Cơ hội cuối để thế hệ vàng của Bỉ giành World Cup

Với nhiều người, World Cup 2022 tại Qatar sẽ là cơ hội cuối cùng để những ngôi sao thuộc 'Thế hệ Vàng' của Bỉ tỏa sáng.

Romelu Lukaku, Kevin de Bruyne và Eden Hazard - 3 ngôi sao sáng của ĐT Bỉ tại World Cup lần này.

Romelu Lukaku, Kevin de Bruyne và Eden Hazard - 3 ngôi sao sáng của ĐT Bỉ tại World Cup lần này.

Đội tuyển Bỉ đã bước lên tầm cao mới kể từ khi HLV Roberto Martinez nắm quyền vào năm 2016. Tuy nhiên, xuyên suốt 6 năm qua, Bỉ chưa đạt được tới kỳ vọng mà người hâm mộ nước này mong chờ từ “Thế hệ Vàng” của họ. Chính vì vậy, với nhiều người, World Cup 2022 tại Qatar sẽ là cơ hội cuối cùng để những ngôi sao của Bỉ tỏa sáng.

Tại World Cup 2018, Bỉ làm nên lịch sử khi đứng vị trí thứ 3 chung cuộc. Tuy nhiên, với quá nhiều ngôi sao trong đội hình, mà nổi bật nhất là Kevin De Bruyne hay Romelo Lukaku, người hâm mộ của họ mong chờ hơn thế. Một danh hiệu vô địch tại Qatar sẽ đưa những ngôi sao của Bỉ bước vào “ngôi đền huyền thoại”.

Với đội hình quen thuộc 3-4-3, HLV Roberto Martinez giúp các ngôi sao của Bỉ thi đấu với khoảng không gian cần thiết để triển khai bóng, cũng như gây sức ép tầm cao với đối phương. Trong những lần dẫn dắt Bỉ, duy nhất có lần HLV Roberto Martinez không sử dụng sơ đồ yêu thích mà đá về 4-5-1 là trận bán kết gặp Brazil. Nhưng nhờ vậy, Bỉ đã vượt qua được Selecao để tiến vào bán kết - nơi họ thua Pháp sau đó.

Chia sẻ về chiến thuật của HLV Martinez, trung vệ kỳ cựu Jan Vertonghen cho biết: “Ông ấy có hai điểm mạnh. Đầu tiên là luôn công bằng với mọi người. Ông ấy biết cách tổ chức và sắp xếp công việc. Tiếp đó, ông ấy luôn có khả năng tập trung sự đoàn kết của các cầu thủ, đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng”.

Với thế hệ Vàng của Bỉ, rõ ràng họ rất muốn tri ân tới những đóng góp của HLV Roberto Martinez tại World Cup lần này. Thủ quân Eden Hazard thừa nhận: “Ông ấy luôn duy trì liên lạc với các cầu thủ, tạo bầu không khí gần gũi. Hơn thế nữa, Roberto rất giỏi chiến thuật và không ngại đưa ra những quyết định có tính bước ngoặt. Ông ấy là một HLV vĩ đại”.

Trong trận ra quân, Bỉ sẽ gặp Canada. Với đội bóng tới từ châu Âu, đại diện của khu vực Bắc Mỹ không phải bài toán quá khó. Điều cần làm nhất với HLV Roberto Martinez là có được bước chạy đà thuận lợi để “Thế hệ Vàng” của Bỉ có thể cất cánh ở World Cup 2022.

PV

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/co-hoi-cuoi-de-the-he-vang-cua-bi-gianh-world-cup-post127558.html