Cơ hội 3 điểm cho Sanvinest Sanna Khánh Hòa

Chiều nay (8-10), lượt trận 13 giải futsal HDBank vô địch quốc gia sẽ tiếp tục với 2 trận đấu giữa các cặp Sanvinest Sanna Khánh Hòa gặp Quảng Nam (lúc 16 giờ) và Cao Bằng gặp Đà Nẵng (lúc 19 giờ).

Trận đấu giữa Sanvinest Sanna Khánh Hòa gặp Quảng Nam lượt đi tại Nha Trang.

Trận đấu giữa Sanvinest Sanna Khánh Hòa gặp Quảng Nam lượt đi tại Nha Trang.

Ở cặp đấu đầu tiên, đội bóng phố biển Sanvinest Sanna Khánh Hòa được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ. Trong trận lượt đi giữa 2 đội tại Nha Trang, đoàn quân HLV Đặng Đình Khang đã có chiến thắng với tỷ số 5-2 trước các cầu thủ Quảng Nam. Ở trận lượt về này, Sanvinest Sanna Khánh Hòa dự đoán sẽ gặp khó khăn hơn do vấn đề chấn thương chưa dứt của các trụ cột, tuy vậy người hâm mộ futsal phố biển vẫn hy vọng ông thầy Đặng Đình Khang sẽ đưa ra những giải pháp khắc phục khó khăn qua đó giành trọn 3 điểm. Được biết, sau 12 vòng đấu Sanvinest Sanna Khánh Hòa hiện có 20 điểm xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng nếu giành chiến thắng ở trận này, đội bóng phố biển sẽ có thể rút ngắn khoảng cách về điểm số so với các đội phía trên như: Sahako, Sanvinest Sanatech Khánh Hòa, Đà Nẵng.

Trong khi đó, ở cặp đấu tiếp theo giữa Cao Bằng và Đà Nẵng đang nhận được sự chú ý của giới chuyên môn. Ở trận lượt đi tại Nha Trang, đội bóng Đà Nẵng giành chiến thắng với tỷ số 3-0, tuy vậy trong trận lượt về tới đây mọi chuyện chắc chắn sẽ không dễ dàng với đội bóng này. Bởi lẽ, đoàn quân gồm các cầu thủ trẻ của HLV Nguyễn Bảo Quân hiện đang có một tâm lý cực kỳ hưng phấn sau trận thắng kịch tính trước đối thủ rất mạnh là Sanvinest Sanatech Khánh Hòa (vòng 12 vừa rồi). Và như vậy, các cầu thủ trẻ Cao Bằng sẽ chơi một trận sòng phẳng hòng đòi lại món nợ lượt đi với đối thủ dù Đà Nẵng được đánh giá cao hơn.

Thái Sơn Nam có trận thắng nhẹ trước Vietfootball.

Được biết, ở 2 trận đấu muôn vòng 12 (diễn ra vào ngày 7-10), đương kim vô địch Thái Sơn Nam đã có trận thắng nhẹ nhàng 5-1 trước đội bóng yếu nhất giải Vietfootball. Với trận thắng này, Thái Sơn Nam tiếp tục nối dài mạch chuỗi trận bất bại sau 12 vòng đấu (10 thắng, 2 hòa) có trong tay 32 điểm và bỏ xa các đối thủ đang xếp sau với điểm số nhiều hơn 9 điểm.

Niềm vui của các cầu thủ Kardiachain Sài Gòn trong trận thắng trước Sahako.

Còn trong trận đấu giữa Sahako gặp Kariachain Sài Gòn, đã có một bất ngờ nhỏ thú vị khi đội bóng Sahako được đánh giá cao hơn lại bị ngã ngựa trong trận đấu chỉ có 1 bàn thắng duy nhất nghiêng về đối thủ Kardiachain Sài Gòn. Cầu thủ Nguyễn Hồng Kông chính là cái tên giúp cho Kardiachain Sài Gòn đòi được món nợ thua Sahako ở lượt đi. Với trận thắng này, Kardiachain Sài Gòn hiện có được 20 điểm, bằng điểm với Sanvinest Sanna Khánh Hòa nhưng xếp sau ở vị trí thứ 7 do điểm hiệu số thấp hơn. Trong khi đó, trận thua này vẫn giúp Sahako giữ được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau 12 vòng đấu với số điểm 23, tuy vậy khoảng cách để đội bóng này bám đuổi nhà đương kim vô địch Thái Sơn Nam đang ở vị trí dẫn đầu đang càng lúc càng nới rộng.

A.N

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/202010/vong-13-giai-futsal-hdbank-vo-dich-quoc-gia-co-hoi-3-diem-cho-sanvinest-sanna-khanh-hoa-8187495/