Cơ hội của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á

Cuối năm 2018, Liên đoàn Bóng đá châu Á - AFC đã tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2020. Kết quả bốc thăm đưa U23 Việt Nam nằm cùng bảng K với Thái Lan, Indonesia và Brunei.

Việc 4 đội bóng nằm cùng khu vực được xếp vào chung 1 bảng đấu là điều rất đặc biệt tại vòng loại U23 châu Á 2020. Cùng với đó, bảng K còn đặc biệt hơn khi Thái Lan đã chắc một suất đi tiếp khi là chủ nhà của vòng chung kết U23 châu Á năm 2020.

Chính vì sự sắp xếp trên, bảng K sẽ chứng kiến 3 đội có thể giành quyền lọt vào vòng chung kết, trong khi nhiều bảng khác chỉ có 1 đại diện duy nhất. Đối với bảng K, đội tuyển giành vé đi tiếp rất khó đoán do các đội có trình độ tương đồng. “Chiếc vé vớt” sẽ thuộc về đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất.

Tại bảng K, U23 Việt Nam đang là đội được đánh giá cao nhất. U23 Việt Nam dự vòng loại vẫn còn tới nửa đội hình từng giành ngôi Á quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2018.

 Dù được đánh giá cao nhất bảng K, nhưng U23 Việt Nam sẽ cần phải nỗ lực để khẳng định vị thế. Ảnh: AFC

Dù được đánh giá cao nhất bảng K, nhưng U23 Việt Nam sẽ cần phải nỗ lực để khẳng định vị thế. Ảnh: AFC

Những cầu thủ Tấn Tài, Tiến Dũng, Văn Hậu, Đức Chinh và Quang Hải đang là những cái tên nổi bật của đội tuyển U23 Việt Nam hiện tại. Sự có mặt của những cầu thủ vốn thuộc biên chế ĐTQG sẽ giúp U23 Việt Nam sở hữu kinh nghiệm và khả năng thi đấu tốt hơn các đối thủ.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là U23 Việt Nam dự vòng loại sẽ vắng mặt Đình Trọng và Tiến Linh vì chấn thương. Đây thực sự là các cầu thủ có chất lượng và ảnh hưởng tới lối chơi của U23 Việt Nam. Ngoài ra, nhiều cầu thủ khác không thể hiện được mình ở giải U23 Đông Nam Á vừa qua. Rõ ràng, U23 Indonesia và Thái Lan sẽ khiến U23 Việt Nam gặp khó khăn trong hành trình giành ngôi nhất bảng K.

Về U23 Indonesia, đội bóng vừa có màn trình diễn thuyết phục và giành ngôi vô địch giải U22 Đông Nam Á 2019 trong tháng 2. Trong thành phần của U23 Indonesia cũng có nhiều tuyển thủ quốc gia như: Bagas Adi, Saddil Ramdani, Hanif Sjahbandi,Osvaldo Haay, Ezra Walian và cả thần đồng 18 tuổi đang thi đấu tại Ba Lan Egy Maulana. Xét tương quan lực lượng, U23 Indonesia sẽ là đối thủ chính của U23 Việt Nam tại bảng K. Lối chơi thiên về thể lực, không ngại va chạm và áp sát của các cầu thủ Indonesia cũng phần nào hạn chế lối chơi kỹ thuật của Việt Nam. Điều được minh chứng bằng 4/6 chiến thắng gần đây của Indonesia khi gặp Việt Nam ở các cấp ĐTQG.

Trong khi đó, U22 Thái Lan sẽ dự giải mà không có lực lượng mạnh nhất. U23 Thái Lan dự giải U23 Đông Nam Á với lực lượng thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột. Cùng với đó, khi đã chắc chắn lọt vào vòng chung kết, các CLB Thái Lan sẽ có nhiều yêu sách nhằm giữ chân các cầu thủ thi đấu tại Thai-League.

Nhiều trụ cột ở lứa tuổi 23 như Supachai Jaided, Worachit Kanitsribampen hay Supachok Sarachat sẽ được gọi lên ĐTQG Thái lan để đội bóng này tham dự giải giao hữu tại Trung Quốc. Rất nhiều khả năng, U23 Thái Lan dự vòng loại U23 châu Á 2020 với tâm thế cọ sát và hoàn thiện lực lượng. Tuy nhiên, người Thái vẫn có đẳng cấp và những khó khăn tạo ra cho Việt Nam và Indonesia sẽ không hề dễ chịu.

Ở Đông Nam Á, Thái Lan và Indonesia luôn là những đối thủ khó chơi của Việt Nam. Thái Lan vẫn luôn là một đội bóng có đẳng cấp, còn Indonesia đang rất khao khát đủ để khiến các cầu thủ Việt Nam phải vất vả. Việc gặp lại 2 đối thủ này ở vòng loại U23 châu Á sẽ là cơ hội để “Những chú rồng vàng” một lần nữa tỏa sáng và khẳng định đẳng cấp ở tầm châu lục.

Dự kiến, vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày từ 22-đến 26-3. 44 đội bóng sẽ tham dự vòng loại để tìm ra 15 cái tên cùng chủ nhà Thái Lan tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra vào tháng 1-2020.

TUẤN SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/co-hoi-cua-u23-viet-nam-tai-vong-loai-u23-chau-a-567787