Cố họa sĩ Bùi Xuân Phái được Google vinh danh

Chân dung vị cố họa sĩ được xuất hiện trên trang chủ tìm kiếm của Google nhân dịp kỷ niệm 99 năm ngày sinh của ông.

Ngày 1/9, Google đã đưa lên trang chủ biểu tượng Google Doodles là hình ảnh của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái, đằng sau là những bức Phố Phái nổi danh của ông. Trên trang fanpage của họa sĩ, con trai ông - ông Bùi Thanh Phương đã có những lời chia sẻ và tri ân của Google dành cho gia đình.

Chân dung của danh họa Bùi Xuân Phái trên trang chủ của Google

Chân dung của danh họa Bùi Xuân Phái trên trang chủ của Google

“Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ Google, tập đoàn công nghệ thông tin đa quốc gia của Hoa Kỳ, đã dành tình cảm và vinh danh Bùi Xuân Phái, cha chúng tôi, nhân kỷ niệm 99 năm ngày sinh của ông (1/9/1920-1/9/2019). Bùi Xuân Phái là một người yêu quê hương, yêu Hà Nội và là một tên tuổi trong ngành hội họa tại Việt Nam, với những tác phẩm đặc trưng góp phần vào sự phát triển của mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Sự kiện Google tôn vinh ông với Doodle thiết kế đặc biệt nhân ngày sinh của ông là một hoạt động ý nghĩa không chỉ với gia đình mà còn đối với những người mến mộ ông, những người yêu văn hóa Việt Nam qua hình ảnh con phố cổ”, ông Bùi Thanh Phương viết.

Google Doodle là hình thức vinh danh các nhân vật, các sự kiện, thành tựu. Khi người dùng nhấn chuột vào bức ảnh trên trang chủ, Google sẽ đưa họ tới trang tìm kiếm thông tin về nhân vật. Đây là lần thứ 2 Google Doodle vinh danh người Việt. Trước đó cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được vinh danh hồi tháng 2 trong dịp sinh nhật lần thứ 80 của ông.

Bức tranh "Nhớ Hà Nội" của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái

Danh họa Bùi Xuân Phái sinh ngày 1/9/1920 tại làng Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây (nay là thủ đô Hà Nội, Việt Nam). Ông tốt nghiệp khoa Hội họa trường Mỹ thuật Đông Dương khóa 1941-1945, cùng thời với các danh họa Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên. Ông chuyên về chất liệu sơn dầu, đam mê mảng đề tài phố cổ Hà Nội. Ngay từ lúc sinh thời, sáng tạo của ông đã được quần chúng mến mộ gọi dòng tranh này là Phố Phái.

Ngoài phố cổ, ông còn vẽ các mảng đề tài khác như: chèo, chân dung, nông thôn, khỏa thân, tĩnh vật... rất thành công. Tranh của ông được vẽ trên nhiều chất liệu: vải, giấy, bảng gỗ... và dùng nhiều phương tiện hội họa khác nhau như sơn dầu, màu nước, phấn màu, chì than, bút chì... Nhiều tranh của Bùi Xuân Phái đã được giải thưởng trong các cuộc triển lãm toàn quốc và thủ đô. Trong đó có các giải như: Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học - nghệ thuật năm 1996; Giải thưởng triển lãm mỹ thuật toàn quốc năm 1946 và 1980; Giải thưởng đồ họa Leipzig (Đức).

Hiểu Minh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/co-hoa-si-bui-xuan-phai-duoc-google-vinh-danh-547974.html