Cô học trò 'Siêu giải thưởng' của đất Sen Hồng

Chưa tốt nghiệp THCS mà em Nguyễn Phú Mỹ Khánh – Đội viên lớp 8A11, Liên Đội Trường THCS Nguyễn Thị Lựu, TP. Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã 'sưu tầm' bộ giải thưởng 'khủng' như: Bằng Khen của Hội đồng Đội TW; Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh; Tỉnh đoàn Đồng Tháp…và nhiều giải thưởng khác

Em Nguyễn Phú Mỹ Khánh tại Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc

Em Nguyễn Phú Mỹ Khánh tại Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc

Năng động, nhạy bén và đầy sáng tạo

Suốt 7 năm liền, Mỹ Khánh điều “chinh phục” được những thành tích học tập và rèn luyện khá nổi bật. Trên giờ học, Mỹ Khánh luôn lắng nghe những gì thầy cô truyền đạt, thắc mắc những vấn đề còn băn khoăn, bày tỏ những quan điểm của em về những vấn đề đang được trao đổi trên lớp. Chính từ tinh thần năng động, không sợ “sai” đã làm cho các tiết học trên lớp trở nên sinh động, nhiều màu sắc. Bài học của giáo viên cũng dễ tiếp cận hơn và dễ nhớ hơn.

Em Nguyễn Phú Mỹ Khánh chia sẻ: “Việc học tập ở lớp và tự học ở nhà rất quan trọng nên em luôn chủ động, chăm chú lắng nghe những gì thầy cô dạy. Tổng hợp các kiến thức của các môn học để bổ trợ cho quá trình học tập. Đặc biệt, hoạt động Đội đã cho em nhiều bài học, sự trải nghiệm và ngày càng trưởng thành hơn.

Năng động, nhạy bén và đầy sáng tạo – đó là tính cách, cá tính mà Mỹ Khánh đã được “trời ban”, phần cũng do quá trình học tập, rèn luyện và hoạt động Đội đã tạo cơ hội để em phát huy.

Để việc học được dễ dàng và sẵn sàng tham gia các hoạt động, cũng như làm “đầu tàu” cho lớp, trường, Mỹ Khánh phải sắp xếp thời khóa biểu học tập thật “logic”, phân phối thời gian học tập tại trường, tham gia học động và tự học tại nhà. Theo em, việc tự học tài nhà rất cần thiết vì nó tạo cho bản thân sự tự giác, chủ động và thói quen học tập, làm việc sau này.

Không những học giỏi, Mỹ Khánh còn là người bạn tốt bụng, luôn giúp đỡ những bạn chung lớp cùng vượt khó, chỉ bài cực nhanh và cực dễ hiểu để các bạn có thể tiếp thu tốt bài học trên lớp. Em Huỳnh Trần Diễm Phúc, lớp 8A11 là bạn học Mỹ Khánh cho biết thêm: “Bạn Mỹ Khánh rất chăm học, luôn tiên phong và nhạy bén trong quá trình học tập, luôn giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ và thành tích của bạn rất đáng nể”.

Bộ sưu tập “khủng” trong học tập và hoạt động Đội

Nhìn vào bảng thành tích mà những năm qua Mỹ Khánh đã gặt hái về cho bản thân, không ai không thán phục – Cô bé “Siêu giải thưởng” của trường, lớp. Những giải thưởng có thể kể đến như: Bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương về thành tích Chỉ huy Đội giỏi Toàn quốc năm 2018; giải Ba cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng Toàn quốc lần thứ 14, năm 2017 – 2018; giải Nhất hội thi “Em là thuyết minh viên Bảo tàng năm 2019”; Bằng khen của UBND Tỉnh Đồng Tháp về về thành tích đạt giải Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng Toàn quốc ……

Với vai trò là Liên đội trưởng Ban Chỉ huy Liên Đội trường, Mỹ Khánh là người “tiên phong” trước những phong trào, hội thi, kế hoạch mà trường, thành phố Cao Lãnh và tỉnh Đoàn Đồng Tháp tổ chức như: cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, Thi vẽ tranh cổ động, Thi thuyết minh viên,…..

Với Mỹ Khánh không có cuộc thì nào là “lớn” hay “nhỏ”, mỗi cuộc thi sẽ cho em những bài học đáng quý và những người bạn mới. Những trải nghiệm của các cuộc thi, hội thi là dịp để bản thân em có thể học hỏi thêm bạn bè, thầy cô ở các nơi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và Thành phố Cao Lãnh.

Mỹ Khánh cho biết thêm, các giải thưởng đạt được là niềm vinh dự rất lớn cho bản thân. Em sẽ tiếp tục phấn đấu cho ước mơ của mình, những kết quả có được là cả quá trình mà thầy cô, bạn bè, nhất là gia đình nhỏ của em luôn động viên, ủng hộ em.

Với những thành tích của em Mỹ Khánh sẽ làm tấm gương sáng để các đội viên, học sinh cùng trang lứa như em học tập và noi theo. Cô Quách Lê Phương Dung Tổng phụ trách Đội trường nhận xét: “Mỹ Khánh thật sự là cô học trò đáng nêu gương bởi cách học, cách tham gia hoạt động phong trào của Đội từ tỉnh, thành phố cho đến những hoạt động của trường. Em luôn là người sẵn sàng tham gia các hoạt động, học tập, nhạy bén và mang về cho mình những thành tích đáng tự hào.”.

Với thành tích học tập tốt cùng sự sáng tạo, năng động của mình, em Nguyễn Phú Mỹ Khánh - tương lai sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong học tập và đóng góp tích cực cho phong trào Đoàn – Đội của tỉnh nhà, xứng đáng là bông hoa tươi thắm và tiêu biểu trong vườn hoa của Đất Tháp Sen Hồng.

Dương Ngân – Chí Trung

Dương Ngân – Chí Trung

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/co-hoc-tro-sieu-giai-thuong-cua-dat-sen-hong-4002287-c.html