Cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam sau loạt trận thứ 2 vòng loại U23 châu Á 2020

Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nam thanh niên bị đánh chết vì nhắc nhở người đi đường; Khởi tố vợ chồng chủ xe đánh nữ hành khách; Xe bồn chở khoảng 22.000 lít xăng lật ngang trên quốc lộ 1A; Cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam sau loạt trận thứ 2 vòng loại U23 châu Á 2020; Truyền thông Triều Tiên nặng lời chỉ trích lập trường của Hàn Quốc; Hàng chục tay súng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ra hàng…

* Cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam sau loạt trận thứ 2 vòng loại U23 châu Á 2020

Chiến thắng trước U23 Indonesia đảm bảo cho U23 Việt Nam chắc chắn có một vị trí trong nhóm hai đội dẫn đầu bảng K ở vòng loại U23 châu Á 2020. Nhưng để có thể giành vé vào vòng chung kết, thầy trò HLV Park Hang Seo buộc phải vượt qua Thái Lan để chiếm ngôi đầu bảng kèm tấm vé trực tiếp đi dự vòng chung kết.

Bởi căn cứ vào xếp hạng bảng K, Việt Nam đang bằng 6 điểm với Thái Lan nhưng hiệu số bàn thắng bại thấp hơn đối phương.

U23 Việt Nam muốn đi tiếp thì buộc phải thắng Thái Lan hoặc giành vé cho các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất

U23 Việt Nam muốn đi tiếp thì buộc phải thắng Thái Lan hoặc giành vé cho các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất

Trong trường hợp U23 Việt Nam hòa hoặc thua Thái Lan, chúng ta sẽ phải hy vọng giành vé qua con đường dành cho các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Ở trường hợp này, do Thái Lan là chủ nhà của vòng chung kết, đồng thời đứng đầu bảng K nên số đội nhì bảng được đi tiếp sẽ mở rộng từ 4 lên thành 5 suất.

* Nam thanh niên bị đánh chết vì nhắc nhở người đi đường

Ngày 24-3, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Hà và Vũ Văn Duy để điều tra về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Theo tài liệu của cơ quan công an, đêm 17-3, cơ quan điều tra nhận tin báo ở đường vành đai khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh) xảy ra tai nạn giao thông. Đến 3h sáng hôm sau, nạn nhân là anh Lưu Tuấn Anh, đã tử vong.

Cho rằng anh Tuấn Anh bị tai nạn, gia đình không đồng ý để cảnh sát khám nghiệm tử thi, mà tổ chức tang lễ. Tuy nhiên, từ các dấu vết hiện trường, cơ quan điều tra nghi ngờ anh Tuấn Anh bị hành hung dẫn đến tử vong nên đã thu thập các chứng cứ, qua đó xác định Hà và Duy là thủ phạm của vụ án.

Hai đối tượng khai nhận, đang đứng giữa đường thì bị anh Tuấn Anh nhắc nhở nên cả hai xông tới đánh.

* Khởi tố vợ chồng chủ xe đánh nữ hành khách

Ngày 24-3, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết vừa khởi tố bị can, bắt Phan Văn Lĩnh (47 tuổi) và cấm đi khỏi nơi cư trú với vợ là Phạm Thị Thu Hiền (37 tuổi) để điều tra tội Cố ý gây thương tích, theo điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 14h20 ngày 11-3, chị Hoài đón xe buýt để đi từ thành phố Hà Tĩnh về xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên). Quá trình di chuyển, tài xế Lĩnh cho xe chạy tốc độ cao, lạng lách và đánh võng khiến hành khách hoảng sợ. Khách đề nghị xe chạy chậm lại thì bị chửi bới, dọa nạt.

Đã khởi tố vợ chồng chủ xe hành hung nữ hành khách (ảnh)

Đến thị trấn Cẩm Xuyên, chị Hoài xin xuống xe, lấy điện thoại quay lại cảnh ôtô lạng lách để phản ánh với nhà chức trách. Ngay lập tức, vợ chồng ông Lĩnh lao đến giật tóc, tát vào mặt rồi đánh chảy máu mũi, trầy xước vùng mặt.

Theo nhà cơ quan chức năng, dù kết quả giám định thương tật của nạn nhân là 1%, song hành vi của Lĩnh và Hiền có tính chất côn đồ, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, cần phải xử lý nghiêm.

* Xe bồn chở khoảng 22.000 lít xăng lật ngang trên quốc lộ 1A

Hơn 4h ngày 25-3, xe bồn chở 22.000 lít xăng chạy trên quốc lộ 1A hướng Nam Bắc, khi tới địa phận phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) tài xế mất lái khiến xe đâm thẳng vào dải phân cách giữa đường.

Sau cú đâm mạnh, xe trượt khoảng 7 m rồi lật nằm ngang, xăng trên bồn tràn ra ngoài.

Cơ quan chức năng đã điều 3 xe chữa cháy và 30 lính cứu hỏa tiếp cận hiện trường phối hợp với người dân địa phương dùng cát tấp lên khu vực xăng tràn ra đường; giúp chủ xe bơm xăng từ xe gặp nạn sang hai xe bồn khác.

* Truyền thông Triều Tiên nặng lời chỉ trích lập trường của Hàn Quốc

Truyền thông Triều Tiên ngày 25-3 chỉ trích Hàn Quốc vì quan điểm chỉ thúc đẩy các dự án hợp tác xuyên biên giới trong khuôn khổ các lệnh trừng phạt đang có hiệu lực đối với Triều Tiên.

Bình Nhưỡng đã nhiều lần hối thúc hợp tác kinh tế toàn diện với Hàn Quốc, trong bối cảnh các dự án chung giữa hai bên vẫn chưa thể được nối lại sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai hồi tháng Hai kết thúc mà không đạt thỏa thuận nào.

Toàn cảnh tuyến đường sắt Gyeongwon ở nhà ga Baengmagoji thuộc Cheorwon, gần khu vực phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên ngày 29-5-2018.

Trong một động thái thể hiện sự không hài lòng, ngày 22-3, Triều Tiên đã rút nhân viên khỏi văn phòng liên lạc chung liên Triều ở thành phố Kaesong.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng không thông báo đóng cửa văn phòng này cũng như trục xuất các nhân viên người Hàn Quốc.

* Hàng chục tay súng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ra hàng

Ngày 24-3, hàng chục tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã ra khỏi các hầm ẩn náu để đầu hàng các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn sau khi lực lượng thánh chiến này bị đánh bại hoàn toàn tại thành trì cuối cùng ở khu vực miền Đông Syria.

Theo hãng tin Pháp AFP, hàng chục đối tượng, chủ yếu là nam giới, được nhìn thấy đi ra từ một sào huyệt của IS ở ngôi làng Baghouz gần biên giới Iraq để lên các xe tải.

Trước đó một ngày, Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF), nhóm vũ trang do người Kurd đứng đầu được Mỹ hậu thuẫn tại Syria, tuyên bố đã đánh bại hoàn toàn IS tại Syria sau khi quét sạch những phần tử cuối cùng của tổ chức này tại thành trì ở miền Đông Syria.

Chiến thắng này là một cột mốc lớn trong cuộc chiến chống IS của các lực lượng trong khu vực và quốc tế trong suốt hơn 4 năm qua.

Đây cũng được coi là một thời khắc quan trọng trong cuộc nội chiến đã bước sang năm thứ 9 tại Syria, đánh dấu một trong những tổ chức nổi dậy khét tiếng với lực lượng lớn bị đánh bật khỏi quốc gia Trung Đông này.

Thùy An

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/audio-2532019-co-hoi-di-tiep-cua-u23-viet-nam-sau-loat-tran-thu-2-vong-loai-u23-chau-a-2020/804332.antd