Cơ hội cuối cùng

Khi quân đội Syria và các lực lượng đồng minh đang chuẩn bị cho một trận chiến cuối cùng chống lại phe nổi dậy ở tỉnh Idlib, các phiến quân cực đoan dường như có thêm một cơ hội để đầu hàng.

Trong nhiều tháng qua, các lực lượng chính phủ Syria kêu gọi các phiến quân ở tỉnh Idlib từ bỏ vũ khí và đồng ý với một thỏa thuận hòa giải với chính phủ. Một số nhóm nổi dậy dường như đã nhất trí với lời đề nghị này nhưng các phe phái cực đoan của Mặt trận AL-Nusra liên kết với Al-Qaeda và những nhóm có cùng chí hướng thì không.

Các quan chức chính phủ ở Syria nhiều lần nói rằng, hòa giải là ưu tiên trong Idlib, nếu không sẽ có một cuộc tấn công quy mô lớn để chiếm lại Idlib, thành trì cuối cùng của phe nổi dậy ở Syria. Các Mặt trận Al-Nusra, hay còn gọi là Hayat Tahrir al-Sham, đã giết chết hàng chục người ủng hộ hòa giải ở Idlib. Các thủ lĩnh Al-Nusra cũng nhấn mạnh ý định chống lại các lực lượng chính phủ cùng với các nhóm cực đoan khác trong tỉnh ở phía tây bắc Syria. Lực lượng chính phủ tiếp tục gửi quân tiếp viện và binh sĩ đến một khu vực nông thôn phía bắc của tỉnh Hama ở miền trung Syria, vùng nông thôn phía nam của Idlib và các vùng núi của tỉnh Latakia ở tây bắc Syria.

Cho đến nay, chính phủ vẫn ưu tiên cho hòa giải, nhưng tất nhiên không có chỗ cho bất kỳ sự ngập ngừng nào và lựa chọn quân sự vẫn là số một trong trường hợp như vậy. Trong quá trình này, các cường quốc phương Tây và Thổ Nhĩ Kỳ đã cho thấy rõ sự mất tinh thần và từ chối một cuộc tấn công như vậy ở Idlib, nói về một dòng người tị nạn mới có thể đến Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu và hậu quả tiêu cực của một làn sóng tị nạn mới.

Do thực tế rằng, Thổ Nhĩ Kỳ là một phần của nỗ lực ba bên cùng với Iran và Nga, nhằm thiết lập các khu vực giảm căng thẳng ở miền bắc Syria như là một phần của quá trình “Hòa bình Astana”, Ankara đã cảnh báo về một thảm họa nhân đạo trong trường hợp bị tấn công như vậy. Tuy nhiên, Ankara vẫn nhấn mạnh không dung thứ những kẻ khủng bố. Tại hội nghị thượng đỉnh ba bên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đề nghị ngừng bắn tại Idlib, nhưng đề xuất như vậy không được nhà lãnh đạo Nga, Iran đồng ý khi cả hai đều ủng hộ chiến dịch quân sự để giải quyết tình hình ở Idlib.

Rõ ràng, một giải pháp quân sự cho Idlib đang ở trước mắt. Và thời điểm này là cơ hội cuối cùng cho các phe phái nổi dậy ở khu vực này đầu hàng trước khi quá muộn.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_195345_co-hoi-cuoi-cung.aspx