện danh dự của Gs.Bs Masatoshi Makuuchi, sẽ triển khai nhiều chương trình hợp tác chuyển giao kỹ thuật y tế hiện đại giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Đặc biệt nhất, Hiệp hội hợp tác liên kết y tế Việt - Nhật đã, đang và sẽ hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật ghép gan tại BV Đà Nẵng, do Gs.Bs Masatoshi Makuuchi trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật chuyên môn. Dự kiến, trong tháng 8-2018, sẽ thành lập đội ghép gan chuyên nghiệp tại đây, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Gs.Bs Masatoshi Makuuchi và những bác sĩ phẫu thuật hàng đầu về gan, mật, tụy của Nhật. Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng đang phối hợp với Khoa Y dược, ĐH Đà Nẵng trong đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân lực chuyên môn cao thực hiện ghép tạng, làm nền tảng nhân lực để Đà Nẵng có hình thành Trung tâm ghép tạng của khu vực miền Trung.

Gs.Bs Masatoshi Makuuchi hiện là Viện trưởng Bệnh viện Towa, Viện trưởng danh dự Viện y tế chữ thập đỏ Nhật Bản, thành viên danh dự Hiệp hội y khoa quốc tế Nhật Bản. Ông không chỉ nổi tiếng ở Nhật Bản mà còn là một phẫu thuật viên gan, mật, tụy nổi tiếng trên thế giới. Ông cũng là chủ nhân của hàng nghìn nghiên cứu khoa học về lĩnh vực phẫu thuật gan, mật, tụy với gần 5.000 ca phẫu thuật thành công tuyệt đối. Ông là người đầu tiên trên thế giới thực hiện ghép thành công gan từ người sống hiến tặng, và là người thực hiện hơn 600 ca ghép gan thành công. Năm 1993, ông trở thành người đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công ca ghép gan từ người cho sống. Đặc biệt, chính Gs.Bs Masatoshi Makuuchi là người đã giúp Việt Nam thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên tại BV 103 năm 2004 và bệnh nhân vẫn sống khỏe mạnh cho đến nay.

TRÍ DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_192872_.aspx