Cơ hội hợp tác Việt Nam - Campuchia trong bối cảnh mới của Asean

Tạo ra diễn đàn đối thoại, nhân rộng các mô hình đầu tư đã triển khai cũng như tìm kiếm cơ hội vào thị trường ngách mà các doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa của Việt và Campuchia đang quan tâm. Đồng thời, đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa hai bên một cách thực chất, đạt kết quả cao nhất. Đây cũng là nội dung chính của Hội thảo Hợp tác Việt Nam - Campuchia trong bối cảnh mới của ASEAN diễn ra ngày 22/11 tại TP. Hồ Chí Minh.

Mục tiêu 5 tỷ USD thương mại hai chiều về đích sớm

Ông Sok Dareth - Tổng lãnh sự Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam và Campuchia tham gia góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế hai nước phát triển. Bằng chứng là mục tiêu năm 2020 đạt 5 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều đã thực hiện được trong năm 2019 này.

 Hội thảo Hợp tác Việt Nam - Campuchia trong bối cảnh mới của ASEAN

Hội thảo Hợp tác Việt Nam - Campuchia trong bối cảnh mới của ASEAN

Đánh giá về mối quan hệ họp tác hai nước - ông Oknha Leng Rithy - Cố vấn cấp cao của Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia cũng nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và tình hình Campuchia đang trong giai đoạn ổn định là cơ hội vàng cho DN Việt Nam sang đầu tư tại Campuchia. Thêm vào đó, giá thuê đất ở Campuchia đang ở mức thấp, thủ tục đầu tư nhanh gọn, người dân biên giới qua lại thân thiện… là những điều kiện để sớm triển khai các dự án hợp tác. Việt Nam hiện có hơn 200 dự án đầu tư vào Campuchia với tổng vốn đầu tư khoảng 3 tỷ USD được đánh giá là còn khiêm tốn.

Bên cạnh đó, Việt Nam có thế mạnh kỹ thuật sản xuất nông nghiệp nông nghiệp công nghệ cao nhưng quỹ đất không nhiều, không có những vùng đất rộng. Đặc biệt, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có những thế mạnh về phát triển nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến thực phẩm là những lĩnh vực mà Campuchia mong muốn hợp tác, đầu tư lâu dài với Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Phương Lam - Giám đốc Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ, Việt Nam đang đứng thứ 3 trong số các nước đầu tư nhiều nhất vào Campuchia. Do đó, hiện nay hàng tiêu dùng Việt Nam được người dân Campuchia tin tưởng, đủ sức cạnh tranh với hàng Thái Lan, Trung Quốc.

Rộng mở nhiều cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh

Tính đến tháng 9/2019, vốn đầu tư của Việt Nam vào Campuchia là gần 3 tỉ USD. Đầu tư của Việt Nam vào Campuchia liên tục tăng trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, hạ tầng, bảo hiểm, dịch vụ và bán buôn bán lẻ.

“Chúng tôi kính mời các DN, các nhà đầu tư Việt Nam sang tìm hiểu đầu tư kinh doanh nhiều hơn nữa trên các lĩnh vực, đặc biệt như nông nghiệp, du lịch, vận tải và logistics, xây dựng, vật liệu xây dựng, giáo dục và đào tạo kỹ thuật nghề nghiệp, vốn là lĩnh vực đầy tiềm năng tại Campuchia. Các DN Việt có thể quyết định đầu tư vốn hoặc kết hợp đầu tư chung với các DN Campuchia.”- ông Sok Dareth khẳng định.

Nhằm chuẩn bị đáp ứng nhu cầu vận chuyển qua lại biên giới tăng lên sau khi dự án đường cao tốc kết nối TP. Hồ Chí Minh và Thủ đô Phnom Penh giao nhau tại cửa khẩu Bavet - Mộc Bài, Chính phủ hoàng gia Campuchia nghiên cứu về tiềm lực trong việc kết nối đường sắt từ Thủ đô Phnom Penh - TP. Hồ Chí Minh nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho việc vận chuyển, sự cạnh tranh thông qua việc cắt giảm chi phí vận tải và logistics.

Ngoài ra, tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng, còn nhiều cơ hội cho DN hai nước hợp tác và đóng góp cho phát triển kinh tế của hai quốc gia. Cụ thể, vùng ĐBSCL của Việt Nam với thế mạnh về phát triển nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến thực phẩm có thể hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong cung cấp nông sản thực phẩm và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho phía Campuchia. Đây cũng là những lĩnh vực mà Campuchia mong muốn có sự hợp tác, đầu tư lâu dài. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh với vị thế dẫn dắt khu vực Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sẽ làm đầu mối kết nối hợp tác giữa ĐBSCL, Đông Nam bộ và Campuchia. Có nhiều ngành nghề kinh doanh cụ thể mà DN Việt Nam có thể tìm đối tác, triển khai sớm ở Campuchia như: đầu tư nuôi chim yến, công nghiệp cơ khí, năng lượng tái tạo, dịch vụ thanh toán… Đặc biệt, những phân khúc thị trường đầu tư ở Campuchia hiện nay rất thích hợp cho các DN vừa và nhỏ của Việt Nam về quy mô vốn cũng như quản trị DN.

Ngọc Thảo

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/co-hoi-hop-tac-viet-nam-campuchia-trong-boi-canh-moi-cua-asean-128732.html