Cơ hội cọ xát cho cờ tướng

Hôm nay 24.10 tại thành phố Kucing (Malaysia), đội tuyển cờ tướng Việt Nam sẽ bước vào thi đấu tại Giải cờ tướng vô địch thế giới 2022. Việc thi đấu tại đấu trường thế giới với những kỳ thủ mạnh là cơ hội tốt cho các kỳ thủ Việt Nam cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, qua đó tạo sự chuẩn bị tốt, hướng đến SEA Games 32 và Asiad vào năm sau.

Lại Lý Huynh (trái) là niềm hy vọng hàng đầu của cờ tướng Việt Nam tại giải thế giới Ảnh: VNC

Giải vô địch thế giới đương nhiên là sự kiện lớn nhất của cờ tướng thế giới nên thu hút sự chú ý đông đảo của các kỳ hữu và người yêu cờ tại Việt Nam. Để chuẩn bị cho giải, đội tuyển cờ tướng Việt Nam tập trung tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP.HCM từ đầu tháng 8 với 13 kỳ thủ (8 nam). Sau quá trình tập luyện, thi đấu, Ban huấn luyện đội tuyển đã chọn 2 kỳ thủ nam và 2 kỳ thủ nữ sang Malaysia thi đấu là Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo (nam), Nguyễn Hoàng Yến và Lê Thị Kim Loan (nữ).

Có thể thấy, những đại diện Việt Nam thi đấu hệ đội tuyển đều là những kỳ thủ hàng đầu và đang có phong rất tốt. Đặc biệt ở bảng nam, bộ đôi Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo không chỉ có lực cờ đứng đầu Việt Nam mà họ còn có nhiều kinh nghiệm khi thi đấu tại giải thế giới. Nguyễn Thành Bảo là cựu vô địch trẻ thế giới 1998, á quân thế giới 2009, giành HCĐ cá nhân thế giới 2007, 2011 và từng gây tiếng vang khi thắng 5 nhà vô địch Trung Quốc là Lữ Khâm, Triệu Quốc Vinh, Vu Ấu Hoa, Tưởng Xuyên và Hồng Trí. Trong khi đó, Lại Lý Huynh đang là kỳ thủ số 1 Việt Nam (5 lần vô địch quốc gia), anh là kỳ thủ Việt Nam duy nhất được các CLB Trung Quốc mời sang thi đấu. Tại giải thế giới gần nhất vào năm 2019, Lại Lý Huỳnh giành hạng Ba đồng đội cùng Uông Dương Bắc. Tại giải thế giới năm 2009, Lại Lý Huýnh và Nguyễn Thành Bảo đã giành HCB đồng đội, bộ đôi này cũng đoạt HCV cờ nhanh đồng đội tại SEA Games 31. Thử thách lớn cho Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo là 2 đối thủ đến từ Trung Quốc là Vương Thiên Nhất (số 1 thế giới) và Vương Khuếch.

Trong khi đó ở bảng nữ, ĐKVĐ quốc gia Nguyễn Hoàng Yến cũng đang có phong độ rất tốt trong thời gian qua. Kỳ thủ sinh năm 1992 từng giành HCB giải thế giới 2011, 2013, HCV Đại hội thể thao trí tuệ thế giới 2014, 2 HCB giải châu Á 2010 và 2015. Kỳ thủ còn lại là Lê Thị Kim Loan, nhà vô địch quốc gia 2021 và SEA Games 31. Cũng giống như các đồng đội nam, đối thủ lớn nhất của Hoàng Yến và Kim Loan vẫn là các kỳ thủ đến từ Trung Quốc.

Có thể nói, việc thi đấu tại giải thế giới là cơ hội tốt cho các kỳ thủ Việt Nam cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, nhất là khi hai năm qua họ không ra nước ngoài đấu vì dịch bệnh.

Trong thời gian thi đấu tại SEA Games, đã có 911 vận động viên của Việt Nam được lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên. Nhiều khả năng chúng ta cũng sẽ có vài vận động viên khó thoát khỏi án phạt này. Hiện tại WADA vẫn chưa có thông báo chính thức và việc xét nghiệm sẽ còn được tiến hành thêm mẫu B (nếu vận động viên có yêu cầu và phải chịu toàn bộ chi phí), sau khi mẫu A có kết quả dương tính. Tuy nhiên, không chỉ có vận động viên Việt Nam, SEA Games 31 cũng sẽ phải “đau lòng” chứng kiến án phạt dành cho vận động viên của một số quốc gia khác vì doping.

THÁI AN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/artmid/422/articleid/57641/co-hoi-co-xat-cho-co-tuong