Cơ hội chuyển đổi từ hội sách trực tuyến

Hội sách chào mừng Ngày sách Việt Nam 21-4 tại Hà Nội là một sự kiện không thể thiếu trong lĩnh vực văn hóa hằng năm của thành phố, không những tôn vinh, khẳng định các giá trị của sách trong đời sống xã hội mà còn góp phần xây dựng, phát triển văn hóa đọc, nâng cao dân trí.

Trong sáu năm tổ chức, hội sách đã tạo ra một không gian văn hóa nghệ thuật thu hút đông đảo công chúng bạn đọc tham dự.

Năm nay, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng, hội sách không diễn ra như thường lệ tại Công viên Thống Nhất Hà Nội. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu của những người yêu sách, tạo điều kiện cho phong trào đọc sách trong thời kỳ cách ly xã hội vì dịch bệnh, Bộ Thông tin và Truyền thông đã giao Cục Xuất bản, In và Phát hành phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội sách trực tuyến năm 2020 chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ bảy từ ngày 19-4 đến 20-5 trên sàn thương mại điện tử book365.vn do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông trực tiếp quản lý.

Mặc dù có những thay đổi về hình thức tổ chức, nhưng quy mô hội sách không hề suy giảm với gần 50 đơn vị nhà xuất bản, phát hành sách tham gia, giới thiệu đến bạn đọc hơn 8.000 đầu sách cùng kho sách điện tử hơn 10 nghìn đầu sách. Bên cạnh đó là nhiều chương trình thi giới thiệu sách, giao lưu, tọa đàm trực tuyến của bạn đọc với các tác giả sách, nhà nghiên cứu, lý luận phê bình, văn nghệ sĩ, các nhà quản lý, kinh doanh để chia sẻ những mối quan tâm về sách. Ban tổ chức cũng ứng dụng các công nghệ số tiên tiến trong giới thiệu sách, tọa đàm trực tuyến, giao tiếp mạng xã hội có khả năng thu hút nhiều triệu lượt truy cập...

Ðây là lần đầu một hội sách quy mô quốc gia được tổ chức trực tuyến tại nước ta, được đánh giá phù hợp với tình hình dịch bệnh, đồng thời cũng là bước chuyển hướng cần thiết của ngành xuất bản, in và phát hành. Việc ứng dụng công nghệ điện tử trong kinh doanh phát hành sách, sẽ đưa sách tiếp cận bạn đọc nhanh, giúp họ có nhiều sự lựa chọn, tận dụng được tất cả khoảng thời gian, ở nhà hoặc bất kỳ địa điểm nào để tìm và nắm bắt nội dung những cuốn sách hay, sách mình yêu thích trên sàn giao dịch điện tử. Nếu như trước đây, khi dự hội sách thực địa, bạn đọc có khi phải mất cả buổi để thăm các gian hàng thì nay họ có thể nhanh chóng lướt qua các gian sách, các đầu mục sách trên sàn giao dịch và có thể trở đi, trở lại nhiều lần. Hội sách trực tuyến đã làm giảm rất nhiều đầu mục công việc và nhân sự từ phía cơ quan quản lý, đơn vị kinh doanh sách, đồng thời, ban tổ chức cũng chủ động hơn trong các chương trình, sự kiện tổ chức online, giúp kết nối sách với bạn đọc và giữa các doanh nghiệp với nhau để hợp tác cùng phát triển, khai thác, tận dụng công nghệ một cách hiệu quả hơn.

Đối mặt với những khó khăn, thách thức thời đại dịch, Hội sách trực tuyến năm 2020 chào mừng Ngày sách Việt Nam đã cho thấy cơ hội mà ngành xuất bản, in và phát hành sách cần nhanh chóng nắm bắt để chuyển đổi phương thức hoạt động kinh doanh truyền thống sang phương thức kinh doanh mới qua các sàn giao dịch điện tử, từng bước tham gia nền kinh tế số. Nói như Cục trưởng Xuất bản, In và Phát hành sách Nguyễn Nguyên, hội sách trực tuyến là hướng đi tất yếu trong thời đại công nghệ 4.0 và là động lực quan trọng giúp ngành xuất bản, in và phát hành thích ứng để phát triển, hội nhập quốc tế.

TIẾN CƯỜNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/cung-suy-ngam/item/44164202-co-hoi-chuyen-doi-tu-hoi-sach-truc-tuyen.html