Cơ hội để SHB.Đà Nẵng đòi nợ 'ông anh'

Lần gần nhất SHB.Đà Nẵng đánh bại được CLB Hà Nội cách đây đã 7 năm. Trong cuộc so kè giữa 2 đội bóng 'con ruột' và 'con nuôi' của 'bầu' Hiển, CLB Hà Nội đang sở hữu chuỗi 11 trận bất bại cả trên sân nhà lẫn sân khách (7 thắng, 4 hòa). Trong 6 lần gần nhất đến sông Hàn, đội bóng thủ đô thắng 3, hòa 3.

HLV Lê Huỳnh Đức của SHB.Đà Nẵng

HLV Lê Huỳnh Đức của SHB.Đà Nẵng

Cuộc đối đầu chiều nay 2-4 (17 giờ, BĐTV) là cơ hội có một không hai để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức trang trải nợ nần khi đối thủ đang đứng trước rất nhiều vấn đề. Quả là “họa vô đơn chí”, sau Duy Mạnh, Đình Trọng, Moses, Quang Hải rồi Hùng Dũng; bản hợp đồng đắt giá Bruno Cunha từ Viettel là cái tên mới nhất trong danh sách chấn thương. Trám Thành Chung vào vị trí chơi cao nhất chỉ là giải pháp tình thế, có thể phát huy tác dụng ở một số thời điểm chứ không thể là phương án thay thế khi chân sút số 1 phải nghỉ đến 6 tuần. Ở trận hòa trối chết trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa qua cho thấy rõ điều đó. Vốn là một trung vệ, Thành Chung chỉ có thể phát huy tác dụng trong những tình huống cố định, chứ không có tư duy và bản năng của một tiền đạo. Quang Hải đã vào sân chơi 20 phút nhưng để lấy lại cảm giác bóng phải vài trận nữa. Do đó, hàng công CLB Hà Nội thực sự bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài ra, các CLB Nam Định, B.Bình Dương và mới nhất là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho thấy lối đá của đội bóng thủ đô đã bị “bắt bài” và khắc chế. Chắc chắn bài học đó sẽ được HLV Lê Huỳnh Đức nghiên cứu áp dụng.

Đang đứng thứ 3, hơn đối thủ khủng hoảng về lực lượng 1 bậc và 2 điểm cùng sở hữu chân sút Rafaelson đang dẫn đầu với 5 bàn thắng, đội bóng sông Hàn không đòi nợ được lúc này thì lúc nào?

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202104/co-hoi-de-shbda-nang-doi-no-ong-anh-3050429/