Cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm về công tác thanh niên

Hai tổ chức Đoàn thanh niên của hai nước Việt Nam - Trung Quốc tăng cường giao lưu, hợp tác, thúc đẩy quan hệ hai nước không ngừng đi vào chiều sâu và coi trọng sự chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh niên…

Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Hoàng Bình Quân (phải) tặng quà Đoàn TNCS Trung Quốc

Đó là những mong muốn của Đoàn thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc (VN - TQ) tại Chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên VN - TQ lần thứ 18, diễn ra tối 14.8 tại Hà Nội.

Tham dự lễ khai mạc có anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội LHTN VN, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên VN; Đại diện Ban Dân vận T.Ư, Bộ Ngoại giao, Hội Hữu nghị VN - TQ, đại diện Đại sứ quán TQ tại VN và 96 đại biểu của Đoàn TNCS TQ do Bí thư T.Ư Đoàn TNCS TQ Phó Chấn Bang làm trưởng đoàn.

Tại lễ khai mạc chương trình gặp gỡ, anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cho biết gặp gỡ hữu nghị thanh niên hai nước là dịp tốt, để tổ chức Đoàn và thanh niên hai nước trao đổi, thông tin về tình hình thanh niên; chia sẻ về kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của mỗi nước; tăng cường hơn nữa hợp tác thanh niên giữa hai nước trong thời gian tới.

“Bên cạnh đó, chúng tôi mong muốn thông qua gặp gỡ lần này, các bạn thanh niên TQ sẽ hiểu thêm về đất nước, văn hóa và con người VN - một dân tộc yêu chuộng hòa bình, là đồng chí tốt, bạn bè tốt, láng giềng tốt, đối tác tốt và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, vì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước, khu vực và thế giới”, anh Huy nhấn mạnh.

Anh Huy cũng cho rằng tình hữu nghị VN - TQ là tài sản vô giá, nhiệm vụ của thanh niên hai nước là không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị để hai nước mãi là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt của nhau; cùng nhau biến mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc thành nguồn lực to lớn phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước.

Đại biểu thanh niên hai nước tham quan khu Nhà sàn Bác Hồ - Ảnh: Ngọc Thắng

Trước đó, trưa cùng ngày, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Hoàng Bình Quân, đã có buổi tiếp xã giao đoàn đại biểu cấp cao Đoàn TNCS TQ do Bí thư T.Ư Đoàn TNCS TQ Phó Chấn Bang dẫn đầu. Tại buổi tiếp, ông Hoàng Bình Quân đánh giá cao mối quan hệ có truyền thống lâu dài giữa thanh niên hai nước và chương trình gặp gỡ lần này.

Ông Quân mong muốn quan hệ của Đoàn thanh niên hai nước tăng cường theo chiều sâu và có bước phát triển mới. Đặc biệt là trong thời kỳ mới, thanh niên hai nước cần học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về những vấn đề mới như: thanh niên chiếm lĩnh không gian mạng như thế nào, ứng xử như thế nào với Cách mạng công nghiệp 4.0... “Tôi mong muốn tổ chức Đoàn và thanh niên hai nước hợp tác trong lĩnh vực không gian mạng. Bây giờ tập hợp thanh niên trên mạng là nhanh nhất, kêu gọi thanh niên trên mạng là hiệu quả nhất, nên tổ chức Đoàn phải chiếm lĩnh không gian này để đưa thông tin thiết thực”, ông Quân nói.

Ông Quân cho rằng việc học hỏi kinh nghiệm là rất quan trọng vì VN và TQ có nhiều nét tương đồng về hệ thống chính trị, kết cấu xã hội và cùng thời kỳ đổi mới, mở cửa.

Bí thư T.Ư Đoàn TNCS TQ Phó Chấn Bang mong muốn hai tổ chức Đoàn của hai nước cần tăng cường giao lưu, hợp tác; thúc đẩy quan hệ hai nước không ngừng đi vào chiều sâu; coi trọng sự chia sẻ trong quan hệ công tác thanh niên. “Hai tổ chức Đoàn có thể hợp tác nhiều hơn về giáo dục lý tưởng, đấu tranh trên không gian mạng và tăng cường hợp tác thiết thực, sâu sắc hơn”, ông Bang nói.

Cũng hôm qua, đoàn đại biểu thanh niên TQ đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và nơi làm việc của Người.

Vũ Thơ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/co-hoi-de-chia-se-kinh-nghiem-ve-cong-tac-thanh-nien-993233.html