Có hay không việc Công ty CP nước khoáng Onsen khai thác nước khoáng không phép?

Nhà máy nước khoáng đóng chai Onsen của Công ty CP nước khoáng Onsen bị tố khai thác nước khoáng không phép.

Báo Pháp luật Việt Nam nhận được thông tin phản ánh của bạn đọc về việc Công ty CP nước khoáng Onsen ngang nhiên khai thác nước khoáng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty cổ phần Onsen (Nhà máy nước khoáng Onsen) được đặt tại thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa được khởi công xây dựng vào 14/9/2015.

Công ty CP nước khoáng Onsen bị tố khai thác nước khoáng không phép.

Nhà máy Nước Khoáng Đóng Chai Onsen xây dựng trên diện tích 20.000 m2, tổng vốn đầu tư 10 triệu USD.

Dự án sẽ được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu xây dựng nhà máy sản xuất nước khoáng đóng chai với trang thiết bị hiện đại và áp dụng tiêu chuẩn ISO-9002 sẽ được hoàn thành để đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2016.

Công suất dự kiến là 200.000 chai, lon/ngày với nhiều loại sản phẩm khác nhau như: nước khoáng có gas, nước khoáng không gas và các loại nước ngọt giải khát.

Tuy nhiên trong quá trình khai thác và sử dụng Công ty cổ phần Onsen đã phát hiện ra nhiệt độ nước khoáng có sự thay đổi từ 29 độ C ban đầu lên 32,5 độ C tại thời điểm tháng 12/2014.

Liên quan đến sự việc này, phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Ngọc Khuê, Chủ tịch UBND xã Suối Tân.

Tại buổi làm việc ông Khuê cho biết: “Công ty cổ phần Onsen khai thác mạch nước ngầm ( nước khoáng thiên nhiên) có giấy phép khai thác. Phía Công ty nằm ngoài khu công nghiệp Suối Dầu”.

Phía UBND xã cũng phối hợp với các đoàn liên ngành của Sở TNMT của tỉnh Khánh Hòa cũng như các phòng ban chuyên môn của huyện Cam Lâm về kiểm tra hoạt động của công ty này.

Trước đề nghị của phóng viên muốn được tiếp cận hồ sơ giấy tờ khai thác của Công ty cổ phần Onsen (Nhà máy nước khoáng Onsen) thì ông Khuê cho biết: “Về giấy tờ ông không nắm được mà giao cho địa chính xã quản lý nên anh em (tức –PV) làm việc với anh Nguyễn Bá Anh cán bộ địa chính xã để có thêm thông tin”.

Theo lời ông Khuê, phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc trao đổi với anh Bá Anh thì thật bất ngờ khi anh Bá Anh cho hay: “Công ty CP Onsen là do UBND tỉnh và Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa cấp phép khai thác nên phía xã không có giấy tờ gì cả. Nhiều lần vào kiểm tra nhưng phía Công ty không cung cấp nên chúng tôi không có thông tin gì cả. Anh em (tức – PV ) cứ lên huyện hay lên Sở TNMT sẽ có đầy đủ thông tin.

Phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã đến trụ sở UBND huyện Cam Lâm để nắm bắt thêm thông tin thì nhận câu trả lời các vị lãnh đạo đều bận họp.

Trao đổi qua điện thoại, ông Bùi Quang Nam- Chánh văn phòng UBND huyện Cam Lâm cho hay: “Hiện nay các vị lãnh đạo huyện đều bận họp cuối năm nên anh em cứ lên Sở TNMT sẽ có đầy đủ thông tin vì Sở là đơn vị cấp phép.

Còn về phía phòng TNMT của huyện cũng không có hồ sơ gì cả nên anh em có lên làm việc thì các đồng chí ở phòng TNMT cũng trả lời như tôi thôi…”.

Như vậy, một nhà máy nước khoáng được xây dựng trên diện tích 20.000 m2 được đầu tư gần 10 triệu USD nhưng không hiểu vì lý do gì mà chính quyền địa phương từ cấp huyện xuống cấp xã lại không hề có bất cứ thông tin hay hồ sơ giấy tờ gì về công ty này.

Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ có hay không việc Công ty CP nước khoáng Onsen khai thác nước khoáng không phép, nếu phát hiện sai phạm cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hồng Lĩnh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/co-hay-khong-viec-cong-ty-cp-nuoc-khoang-onsen-khai-thac-nuoc-khoang-khong-phep-d65412.html