Cô học trò dân tộc Mông mê lịch sử

Với niềm đam mê môn Lịch sử, năm lớp 7, Mễ đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn Lịch sử. Năm lớp 8, Mễ còn đạt giải Ba cuộc thi Sáng tạo khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh với mô hình: 'Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nhạc cụ khèn Mông'.

Em Phê Thị Mễ học lớp 8A2, trường TH&THCS Nậm Loỏng

Em Phê Thị Mễ học lớp 8A2, trường TH&THCS Nậm Loỏng

Em Phê Thị Mễ (dân tộc Mông, lớp 8A2, trường TH&THCS Nậm Loỏng, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu) có niềm đam mê đặc biệt với môn Lịch sử. Để học hiệu quả môn Lịch sử, cứ 3 giờ sáng Mễ thức dậy học đến 5 giờ sáng, sau đó chợp mắt ngủ một lúc, 6 giờ dậy đi học. Do không có điều kiện tiếp cận các loại sách lịch sử, Mễ thường mượn sách của cô giáo và bạn bè. “Bố mẹ lo lắng em dậy sớm ảnh hưởng sức khỏe, nhưng giờ đó dậy học em thấy rất thấm các kiến thức môn Lịch sử”, Mễ chia sẻ.

Theo Mễ, khèn Mông là bản sắc văn hóa riêng, độc đáo của người Mông nhưng hiện nhiều bạn trẻ không biết đến, khiến nét văn hóa này bị mai một. “Em đã xây dựng mô hình, mời các nghệ nhân khèn Mông đến trường nói chuyện với học sinh, tổ chức câu lạc bộ sinh hoạt khèn Mông”, Mễ nói.

Sáng 25/10, tại Cung Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, năm 2020, diễn ra lễ tuyên dương thành tích của các cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc giai đoạn 2015 - 2020.

Dự chương trình có bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Vũ Đức Đam - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Đại hội.

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, năm 2020, có 344 đại biểu là những đội viên, thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực: học tập, nghiên cứu khoa học, năng khiếu nghệ thuật, âm nhạc, hội họa, thể thao, các tấm gương bản lĩnh vượt khó, chia sẻ với cộng đồng…

Với tinh thần tương thân tương ái sẻ chia khó khăn với thiếu nhi ở các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, T.Ư Đoàn và đại biểu Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX năm 2020 đã quyên góp ủng hộ.

Lưu Trinh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/co-hoc-tro-dan-toc-mong-me-lich-su-1740425.tpo