Cơ hội để phát triển đô thị

Thời gian qua, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt nhiều đồ án quy hoạch, tạo điều kiện 'mở đường' phát triển đô thị. Tuy nhiên, công tác quản lý, thực thi quy hoạch, nhất là việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm, trụ sở các bộ, ngành ra khỏi nội đô chưa đạt kết quả như mong muốn, cần sớm khắc phục trong thời gian tới.

Thời gian qua, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt nhiều đồ án quy hoạch, tạo điều kiện "mở đường" phát triển đô thị. Tuy nhiên, công tác quản lý, thực thi quy hoạch, nhất là việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm, trụ sở các bộ, ngành ra khỏi nội đô chưa đạt kết quả như mong muốn, cần sớm khắc phục trong thời gian tới.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về việc triển khai công tác lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Nhiều chuyên gia cho rằng, đây là thời cơ tốt để Hà Nội tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, trong đó có việc di dời cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm, trụ sở các bộ, ngành, trường đại học... ra khỏi khu vực nội đô, một vấn đề được người dân quan tâm nhưng tiến độ thực hiện rất chậm trễ.

Trong văn bản trả lời cử tri thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng cho rằng, việc tổ chức triển khai từ khâu lập quy hoạch, đề án di dời cho đến tổ chức thực hiện còn chậm do nhiều nguyên nhân như có sự thay đổi về chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan ảnh hưởng tới tiến độ lập quy hoạch, đề án di dời. Quá trình triển khai đề án gặp nhiều khó khăn khi huy động nguồn lực, bố trí nguồn vốn, trong khi công tác di dời đòi hỏi nhu cầu vốn ngân sách rất lớn; sự chủ động, phối hợp thực hiện của các cơ quan có liên quan chưa cao…

Theo khảo sát sơ bộ, TP Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác di dời; xây dựng danh mục công trình cần di dời cụ thể, đề xuất nguyên tắc phân nhóm tiêu chí, thứ tự di dời theo các giai đoạn trên địa bàn 12 quận nội thành, xác định lộ trình và tổ chức thực hiện. Cụ thể, về di dời cơ sở y tế và giáo dục đào tạo, Bộ Y tế đang triển khai lập quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Bộ Giáo dục và Ðào tạo đang triển khai lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo quy hoạch được duyệt. Ðối với 28 cơ quan bộ, ngành Trung ương trong khu vực nội đô, thuộc địa bàn các quận: Ba Ðình, Ðống Ða, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và một phần quận Tây Hồ, đã có 11 cơ quan được cấp thẩm quyền chấp nhận chủ trương đề xuất di dời, nhưng thực tế tiến độ triển khai rất chậm. Nhiều đơn vị đã hoàn thành đầu tư xây dựng và chuyển về làm việc tại trụ sở mới, nhưng viện lý do chưa rõ ràng về cơ chế xử lý đối với phần đất trụ sở cũ dẫn đến việc chậm bàn giao cơ sở cũ. Việc di dời các trường đại học, cao đẳng, cơ sở gây ô nhiễm cũng có những nguyên nhân tương tự.

Do vậy, các chuyên gia cho rằng, cùng với việc xây dựng cơ chế mới đặc thù, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, cả hệ thống chính trị, với quyết tâm cao thì kế hoạch di dời trụ sở bộ, ngành, trường đại học, nhất là cơ sở gây ô nhiễm... trong nội đô mới sớm đạt được kết quả. Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Ðào Ngọc Nghiêm cho rằng, trong điều chỉnh quy hoạch lần này cần đề cập rõ mục tiêu phát triển TP Hà Nội đang hướng tới là xanh, văn hiến, văn minh, thông minh để quy hoạch phát triển đô thị. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm quy hoạch xây dựng thành phố thông minh, tạo cơ hội cho Thủ đô có bước phát triển nhanh chóng trong thời gian tới.

Nguyên Ðào

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tranghanoi-tin-chung/co-hoi-de-phat-trien-do-thi-649190/