Có hay không việc trưởng thôn thu tiền đấu thầu đất ao theo chủ trương của xã?

Trưởng thôn đứng ra thu tiền đấu thầu ao của người dân để xây dựng một số công trình trong thôn cho chương trình nông thôn mới. UBND xã xác định việc đấu thầu đó sai quy định và yêu cầu đình chỉ rồi trả lại tiền. Đến thời điểm này, tiền thì thôn đã sử dụng để góp phần xây dựng nông thôn mới và cũng chẳng có nguồn nào để trả lại người dân. Trong khi đất cũng chẳng được giao, một số hộ dân khác thì cũng lấn chiếm hầu hết các ao trong thôn, xã.

Bà Phạm Thị Thường, ở thôn Thuần My, xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, phản ánh đến Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống về việc gia đình bà đã đóng đầy đủ tiền đấu thầu đất nhưng vẫn không được chính quyền địa phương giao đất.

Cụ thể, năm 2008, ông Nguyễn Xuân Mật, trưởng thôn Thuần Mỹ, có phổ biến cho người dân trong thôn việc địa phương có thanh lý bốn ao, trong đó có ao Bến Đá, để bán cho những hộ gần ao nhằm mục đích thu ngân sách để kiến thiết, xây dựng một số công trình trong thôn, xóm.

Gia đình bà Thường gần ao Bến Đá nên đã đăng ký mua và ông Mật, đại diện cho thôn, đã bán cho gia đình bà 428m2 với giá 60.000 đồng/m2. Đến năm 2012, ông Mật đã thu gia đình bà 15 triệu đồng, có lập phiếu thu. Đồng thời hẹn gia đình bà đến khi nào trả giấy tờ thì thanh toán nốt số tiền còn lại.

Hợp đồng về việc cho đấu thầu diện tích ao thôn Thuần Mỹ do ông Nguyễn Xuân Mật thay mặt địa phương ký

Trong khi chờ đợi , hai gia đình bên cạnh có đổ đất san và lấp sang phần đất mà thôn đã bán. Gia đình bà đã báo trực tiếp việc này với ông Mật và được ông nói nếu hai gia đình bên cạnh tiếp tục đổ đất thì thôn sẽ bắt bốc lên. Vậy nhưng hai gia đình bên cạnh vẫn san lấp, lấn chiếm mà chính quyền địa phương không giải quyết.

Đến ngày 15/12/2014, ông Đào Ngọc Tiến, trưởng thôn mới thôn Thuần Mỹ, tiếp tục thông báo cho gia đình bà ra hội trường thôn để thu tiền mua ao. Ông Tiến có đại diện cho thôn ký hợp đồng với gia đình bà Thường.

Hợp đồng thể hiện số diện tích là 309m2 với giá 200.000 đồng/m2, gia đình bà Thường đã trả 15 triệu đồng, còn phải trả 31,2 triệu đồng. Đến ngày 28/12/2014, bà Thường có nộp đủ số tiền trên và thôn cũng có lập phiếu thu.

Phiếu thu tiền đấu thầu ao để lấy kinh phí làm Đình Làng Thuần Mỹ

Từ đó đến nay, chính quyền địa phương không giao giấy tờ cũng như không bàn giao cho gia đình bà số diện tích đất ao đã đấu thầu. Trong khi đó cũng không hề trả lại số tiền mà gia đình bà Thường đã đóng.

Để làm rõ sự việc trên, phóng viên Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống đã tìm gặp hai vị trưởng thông là ông Nguyễn Xuân Mật và ông Đào Ngọc Tiến. Ông Mật cho biết, đúng là thời điểm đó, địa phương có chủ trương tổ chức đấu thầu ao để có thêm chi phí sửa chữa đình. Số tiền 15 triệu đồng được bà Thường đóng góp cho Ban kinh tế xây dựng Đình Làng Thuần Mỹ, trong đó ông Nguyễn Xuân Mật, trưởng thôn là trưởng Ban kinh tế.

Gia đình bà Thường đã nộp đầy đủ tiền đấu thầu ao nhưng đến thời điểm này vẫn không thể lấy được đất cũng như không được trả lại tiền đã nộp

Theo ông Mật, việc này do thôn tự đứng ra làm, sau đó mới báo cáo “miệng” với chính quyền xã. Khi đó xã đã yêu cầu đình chỉ ngay sự việc trên. Còn về vấn đề các ao hiện đều đã bị chiếm dụng để xây dựng sai mục đích thì ông Mật cho rằng dân tự ý lấn, chính quyền thôn cũng đã báo cáo việc này về UBND xã Hòa Phong.

Tuy nhiên khi biết việc trưởng thôn tự ý đứng ra cho đấu thầu đất để thu tiền là sai quy định pháp luật, có dấu hiệu vi phạm luật hình sự, ông Mật đã thừa nhận, nếu không có chủ trương của xã thì thôn không thể tự ý thực hiện việc này được (?).

Người kế nhiệm ông Mật là ông Đào Ngọc Tiến thì cho rằng, ông nhận bàn giao từ ông Mật (năm 2013) thu nốt vốn tồn đọng của địa phương, trong đó có khoản tiền đấu thầu của gia đình bà Thường.

Cuối năm 2014, thực hiện việc xây dựng đường trong thôn xóm, Ban xây dựng nông thôn mới thôn Thuần Mỹ, trong đó có ông Tiến, đã thu nốt phần tiền thiếu của đất đấu thầu mà gia đình bà Thường đã tạm ứng trước đó.

Phiếu thu phần tiền thiếu của đất đấu thầu mà gia đình bà Thường đã tạm ứng trước đó

Theo ông Tiến, đến ngày 07/01/2015, Chủ tịch UBND xã Hòa Phong đã gọi lãnh đạo thôn và bà Thường lên để đình chỉ và trả lại số tiền đã thu của bà Thường. Đồng thời không cho thôn tiến hành việc đấu thầu nữa.

Đáng nói, khoản tiền mà gia đình bà Thường đã đóng góp trước đó đều đã được thôn thực hiện việc xây Đình Làng cũng như làm đường trong thôn xóm để hoàn thành tiêu chí về nông thôn mới. Thôn cũng chả biết lấy tiền từ nguồn nào để chi trả lại cho gia đình bà Thường.

Một chi tiết đáng chú ý khác là hầu hết các ao cũ tại xã đều đã bị lấn đất mà không hề có đóng góp gì cho nhân dân, chủ yếu trong đó lại là một số cán bộ hoặc người nhà của cán bộ thôn, xã (?).

Hợp đồng về việc đấu thầu dịch vụ lâu dài thôn Thuần Mỹ, xã Hòa Phong được trưởng thôn mới Đào Ngọc Tiến ký lại với gia đình bà Thường.

Liên hệ đến UBND xã Hòa Phong, cán bộ văn phòng Vũ Đức Tuy đã tiếp nhận thông tin và hứa sẽ báo cáo lãnh đạo để bố trí lịch làm việc với phóng viên Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống.

Ông Tuy cho biết, việc cho đấu thầu và thu tiền ao là do thôn thực hiện, không phải chủ trương của chính quyền xã. Cho nên khi nắm được thông tin, UBND xã đã ra quyết định đình chỉ sự việc.

Về phía lãnh đạo xã, trao đổi qua điện thoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Phong Vũ Xuân Đang cho phóng viên biết chưa thể bố trí lịch làm việc và cũng chưa biết khi nào mới có thể có buổi làm việc với phóng viên về vấn đề này.

Được biết, UBND huyện Mỹ Hào và UBND xã Hòa Phong đang chuẩn bị hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới với 19 tiêu chí, trong đó các tiêu chí liên quan đến văn hóa (đình làng) và đường thôn xóm. Đây đều là những hạng mục có sử dụng tiền đấu thầu đất của gia đình bà Thường để xây dựng.

Hiện, phóng viên đang liên hệ với UBND huyện Mỹ Hào để làm rõ thêm những nội dung trên.

Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống sẽ tiếp tục thông tin.

Nguyễn Tuấn

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/ban-doc/co-hay-khong-viec-truong-thon-thu-tien-dau-thau-dat-ao-theo-chu-truong-cua-xa-14284