Cơ hội cuối cùng cho một dấu ấn

Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ đã gây nên nỗi thất vọng lớn, dù cả hai đều được đánh giá cao và kỳ vọng trở thành những nhân tố làm nên sự cạnh tranh hấp dẫn ở bảng A. Giờ đây, hai đội sẽ có cơ hội cuối cùng để cứu vớt hi vọng đi tiếp, hoặc để ít nhất được ngẩng cao đầu, cứu vãn danh dự trước khi rời giải.

Thổ Nhĩ Kỳ là hạt giống số ba tại bảng đấu. Với một tập thể đồng đều và những cá nhân có thực lực ở các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, không ai nghĩ đoàn quân Sao trăng liềm sẽ có hai trận thua liên tiếp, đặc biệt là thất bại bạc nhược trước xứ Wales ở lượt trận thứ hai. Ở cả hai trận đấu, Thổ Nhĩ Kỳ đều nhập cuộc chắc chắn, tạo được một vài cơ hội phản công. Nhưng sự thiếu sắc sảo ở những pha bóng cuối cùng khiến họ không thể có được bàn thắng, và sự thiếu tập trung ở một vài thời khắc quyết định của hàng thủ đã khiến họ để thua.

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ còn 90 phút để làm nên chuyện bảng A. (Ảnh: GOAL)

Thụy Sĩ, sau khi gây thất vọng tràn trề trước xứ Wales ngày ra quân, đã có một cuộc đối đầu lép vế toàn diện trước chủ nhà Italia. Ở cả hai trận đấu, Thụy Sĩ không thể triển khai lối chơi bài bản của mình thành thành quả, để rồi nhận lấy trái đắng. Đội bóng bên dãy Alpes đã tự đẩy mình vào tình thế khó khăn trước lượt trận quyết định tối nay.

Trong một trận đấu buộc phải thắng, người hâm mộ hai bên sẽ phải dồn toàn bộ hi vọng vào cả hai đội hình đã không thể thành công ở hai lượt trận đầu tiên. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thiếu vắng một số cái tên ở hàng phòng ngự, cùng với trạng thái tinh thần bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng với quyết tâm giành chiến thắng để nuôi hi vọng trở thành một trong bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, các học trò của huấn luyện viên Senol Gunes sẽ dốc toàn lực cho một màn trình diễn thuyết phục.

Thụy Sĩ vẫn còn cơ hội để đuổi kịp nếu có thể vượt qua hiệu số của xứ Wales đang hơn họ tới 5 đơn vị. Nếu không thể, một chiến thắng cũng sẽ giúp Thụy Sĩ có hi vọng lớn trở thành một đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc. Để hiện thực hóa điều đó, đội hình của huấn luyện viên Petkovic cần cụ thể hóa lối chơi thành những pha lên bóng sắc sảo, những tình huống đột biến đến từ các cá nhân, nhằm đem về chiến thắng và những điểm số mà đội bóng này đang rất cần.

Italia đã thể hiện phong độ thuyết phục ở hai lượt trận đầu tiên. (Ảnh: The Times of India)

Cuộc đối đầu còn lại có thể được coi như trận đấu phân định ngôi nhất bảng giữa Italia và xứ Wales. Với hệ thống nhân sự đang đạt phong độ rất cao, cùng lợi thế sân nhà, Italia một lần nữa được chờ đợi sẽ có một trận đấu áp đảo, trình diễn lối chơi “thêu hoa dệt gấm” trước đối thủ được đánh giá yếu hơn. Nhưng không vì vậy mà đội bóng Áo thiên thanh được phép đánh giá thấp một xứ Wales đã thi đấu rất lì lợm trước hai đối thủ rất khó chịu của bóng đá châu Âu trong nhiều năm trở lại đây. Với nguồn cảm hứng từ Gareth Bale, các học trò của huấn luyện viên Robert Page sẽ thi đấu hết mình để có một trận cầu sòng phẳng trước hạt giống số một bảng đấu, và nếu có thể, sẽ giành lấy vị trí đầu bảng từ chính tay đội chủ sân Olimpico, Roma.

Cả hai trận đấu sẽ diễn ra cùng giờ vào lúc 23h00 đêm ngày 20/6 (giờ Việt Nam).

Trần Anh

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/co-hoi-cuoi-cung-cho-mot-dau-an-post1347779.tpo