Cơ hội để DN khởi nghiệp tiếp cận thị trường thế giới

Từ này 11 đến 13.9.2018, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị WEF ASEAN 2018, với chủ đề 'Phát huy tinh thần doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4'.

Nhiều giống lúa của Công ty giống Thái Bình cho năng suất cao. Ảnh: Vinacel

WEF ASEAN 2018, sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp khoa học công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam tiếp cận thị trường thế giới.

Xây dựng một ASEAN 4.0

Nhằm thúc đẩy, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và chia sẻ khởi nghiệp trong bối cảnh CMCN 4.0 với mong muốn xây dựng một ASEAN 4.0 cho tất cả. Theo dự kiến sự kiện WEF ASEAN 2018 sẽ thu hút sự quan tâm và tham dự của chính phủ các nước ASEAN và các tổ chức quốc tế, các tập đoàn công nghệ, các chuyên gia tư vấn cùng cộng đồng DN các nước ASEAN và trên thế giới.

Theo BTC, với định hướng xây dựng một ASEAN tự cường và sáng tạo, WEF ASEAN 2018 sẽ là cơ hội lớn để các DN khởi nghiệp sáng tạo và các DN KHCN của Việt Nam tìm hiểu và tiếp cận những chính sách hỗ trợ phát triển từ các nước trong khu vực, làm thế nào để các Start-up có thể tranh thủ các cơ hội trong cuộc CMNC 4.0. Thông qua đó sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư với các DN trong cộng đồng các nước ASEAN.

Hiện quan hệ giữa Việt Nam và WEF đã có những bước phát triển trên nhiều mặt. Hiện nay các DN Việt Nam đã từng bước tham gia vào các hoạt động của WEF (hiện có 10 tập đoàn, Cty lớn của Việt Nam là thành viên của WEF). Các DN đã có nhiều cơ hội tiếp cận các nguồn tài chính như: Vay cho tài trợ xuất khẩu, hỗ trợ nguồn cung, hỗ trợ giao dịch, các mô hình công cụ chuyển đổi tài chính…

Thông qua diễn đàn, các DN Việt đã xây dựng được các mạng lưới hợp tác, trao đổi kinh nghiệm phát triển DN, đóng góp vào hệ giá trị kinh tế toàn cầu.

Đặc biệt là chia sẻ các vấn đề về tài chính, công nghệ và thị trường để hợp tác đầu tư phát triển những sản phẩm mới, dịch vụ mới, mở rộng quy mô thị trường, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, các chương trình hỗ trợ và tiếp cận xu hướng công nghệ mới ở quy mô khu vực và quốc tế, định hướng cho chiến lược đầu tư phát triển và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

Tạo động lực thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng KHCN

Trong bối cảnh KHCN phát triển nhanh chóng như hiện nay, nhiều nước trên thế giới coi DN khởi nghiệp sáng tạo và DN KHCN là lực lượng tiên phong cần phải ưu tiên đầu tư phát triển.

Tại Việt Nam có một số DN KHCN đã ứng dụng các kết quả nghiên cứu KHCN, tạo ra các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng, chiếm lĩnh thị trường nội địa và bước đầu tiến ra thị trường quốc tế và được chấp nhận như: Cty mỹ phẩm và thực phẩm chức năng Sao Thái Dương, Cty thực phẩm chức năng Thiên Dược, Cty Gốm sứ Minh Long, TCty Giống cây trồng Thái Bình, Cty CP Giống cây trồng Trung ương, Cty chế phẩm sinh học nông nghiệp Biogroup, Cty Sơn Hải Phòng… Tuy nhiên, trong quá trình phát triển của công nghẹ hiện nay, thị trường Việt Nam đang đứng trước nguy cơ bị các sản phẩm KHCN của nước ngoài, đặc biệt là từ các nước tiên tiến như: Pháp, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và ASEAN lấn át khiến cho sản phẩm của DN KHCN trong nước bị cạnh tranh gay gắt.

Theo Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và DN KHCN (Bộ KHCN) Phạm Hồng Quất, khi tham gia sâu vào quá trình hội nhập, toàn cầu hóa, các DN đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp và DN KHCN của Việt Nam có nhiều thuận lợi trong việc học tập kinh nghiệm, tiếp thu những thành tựu khoa học và công nghệ trên thế giới phục vụ cho sự phát triển của mình.

Đặng Tiến

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/co-hoi-de-dn-khoi-nghiep-tiep-can-thi-truong-the-gioi-629814.ldo